Nữ tỷ phú nuôi tôm công nghệ cao

Chị Nguyễn Thanh Thủy luôn theo sát các hoạt động chế biến, sản xuất tại doanh nghiệp. Ảnh: Tuấn Kiệt
Chị Nguyễn Thanh Thủy luôn theo sát các hoạt động chế biến, sản xuất tại doanh nghiệp. Ảnh: Tuấn Kiệt

Với người dân vùng ven biển huyện Đông Hải (Bạc Liêu), chị Nguyễn Thanh Thủy - Giám đốc doanh nghiệp thủy sản Thanh Thủy không chỉ là một nông dân sản xuất giỏi mà còn có tấm lòng nhân ái, sẵn lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Nữ tỷ phú nuôi tôm công nghệ cao ảnh 1Chị Nguyễn Thanh Thủy luôn theo sát các hoạt động chế biến, sản xuất tại doanh nghiệp. Ảnh: Tuấn Kiệt

Hơn 20 năm gắn bó với con tôm, chị Thủy sở hữu nhiều trang trại nuôi tôm diện tích lên đến hàng chục hecta. Bên cạnh đó, chị Thủy còn hợp tác với nông dân trong vùng nuôi hơn 300 ao tôm công nghệ cao, diện tích 1.000 - 1.500 m2 /ao. Tận dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương, chị Thủy đầu tư, chế biến nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) như tôm đất khô, khô cá kèo, tôm thẻ ép một nắng… Từ con tôm, chị Thủy có doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm.

Nữ tỷ phú nuôi tôm công nghệ cao ảnh 2Tận dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương, chị Nguyễn Thanh Thủy đầu tư, chế biến nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP như tôm đất khô, khô cá kèo, tôm thẻ ép một nắng…. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trước hoàn cảnh khó khăn của những hộ nghèo, chị Thủy thường xuyên tặng gạo, thực phẩm, hỗ trợ xây nhà tình thương, đồng thời ủng hộ địa phương hàng trăm triệu đồng/năm để hỗ trợ an sinh xã hội… Nói về chị Thủy, ông Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Hải cho biết: “Chị Thủy là người có nhiều đóng góp cho địa phương. Doanh nghiệp của chị hiện đang tạo việc làm ổn định cho trên 100 lao động với thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/người/tháng”. Năm 2022, chị Thủy được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là 1 trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc.

Tuấn Kiệt

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm