Ninh Thuận đối mặt với đợt hạn hán khốc liệt

Ninh Thuận đối mặt với đợt hạn hán khốc liệt
Lượng mưa ít khiến nước chảy qua các sông, suối trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận gần như cạn kiệt. Tính đến đầu tháng 3/2016, đã có hàng nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt; tổng diện tích đất phải dừng sản xuất là 10.260 ha, nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả bị giảm năng suất; hơn 273.500 gia súc trước nguy cơ không còn thức ăn, nước uống… Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt hạn hán này còn tiếp tục diễn ra với mức độ càng khốc liệt hơn năm 2015 và sẽ tác động không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 
Thiếu nước, thiếu thức ăn, gia súc của các hộ dân thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải phải cột ở nhà đã mấy tháng nay.
Thiếu nước, thiếu thức ăn, gia súc của các hộ dân thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải phải cột ở nhà đã mấy tháng nay. 
Cánh đồng lúa thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước phải dừng sản xuất vụ Đông Xuân do thiếu nguồn nước.
Cánh đồng lúa thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước phải dừng sản xuất vụ Đông Xuân do thiếu nguồn nước. 
Ao của gia đình anh Phan Thành Lộc (thôn Lác Sơn, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam tuy có nước nhưng cũng không sử dụng được do bị nhiễm mặn.
 Ao của gia đình anh Phan Thành Lộc (thôn Lác Sơn, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam tuy có nước nhưng cũng không sử dụng được do bị nhiễm mặn.
Nhiều gia đình ở xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đã tự đầu tư khoan giếng với giá hơn chục triệu đồng, nhưng cũng không chắc chắn là có nước, có nhà phải khoan tới mấy ngày vẫn chưa tìm được mạch nước ngầm hoặc vướng phải đá.
Nhiều gia đình ở xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đã tự đầu tư khoan giếng với giá hơn chục triệu đồng, nhưng cũng không chắc chắn là có nước, có nhà phải khoan tới mấy ngày vẫn chưa tìm được mạch nước ngầm hoặc vướng phải đá.
Nhiều giếng nước của người dân thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đã cạn khô từ nhiều tháng nay.
Nhiều giếng nước của người dân thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đã cạn khô từ nhiều tháng nay.
Hồ Ông Kinh tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đã cạn kiệt nước từ nhiều tháng nay.
Hồ Ông Kinh tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đã cạn kiệt nước từ nhiều tháng nay. 
ia đình anh Nguyễn Văn Trí cùng nhiều gia đình ở thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đã phải đầu tư khoan giếng, đào ao chứa nước tưới cho rẫy nho tại lòng hồ Ông Kinh đã cạn kiệt nước.
ia đình anh Nguyễn Văn Trí cùng nhiều gia đình ở thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đã phải đầu tư khoan giếng, đào ao chứa nước tưới cho rẫy nho tại lòng hồ Ông Kinh đã cạn kiệt nước. 
: Diện tích đất canh tác của một hộ dân tại huyện Thuận Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bị hạn hán và xâm nhập mặn.
: Diện tích đất canh tác của một hộ dân tại huyện Thuận Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bị hạn hán và xâm nhập mặn.
Đến nay, tổng diện tích đất phải dừng sản xuất của tỉnh Ninh Thuận là 10.260 ha.
Đến nay, tổng diện tích đất phải dừng sản xuất của tỉnh Ninh Thuận là 10.260 ha. 
Hồ Ông Kinh tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đã cạn kiệt nguồn nước từ nhiều tháng nay.
 Hồ Ông Kinh tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đã cạn kiệt nguồn nước từ nhiều tháng nay. 
Anh Sa Min (thôn Văn Yên, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) đi gom rơm để làm thức ăn dự trữ cho gia súc mùa khô hạn.
 Anh Sa Min (thôn Văn Yên, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) đi gom rơm để làm thức ăn dự trữ cho gia súc mùa khô hạn.
Nhiều đầm nước trên địa bàn xã Nhơn Hải cũng trong tình trạng cạn kiệt.
Nhiều đầm nước trên địa bàn xã Nhơn Hải cũng trong tình trạng cạn kiệt. 
Gia đình anh Nguyễn Văn Trí cùng nhiều gia đình ở thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đã phải đầu tư khoan giếng, đào ao chứa nước tưới cho rẫy nho tại lòng hồ Ông Kinh đã cạn kiệt nước.
Gia đình anh Nguyễn Văn Trí cùng nhiều gia đình ở thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đã phải đầu tư khoan giếng, đào ao chứa nước tưới cho rẫy nho tại lòng hồ Ông Kinh đã cạn kiệt nước.
Kênh dẫn nước tại địa bàn huyện Thuận Nam đã bị tê liệt từ nhiều tháng nay.
 Kênh dẫn nước tại địa bàn huyện Thuận Nam đã bị tê liệt từ nhiều tháng nay. 


Hồ Ông Kinh tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đã cạn kiệt nước từ nhiều tháng nay
Hồ Ông Kinh tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đã cạn kiệt nước từ nhiều tháng nay


Thiếu nước sinh hoạt, chị Lê Thị Mai (thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) phải mua nước sạch với giá 100.000đ/1 khối, bình quân 10 ngày gia đình chị sử dụng hết 3 khối nước.
Thiếu nước sinh hoạt, chị Lê Thị Mai (thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) phải mua nước sạch với giá 100.000đ/1 khối, bình quân 10 ngày gia đình chị sử dụng hết 3 khối nước. 
Gia đình anh Nguyễn Văn Trí, thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đầu tư hơn 20 triệu đồng để khoan giếng, đào ao chứa nước tưới cho rẫy nho tại lòng hồ Ông Kinh đã cạn kiệt nước.
Gia đình anh Nguyễn Văn Trí, thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đầu tư hơn 20 triệu đồng để khoan giếng, đào ao chứa nước tưới cho rẫy nho tại lòng hồ Ông Kinh đã cạn kiệt nước. 

Những đường ống dẫn nước từ giếng khoan qua hồ Ông Kinh đến các rẫy nho.
Những đường ống dẫn nước từ giếng khoan qua hồ Ông Kinh đến các rẫy nho.
Một hộ dân tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải khoan giếng lần thứ 2, sâu gần 30m nhưng không sử dụng được vì khoan phải mạch nước mặn.
Một hộ dân tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải khoan giếng lần thứ 2, sâu gần 30m nhưng không sử dụng được vì khoan phải mạch nước mặn.
Mực nước tại hồ Sông Sắt thuộc xã Phước Đại, huyện Bác Ái đã thấp hơn mặt cửa tràn của đập. Đây là công trình được xây dựng để cung cấp nước tưới cho 3.800 ha đất canh tác và cung cấp nước sinh hoạt, chăn nuôi của nhân dân tại các xã trên địa bàn huyện.
Mực nước tại hồ Sông Sắt thuộc xã Phước Đại, huyện Bác Ái đã thấp hơn mặt cửa tràn của đập. Đây là công trình được xây dựng để cung cấp nước tưới cho 3.800 ha đất canh tác và cung cấp nước sinh hoạt, chăn nuôi của nhân dân tại các xã trên địa bàn huyện. 


Nhiều hộ dân thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước tự đầu tư khoan giếng tại cánh đồng để lấy nước cho gia súc, gia cầm uống.
Nhiều hộ dân thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước tự đầu tư khoan giếng tại cánh đồng để lấy nước cho gia súc, gia cầm uống. 
Nắng hạn kéo dài, 2 sào táo nhà anh Phan Văn Hải (thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) đã 3 năm nay không cho thu hoạch.
 Nắng hạn kéo dài, 2 sào táo nhà anh Phan Văn Hải (thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) đã 3 năm nay không cho thu hoạch. 


Hồ Ông Kinh tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đã cạn kiệt nguồn nước từ nhiều tháng nay.
Hồ Ông Kinh tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đã cạn kiệt nguồn nước từ nhiều tháng nay. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm