Những công trình mang đến niềm vui

Những công trình mang đến niềm vui
Tuyến đường xây dựng xong tạo điều kiện để người dân ấp 7, xã Xà Phiên, đi lại thuận tiện hơn.
Tuyến đường xây dựng xong tạo điều kiện để người dân ấp 7, xã Xà Phiên, đi lại thuận tiện hơn.
Là địa phương mới chia tách còn nhiều khó khăn, nhưng huyện Long Mỹ đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016 với định hướng đảm bảo chu đáo, mang ý nghĩa thiết thực, sâu sắc trong đời sống nhân dân. Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng các hoạt động chào mừng xuân mới, năm nay huyện gắn nét sinh hoạt truyền thống với hiện đại của người dân trên tinh thần “Vui tươi, nghĩa tình, an toàn, tiết kiệm”. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian… sẽ được đồng loạt tổ chức tại các địa phương để phục vụ nhu cầu vui xuân, đón tết của người dân.

Cùng với việc chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ngành chức năng huyện Long Mỹ còn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông, công trình dân sinh trên địa bàn huyện. Đến nay, hầu hết các công trình đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Một số công trình trọng điểm nổi bật dự kiến sẽ được khánh thành trong dịp Tết Nguyên đán năm nay như: Tuyến đường Lương Tâm - Vĩnh Thuận Đông; tuyến đường Tô Ma (ở ấp 4 và ấp 8, xã Lương Tâm; tuyến đường ấp 7, xã Xà Phiên; trường mẫu giáo ở ấp 1, xã Lương Tâm; công trình nâng cấp chợ xã Xà Phiên. Ngoài tổ chức khánh thành các công trình trọng điểm, huyện còn nâng cấp, sửa chữa hệ thống giao thông từ xã Thuận Hưng về trung tâm huyện; chỉnh trang Khu di tích Chiến thắng Chương Thiện; nâng cấp, chỉnh trang hệ thống đường, đèn chiếu sáng, trang trí đèn led, cắt tỉa hệ thống cây xanh… Tổng kinh phí huyện Long Mỹ dành cho các công trình giao thông, công trình dân sinh này trên 44,6 tỉ đồng. 

 Từ sự chủ động, tích cực của địa phương, những tuyến đường trọng điểm, những công trình giao thông nông thôn, công trình dân sinh trên địa bàn huyện dần được hình thành, đã mở ra hướng phát triển mới, không chỉ góp phần tạo nên diện mạo mới cho huyện Long Mỹ, mà còn đưa đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một đi lên. Ông Lê Văn Khởi, Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, chia sẻ: “Các công trình giao thông, công trình dân sinh hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho người dân đi lại, mua bán, sinh hoạt thuận tiện hơn, đặc biệt là trong dịp tết đến. Ngoài ra, để chăm lo cho người dân có cái tết ấm cúng, huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức tết cho người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện”.

Việc lựa chọn đúng và tập trung vào những công trình trọng điểm để mừng Đảng, mừng xuân đã tạo nên bước khởi đầu tốt đẹp, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân. Đây được xem là một điểm nhấn quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
Báo Hậu Giang

Có thể bạn quan tâm