Nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ ​toàn quốc lần thứ XIII

Nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ ​toàn quốc lần thứ XIII

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, sau khi thực hiện bình chọn trực tuyến 2 vòng, Ban tổ chức đã lựa chọn được 13 công trình, phần việc xuất sắc tiêu biểu toàn quốc chào đón Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ ​toàn quốc lần thứ XIII ảnh 1Công trình thi đua đặc biệt “100 hoạt động/phần việc hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo" của Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk là 1 trong số 13 công trình, phần việc tiêu biểu, xuất sắc nhất được Hội LHPN Việt Nam lựa chọn trong đợt phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Trong ảnh: Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt của Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: phunuvietnam.vn

Tại Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề 130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; phấn đấu khi kết thúc đợt thi đua, mỗi tỉnh/thành phố, đơn vị giới thiệu ít nhất 1 công trình, phần việc, hành động thiết thực xuất sắc của tập thể và 1 hành động thiết thực xuất sắc của cá nhân để Trung ương Hội lựa chọn 130 công trình, phần việc xuất sắc tiêu biểu để biểu dương và vinh danh.

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt, nhiều tỉnh/thành phố đã phát động đợt thi đua đặc biệt trong hệ thống với chỉ tiêu cụ thể đối với cấp huyện và cơ sở, đăng ký và triển khai thực hiện các công trình, phần việc chào mừng cụ thể.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã thực hiện 105.162 công trình, phần việc, hành động; trong đó các cấp Hội đã vận động, trao tặng 511.988 suất quà, xây mới và sửa chữa 2.084 mái ấm tình thương, nhận chăm sóc và đỡ đầu 5.747 trẻ mồ côi do dịch COVID-19, hỗ trợ 3.042 mô hình sinh kế, tôn tạo 180 di tích, xây dựng và sửa chữa 918 công trình đường và trường học, trang trí và vệ sinh 6.553 đoạn đường… với tổng giá trị 625 tỷ đồng.

Nhiều tập thể, cá nhân đã có cách làm mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII như "Đường tranh bích họa" (Bà Rịa - Vũng Tàu), "Đường hoa mai vàng" (Bình Định), thu gom phế liệu xây dựng công trình "Khuôn viên nhà văn hóa phụ nữ tự quản" (Hưng Yên), Câu lạc bộ "Phụ nữ với chiến sỹ quân hàm xanh" (Hà Tĩnh), "100 hoạt động/ phần việc hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo" (Đắk Lắk), Tour tham quan trên nền tảng số 360 độ (Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam)…

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã lựa chọn 130 công trình, phần việc, hành động tiêu biểu đưa vào vòng bình chọn tại cụm. Đây là lần đầu tiên, Trung ương Hội đổi mới cách thức lựa chọn 13 công trình, phần việc xuất sắc tiêu biểu toàn quốc thông qua bình lựa chọn trực tuyến thực hiện theo 2 vòng (vòng 1: bình chọn trên fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ 8 tỉnh/thành phố, đơn vị cụm trưởng để đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tương tác và bình chọn, mỗi cụm lựa chọn 3 công trình phần việc tiêu biểu có số lượt tương tác cao nhất cùng với 8 công trình/phần việc do Trung ương Hội đề cử đưa vào vào bình chọn vòng 2. Vòng 2: 32 công trình phần việc được tăng tải trên fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để cán bộ hội viên phụ nữ cả nước vào tương tác, bình chọn)

Danh sách 13 công trình, phần việc xuất sắc chào mừng Đại hội gồm:

Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh; Công trình thi đua đặc biệt "100 hoạt động/ phần việc hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo" của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk; Thu gom phế liệu xây dựng công trình "Khuôn viên nhà văn hóa phụ nữ tự quản" của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; Tour tham quan trên nền tảng số 360 độ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; "Kết nối yêu thương"của Bà Trần Bích Thuận, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu Hòa Bình 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Thu gom rác thải nhựa từ biển vào bờ bảo vệ môi trường, xây dựng quỹ tình thương giúp trẻ mồ côi và phụ nữ có hoàn cản đặc biệt khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; "Xây dựng nhà trưng bày sản phẩm OCOP do phụ nữ sản xuất" của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng; Công trình: Tu bổ, tôn tạo Khu di tích địa điểm cơ quan Đoàn Phụ nữ cứu quốc Việt Nam ở, làm việc tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan; Đường tranh bích họa của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu; Chương trình "Đồng hành cùng thành viên Tổ chức tài chính vi mô Tình thương (TYM) vượt qua đại dịch COVID-19" và Phong trào mỗi cán bộ TYM tiết kiệm tối thiểu 5.000 đồng/ngày trao học bổng cho con của TYM; Lắp hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại khu vực Văn bia trấn ải – Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ xã Pha Long, huyện Mường Khương của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai; Tổ chức lao động cộng sản Mở rộng và san đắp lề đường bê tông nông thôn tại thôn Pha - xã Đồng Tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; Phụ nữ Quân đội lan tỏa yêu thương của Ban Phụ nữ Quân đội.

Trong số 13 công trình, phần việc xuất sắc trên, nổi bật là Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện chăm lo tổng cộng 60.700 phần quà, trị giá hơn 24 tỷ đồng; ký kết với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, bàn giao bảo trợ 682 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 đến năm 18 tuổi với sự đồng hành của hơn 11 đơn vị doanh nghiệp/ mạnh thường quân, kinh phí hơn 100 tỷ đồng; trao 253 máy tính bảng cho trẻ em mồ côi, tổng trị giá 1,650 tỷ đồng: vận động, kết nối Hiệp Hội Doanh nghiệp thành phố, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty TNHH TM-DV Bình An Mạnh chăm lo cho hơn 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi cha, mẹ hoặc mồ côi cả cha, mẹ do COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cả quà (hộp bánh, gói kẹo, lon sữa bột) và tiền mặt với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

Đỗ Bình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm