Ngang nhiên khai thác đá trái phép ở thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông)

Ngang nhiên khai thác đá trái phép ở thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông)

 Đại công trường gần UBND xã

Cuối tháng 10/2016, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Nông nhận được phản ánh của một số người dân tại xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa về tình trạng khai thác đá cây vô tội vạ tại một mỏ đá thuộc thôn Đắk Tân của xã.

Các đối tượng khai thác đá không phép sử dụng máy móc để khai thác đá với quy mô lớn.
Các đối tượng khai thác đá không phép sử dụng máy móc để khai thác đá với quy mô lớn.

Theo đó, các đối tượng khai thác đã ngang nhiên sử dụng máy móc với công suất lớn để khai thác đá cây và đập nhỏ đá để làm vật liệu xây dựng. Máy móc phương tiện hoạt động liên tục nhiều ngày liền. Nhiều xe tải trọng lớn rầm rộ ra vào mỏ đá. Con đường từ mỏ đá nối ra tuyến đường liên xã cũng bị băm nát do xe quá tải lưu thông nhiều.

Sau khi tiếp nhận thông tin, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã trực tiếp tiếp cận mỏ đá tại thôn Đắk Tân và ghi nhận một số hình ảnh về việc khai thác đá công khai tại đây. Tại hiện trường, hàng trăm cây đá có chiều cao từ 2 - 3 mét, bề ngang khoảng 0,5 mét đang nằm ngổn ngang, chất chồng lên nhau. Bên cạnh đó, hàng trăm khối đá, chủ yếu là đá xây dựng 4 - 6 đã được các đối tượng đập sẵn và chờ xe vào chở đi. Máy móc, trang thiết bị khai thác đá và một nhóm khoảng 4, 5 người vẫn đang làm việc bình thường.

Khi phóng viên liên hệ để trao đổi một số thông tin thì nhóm người này bất hợp tác. Một thanh niên trong nhóm nói rằng cả nhóm chỉ làm thuê và ông chủ không có ở đây. Theo thông tin mà các đối tượng này cung cấp, mỗi cây đá có giá 700.000 đồng, còn đá 4 – 6 có giá 2.600 đồng mỗi viên. Đó là giá bán tại chỗ và người mua tự chịu trách nhiệm về việc bốc xếp, vận chuyển.

Theo quan sát của phóng viên, khu vực khai thác đá có diện tích khoảng hơn 1 ha. Khu vực này nằm cách UBND xã Đắk Nia hơn 1km và cách trung tâm thị xã Gia Nghĩa khoảng 10km. Đường sá đi lại rất thuận lợi. Đá tại đây là đá lộ thiên, việc khai thác dễ dàng và chất lượng đá rất tốt.

 Lãnh đạo xã không biết

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Tẻn, trưởng thôn Đắk Tân cho biết việc khai thác đá tại đây đã được một nhóm người thực hiện từ tháng 4/2016, sau đó gián đoạn một thời gian và các đối tượng khai thác trở lại vào tháng cuối tháng 8, đầu tháng 9 vừa qua.

Đá khai thác trái phép được tập kết để chuyển đi tiệu thụ
Đá khai thác trái phép được tập kết để chuyển đi tiệu thụ

Cũng theo ông Hoàng Văn Tẻn, việc khai thác đá gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của bà con trong thôn. Con đường từ mỏ đá đi ra đường liên xã là tuyến đường chính của hàng chục hộ dân đã bị cày nát bởi việc vận chuyển đá đi tiêu thụ. Thêm nữa, một số máy móc đào đá với công suất lớn gây ra tiếng ồn liên tục, gây bức xúc trong nhân dân, nhất là các hộ dân liền kề.

Thêm nữa, tình hình an ninh trật tự trong thôn cũng khá phức tạp do các đối tượng khai thác đá đều từ nơi khác đến. Họ dựng lán trại trong khu vực này để ở và cất giữ các loại công cụ, máy móc nhưng không trình báo tạm trú tạm vắng với thôn. Cho đến nay, bản thân ông Hoàng Văn Tẻn cũng không biết tên tuổi các đối tượng này.

Trao đổi với phóng viên, ông Đồng Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Đắk Nia cho biết đến nay cá nhân ông và UBND xã đều không biết được các đối tượng khai thác đá là ai (!?). Ông Huy khẳng định mình không biết ai là chủ và cũng không biết các đối tượng trực tiếp khai thác đá trong mỏ đá thôn Đắk Tân. Cũng theo ông, đất đai khu vực này đã được tỉnh giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và du lịch Nam Tây Nguyên để đơn vị này xây dựng khu du lịch thác Cột Đá. Thêm nữa, theo thông tin của UBND xã thì tới nay chưa có cá nhân, đơn vị nào được cấp phép khai thác đá ở khu vực này. Và việc khai thác đá ở đây như vừa qua là trái phép.

Khi phóng viên liên hệ với ông Nguyễn Văn Trân, Giám đốc Công ty ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và du lịch Nam Tây Nguyên thì được biết dự án xây dựng khu du lịch thác Cột Đá đã bị UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi giấy phép hơn 1 năm nay. Và ông Bùi Quang Mích, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông cũng xác nhận thông tin này.

Ông Đồng Quang Huy cũng cho biết, với trách nhiệm của chính quyền địa phương, đơn vị này đã báo cáo với UBND thị xã Gia Nghĩa và Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã Gia Nghĩa đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, lập biên bản. Tuy nhiên, các đối tượng khai thác đá vẫn lén lút hoạt động. Ông Huy nhấn mạnh việc xử lý các đối tượng này không phải thẩm quyền của xã nên đơn vị này chỉ theo dõi, báo cáo lên cấp trên.

Một góc công trường khai thác đá trái phép ở xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Một góc công trường khai thác đá trái phép ở xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Còn theo bà Quản Thị Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Nia thông tin rằng ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng khai thác đá bừa bãi ở thôn Đắk Tân, UBND xã Đắk Nia đã giao cho công an xã, địa chính xã theo dõi và tiến hành kiểm tra, thu giữ tang vật. Tuy nhiên, lần nào cán bộ xã vào đến nơi cũng không thấy ai ở hiện trường nên chưa thể xử lý. Xã cũng đã báo cáo bằng văn bản cho UBND thị xã Gia Nghĩa về vấn đề này. Mong muốn của UBND xã hiện nay là các ngành chức năng sớm làm rõ sự việc để người dân yên tâm và tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên.

Rõ ràng, việc khai thác đá tại mỏ đá tại thôn Đắk Tân, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa đã xảy ra trong thời gian dài mà không được xử lý, ngăn chặn kịp thời. Lượng đá đã khai thác tại hiện trường còn hàng trăm khối, chưa kể lượng đã được vận chuyển đi. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng không thể né tránh trách nhiệm trước thực trạng này.

 

Có thể bạn quan tâm