Thác Cột Đá, một thác nước nổi tiếng của tỉnh Đắk Nông đang mất hết vẻ đẹp tự nhiên do bị xâm hại, lấn chiếm. Đây là thắng cảnh tự nhiên nằm trong khu vực mỏ đá Đắk Kút, nơi đang xảy ra tình trạng khai thác đá trái phép với quy mô lớn trong thời gian dài.
Ngày 26/9, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị “Kết nối đối tác, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế áp dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Hội nghị do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ.
Chiều 30/7, tại Bon Đắk R’Moan, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ khánh thành nhà trưng bày đàn đá. Đây là một địa điểm nằm trong những điểm du lịch Công viên địa chất tỉnh Đắk Nông.
Tối 23/5, tại thị xã Gia Nghĩa, Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực II năm 2019. Hội thi thu hút gần 1.000 vận động viên đến từ 16 tỉnh, thành khu vực phía Nam tham dự.
Vườn Quốc gia Tà Đùng có tổng diện tích gần 21.000 ha, nằm trên địa phận xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long (Đắk Nông), cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 50 km về phía Đông Bắc và tiếp giáp với tỉnh Lâm Đồng. Đây là khu vực có giá trị về đa dạng sinh học bậc nhất tỉnh Đắk Nông nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung với hơn 2.000 loài động, thực vật; trong đó nhiều loại có nguy cơ tuyệt chủng.
Đắk Nông có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Quảng Tín (huyện Đắk R’Lấp), Đắk Nia (thị xã Gia Nghĩa), Thuận An (huyện Đắk Mil), Nâm N’Jang (huyện Đắk Song) và Trúc Sơn (huyện Cư Jút). Như vậy, đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông đã có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Nhà truyền thống bon Đắk R’Moan (xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) được đầu tư xây dựng nhằm phục dựng, bảo tồn văn hóa của người M’Nông và tạo nên một không gian truyền thống cho sinh hoạt cộng đồng của người dân bản địa. Mục tiêu là vậy nhưng ngôi nhà lại không đảm bảo chất lượng, nhiều đóng góp thiết thực, tâm huyết của người dân địa phương không được tiếp thu đầy đủ.
Sau 3 ngày diễn ra, tối 16/1, tại khu Đảo nổi Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề “Văn hóa thổ cẩm – tinh hoa hội tụ” đã chính thức bế mạc.
Ngày 11/12 tại buổi họp báo thông tin về các các hoạt động trong chương trình Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ nhất và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông năm 2018 được tổ chức tại Hà Nội, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, Lễ hội sẽ được tổ chức tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông từ ngày 5-7/1/2019.
Tối 10/12, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, các Bộ: Công thương, Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Hiệp hội Cà phê – cacao Việt Nam long trọng tổ chức kỷ niệm Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 2.
Học sinh tăng liên tục qua từng năm, trong khi biên chế giáo viên không được điều chỉnh đang khiến nhiều trường tại Đắk Nông gặp khó khăn trong công tác dạy và học. Năm học 2018 – 2019, các trường càng thêm khó khăn khi phải thực hiện tinh giản biên chế.
Ðối với người M’nông, ngoài các vật dụng lao động sản xuất như xà gạc, cái cuốc hay lưỡi cày… thì chiếc rìu là công cụ nổi trội hơn về kiểu dáng, công năng sử dụng cũng như hình thức trang trí. Đây là một vật dụng không thể thiếu trong các nghi lễ và đời sống hàng ngày của người M'nông.
Trong 3 ngày từ 3-5/4, Quân cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh Đắk Nông tổ chức các buổi tuyên truyền, cung cấp thông tin về tình hình biển, đảo cho cán bộ, học sinh lớp 12 và nhân dân các huyện Đắk R’Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và thị xã Gia Nghĩa. Đây là lần đầu tiên Quân cảng Sài Gòn tuyên truyền về nội dung này tại tỉnh Đắk Nông.
Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế, đồng bào Mạ ở xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã có nhiều cách làm hay, thiết thực để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Một công trường khai thác đá không phép với quy mô lớn và chỉ nằm cách trụ sở UBND xã hơn 1km nhưng lãnh đạo xã vẫn khẳng định mình không biết các đối tượng tổ chức, điều hành. Chuyện xảy ra tại xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.