Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn, Đội ở vùng cao Lai Châu

Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn, Đội ở vùng cao Lai Châu

Ngày 27/9, Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác Đoàn, Đội trường học năm 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm 2021-2022 và ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu năm học 2021-2022.

Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn, Đội ở vùng cao Lai Châu ảnh 1 Tỉnh đoàn Lai Châu trao giải cho các cá nhân đạt giải Cuộc thi trực tuyến Thanh niên với các vấn đề văn hóa - xã hội tỉnh Lai Châu năm 2021. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN

Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu Nguyễn Tiến Thịnh cho biết, xác định hoạt động Đoàn, Đội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, năm học 2021-2022, Tỉnh đoàn Lai Châu tập trung thực hiện các nội dung như: tiếp tục sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Đội trong các nhà trường; nhân rộng những mô hình mang lại hiệu quả; tiếp tục phối hợp với các nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương. Chẳng hạn như Huyện đoàn Than Uyên tổ chức hoạt động trải nghiệm nuôi cá lồng, hội chợ mi ni nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sống cho học sinh. Mặt khác, Tỉnh đoàn Lai Châu cũng phối hợp với các nhà trường tổ chức thêm nhiều hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc như mặc trang phục dân tộc, thành lập các câu lạc bộ thiếu nhi giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục thực hiện hiệu quả các mô hình “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”…

Trong năm học 2020-2021 Tỉnh đoàn Lai Châu thực hiện nhiều phong trào, chương trình đạt hiệu quả cao như: phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần… Các phong trào, chương trình đã thu hút gần 1.000 lượt tình nguyện viên tham gia với trên 40 đội tình nguyện thực hiện nhiều hình thức hỗ trợ: phát bánh mỳ, sữa, nước uống, nấu và phát các suất ăn miễn phí; tổ chức các hoạt động Hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư; thành lập các câu lạc bộ, cuộc thi, chương trình ngoại khóa thực hành tiếng Anh; hỗ trợ các gương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” kiến tập, thực tập, việc làm sau khi tốt nghiệp…

Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn, Đội ở vùng cao Lai Châu ảnh 2Ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu năm học 2021 - 2022. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN

Tại Hội nghị, Tỉnh đoàn Lai Châu và Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ký kết chương trình phối hợp công tác năm học 2021-2022 với các nội dung như: tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các chương trình hành động của Đoàn, Hội, Đội của ngành giáo dục; tuyên truyền về Thông điệp “5K”, “3T” trong phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền về dại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, bồi dưỡng đội ngũ và thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động, phong trào…

Trong năm học 2020-2021 Chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn với Sở Giáo dục và Đào tạo được thực hiện thống nhất, bài bản, bám sát chương trình, các nội dung phối hợp thực hiện hoàn thành. Hai ngành đã tích cực đẩy mạnh các giải pháp nắm bắt tình hình tư tưởng học sinh, sinh viên, nhất là trên mạng xã hội; một số giải pháp, diễn đàn phòng, chống nạn bạo lực học đường được tuyên truyền, triển khai hiệu quả; thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ, khắc phục hạn chế trong công tác phối hợp, quản lý triển khai các nội dung; kịp thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt theo đúng quy định.

Nhân dịp này, có 4 tập thể, 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021. Tỉnh đoàn Lai Châu trao 23 giải cho các cá nhân đạt giải Cuộc thi trực tuyến Thanh niên với các vấn đề văn hóa - xã hội tỉnh Lai Châu năm 2021; tuyên tương 25 cá nhân đạt “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”, “Giáo viên trẻ tiêu biểu”.

Đinh Thùy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm