Tối 31/3 (mùng 3/3 âm lịch), tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, Lễ hội Phủ Dầy năm Ất Tỵ 2025 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương.
Đã thành thông lệ, cứ vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng Âm lịch, người dân tại tỉnh Nam Định lại tổ chức chợ Viềng với mục đích “mua may, bán rủi”. Đây là một nét đẹp văn hóa, thể hiện niềm tin, ước vọng của người dân về một năm mới tốt lành. Đông đảo người dân địa phương và các tỉnh, thành lân cận đã nô nức tham gia tạo nên không khí rộn ràng những ngày đầu Xuân.
Những ngày đầu Xuân mới Ất Tỵ 2025, Khu di tích lịch sử, văn hóa đền Trần - Chùa Tháp, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đón hàng nghìn lượt khách đến thăm quan, chiêm bái, du xuân. Đây là một nét đẹp văn hóa đặc trưng không thể thiếu của người dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Mặc dù cơn bão số 3 (Yayi) đã làm cho nhiều diện tích đào tại tỉnh Nam Định bị ảnh hưởng, song nhờ chăm sóc đúng quy trình cùng với thời tiết ủng hộ, cây đào phát triển khỏe, đâm chồi, nảy lộc, hoa nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Hiện lượng cây tiêu thụ rất nhanh, giá cũng tăng cao, người trồng đào "thắng" lớn.
Còn 1 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 nhưng nhiều vườn quất ở phường Nam Phong, thủ phủ quất của thành phố Nam Định đã hết cây hoặc còn lại rất ít. Quất đắt hàng, giá cao hơn mọi năm khiến người trồng quất phấn khởi, tươi vui.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, vườn quất của ông Phạm Minh Châu, xã Nam Điền, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định luôn nhộn nhịp người tham quan, mua cây. Những tác phẩm quất bonsai với dáng, thế đẹp, tạo hình công phu, khiến ai ai cũng phải trầm trồ, thưởng lãm.
Lễ hội đền Gin, thôn Chiền, xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định diễn ra trong 3 ngày từ mùng 8 - 10 tháng Chạp hằng năm là một trong những lễ hội tiêu biểu của tỉnh Nam Định.
Chiều 13/11, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị.
Ngày 8/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại tỉnh Nam Định.
Ngày 7/9, bão số 3 đã đi vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ; đặc biệt là các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình và Hà Nội.
Vào những năm trước, làng nghề thổi thủy tinh ở thôn Xối Trì, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực (Nam Định) từng được biết đến là nghề nổi tiếng. Đến nay, trước sự phát triển nhanh chóng của xã hội, nghề thổi thuỷ tinh nơi đây đang dần bị mai một nhưng người dân Xối Trì vẫn luôn cố gắng “giữ hơi thở thủy tinh” như một nghề truyền thống vốn có của cha ông.
Xây dựng mã số vùng trồng là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng, giá trị nông sản góp phần đưa nông sản được xuất khẩu theo đường chính ngạch. Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định đã chủ động, tích cực hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh xây dựng mã số vùng trồng để duy trì và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững.
Với ưu điểm dễ quản lý, chăm sóc, được thị trường ưu chuộng, những năm gần đây, nhiều hộ dân của tỉnh Nam Định đã dần thay thế những sản phẩm nuôi truyền thống, hiệu quả kinh tế thấp để chuyển sang nuôi ốc hương thương phẩm cho giá trị kinh tế cao.
Sáng 20/3, tại thị trấn Lâm, UBND huyện Ý Yên (Nam Định) tổ chức khai mạc Lễ hội nghề đúc kim loại truyền thống làng Tống Xá. Đây là hoạt động tôn vinh nghề thủ công lâu đời, là dịp để các nghệ nhân trao đổi kinh nghiệm, khích lệ ý thức bảo tồn, phát huy nghề truyền thống của ông cha truyền lại; giới thiệu và trưng bày những tác phẩm của mình tới du khách.
Những năm qua, tỉnh Nam Định đã khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) đặc trưng của địa phương, mang lại thu nhập cao, tạo việc làm cho nhiều lao động...
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Nam Định năm 2024, diễn ra chiều 6/3.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định quản lý hơn 6.000km2 vùng biển, thuộc 3 huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng với trên 57.140 hộ. Cùng với nhiệm vụ xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, Bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai nhiều phương án quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền khu vực biên giới biển trong tình hình mới.
Trước giờ khai ấn đền Trần Xuân Giáp Thìn 2024, ngay từ chiều ngày 23/2 (ngày 14 tháng Giêng), hàng ngàn du khách thập phương đã đổ về ngôi đền thiêng ở thành phố Nam Định để thực hiện các nghi lễ tâm linh cầu may mắn đầu năm.
Ngày 21/2 (ngày 12 tháng Giêng), Lễ rước nước, tế cá đã được tổ chức tại khu Di tích lịch sử, văn hóa Đền Trần - chùa Tháp (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) nhằm tưởng nhớ, tri ân tổ tiên vương triều nhà Trần. Đây là một trong những nghi thức trong chương trình Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Giáp Thìn 2024.
Hàng năm, cứ vào đêm Mùng 7 rạng sáng Mùng 8 tháng Giêng, tại tỉnh Nam Định, Hội chợ Viềng Xuân đã diễn ra. Đây là phiên chợ cả năm chỉ họp một lần với ý nghĩa "mua may, bán rủi", vì vậy, luôn thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Năm nay, thời tiết thuận lợi, chợ diễn ra vào ngày cuối tuần, lượng người đến chợ Xuân đông hơn.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 1070/BTNMT-TNN gửi một số bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa về thực hiện các giải pháp giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du các lưu vực sông trong mùa cạn năm 2024.
Là người đầu tiên nuôi chim yến lấy tổ tại Nam Định, hiện, mỗi năm gia đình anh Đinh Văn Thuận, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, Nam Định thu nhập hàng tỷ đồng từ kinh doanh tổ yến, mở ra hướng đi mới cho người dân các xã ven biển, tận dụng lợi thế, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đây là những đánh giá được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023 và biểu dương điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức ngày 4/11.
Ngày 22/10, tại tỉnh Nam Định, Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức khai mạc Giải vô địch Võ cổ truyền quốc gia lần thứ 32 năm 2023.
Ngày 4/10 (tức 20/8 âm lịch), tại Khu Di tích lịch sử, văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp, UBND thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 723 năm Ngày hóa Đức Thánh Trần. Đây là chuỗi hoạt động nằm trong Lễ hội truyền thống đền Trần năm 2023.
Được sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp, nhiều nông dân tỉnh Nam Định đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức tiếp thị, giới thiệu sản phẩm nông sản tiêu biểu trên các nền tảng số. Điều này không chỉ tiếp cận thị trường rộng, giúp tiêu thụ nông sản bền vững mà còn giảm chi phí, hình thành một hình thức tiêu thụ mới phù hợp với thực tế hiện nay.
Phát huy hiệu quả vốn vay, nhiều nông dân tỉnh Nam Định đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu.
Ngày 28/8, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Cổ vật Thành phố phối hợp tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Di sản và ký ức - Bức tranh từ những mảnh ghép". Trưng bày giới thiệu đến công chúng gần 170 hiện vật tiêu biểu được chọn lựa từ "gia sản" của 27 nhà sưu tập đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nam Định, Hà Nội…
Ngày 22/4 (mùng 3/3 Âm lịch), tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy, UBND huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Phủ Dầy năm 2023. Sau 3 năm gián đoạn bởi dịch COVID-19, Lễ hội năm nay đã thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương về thăm quan, trẩy hội.
Lễ hội Thái bình xướng ca với ý nghĩa mừng đất nước thái bình được nhân dân thôn Quả Linh, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định tổ chức 3 năm/lần. Đây là lễ hội tiêu biểu đặc trưng của văn hóa thời Trần tại Nam Định, vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản phi vật thể quốc gia.