Mưa đá, lốc xoáy ở Tuyên Quang, Yên Bái, Quảng Bình

Mưa đá, lốc xoáy ở Tuyên Quang, Yên Bái, Quảng Bình

Người dân địa phương cho biết, khoảng 6 giờ 40 phút, trời bỗng dưng tối sầm lại, ngay sau đó có tiếng ầm như sấm rồi các viên đá rơi xuống, cơn mưa đá kéo dài hơn 5 phút. Mặc dù chỉ kéo dài hơn 5 phút nhưng trận mưa với cường độ mạnh, đặc biệt là những viên đá có trọng lượng tương đối lớn với đường kính trung bình từ 5 - 10cm, cá biệt có những viên có đường kính đến 15cm đã làm vỡ, thủng, và sập nhiều mái nhà lợp fibro xi măng, các thiết bị như: thùng nước inox, dàn năng lượng mặt trời... đặt ở ngoài bị vỡ hoặc méo mó. Hoa màu bị thiệt hại nặng nề, rất may không có thiệt hại về người. 

Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn huyện có 10 xã, thị trấn bị thiệt hại do mưa đá gây ra, gồm: Hòa Phú, Phúc Thịnh, thị trấn Vĩnh Lộc, Ngọc Hội, Vinh Quang… trong đó, bị thiệt hại nặng nề nhất là xã Tân Thịnh. 

Mưa đá làm thủng mái lợp fibro xi măng của trường Trung học cơ sở Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Ảnh: Văn Tý- TTXVN
Mưa đá làm thủng mái lợp fibro xi măng của trường Trung học cơ sở  Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Ảnh: Văn Tý- TTXVN

* Tại Quảng Bình:Hai ngày qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời giúp người dân ở bản Tăng Ký, Xà Khía (xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) khắc phục hậu quả của trận lốc xoáy kèm theo mưa đá vừa xảy ra.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 2/4 , tại bản Tăng Ký và Xà Khía , xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy , Quảng Bình đã xảy ra trận lốc xoáy, kèm theo mưa đá với cường độ mạnh làm sập 1 nhà và tốc mái 19 nhà; 5 ha cây keo tràm của người dân đến thời kỳ khai thác cũng bị gãy đổ gây thiệt khoảng hơn 500 triệu đồng./. 

Bộ đội biên phòng Quảng Bình giúp dân khắc phục hậu quả mưa đá. Ảnh: Mạnh Thành- TTXVN
Bộ đội biên phòng Quảng Bình giúp dân khắc phục hậu quả mưa đá. Ảnh: Mạnh Thành- TTXVN

* Tại Yên Bái:Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 3/4, do mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm sập đổ hoàn toàn 13 ngôi nhà của người dân ở các xã Mường Lai, Minh Xuân, Mai Sơn của huyện Lục Yên (Yên Bái). Cùng với đó, còn có 63 ngôi nhà khác bị tốc mái, 5 nhà bếp bị sập và một số công trình công cộng như cổng trường học ở xã Mường Lai, Trạm Y tế xã Minh Xuân bị ảnh hưởng...

Có thể bạn quan tâm