Tết ấm lòng học sinh dân tộc Tây Nguyên

Nhân dịp đón năm mới 2020 và Tết cổ truyền Canh Tý, ngày 22/12, Trung tâm Truyền hình Thông tấn (TTXVN) phối hợp Hội Chữ thập đỏ huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông), UBND xã Nhân Đạo (huyện Đắk R’lấp), cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình thiện nguyện “Tết ấm lòng học sinh dân tộc Tây Nguyên”.


Cà Mau: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động đánh bắt thủy hải sản

Ngày 5/12, tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, nội dung được nhiều đại biểu quan tâm chất vấn là vấn đề nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động đánh bắt thủy hải sản, tiến độ thực hiện lắp đặt thiết bị hành trình đối với tàu cá, việc tranh chấp ngư trường trên biển.


Hội thảo khoa học về đề tài “Nghiên cứu ứng dụng bộ gõ và bộ font chữ Khmer Unicode trong quy trình in ấn, xuất bản báo in và báo điện tử của Thông tấn xã Việt Nam”

Ngày 26/11/2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, hội thảo khoa học về đề tài “Nghiên cứu ứng dụng bộ gõ và bộ font chữ Khmer Unicode trong quy trình in ấn, xuất bản báo in và báo điện tử của Thông tấn xã Việt Nam” đã được tổ chức tại trụ sở Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam, thu hút đông đảo các chuyên gia, lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, chuyên viên… hoạt động trên các lĩnh vực có liên quan ngôn ngữ Khmer và báo chí ngữ Khmer đến từ các các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau và thành phố Cần Thơ.


Triển lãm tranh thư pháp "Ơn người khai sáng"

Nhằm tri ân những người thầy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), sáng 17/11, triển lãm tranh thư pháp với chủ đề "Ơn người khai sáng"  do Câu lạc bộ thư pháp Giác Ngộ và Đoàn trường Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức đã khai mạc tại Trường Học Mở thành phố Hồ Chí Minh.


Cà Mau đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Bài cuối

Dạy nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Cà Mau thời gian qua đã có nhiều đổi mới, bám sát nhu cầu của thị trường cũng như khả năng, nguyện vọng của người lao động, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn ở địa phương cũng còn những hạn chế cần được tháo gỡ.


Tạo bước đột phá cho du lịch vùng đất cực Nam Tổ quốc - Bài cuối

Bên cạnh các giải pháp mang tính căn cơ, lâu dài nhằm tạo đột phá cho du lịch Cà Mau nói chung, du lịch vùng Đất Mũi nói riêng, dự kiến từ ngày 10-15/12, UBND tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019 gắn với hàng loạt hoạt động ý nghĩa như: Khánh thành công trình biểu tượng Cột cờ Hà Nội, Đền thờ Lạc Long Quân, Tượng Mẹ và các công trình tại Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau… 


Tạo bước đột phá cho du lịch vùng đất cực Nam Tổ quốc - Bài 3

Mặc dù có tiềm năng du lịch dồi dào, đã xây dựng được nhiều sản phẩm đặc trưng, có điểm đến thu hút du khách, song thực tế du lịch Cà Mau vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, trong bối cảnh là một địa phương nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, nhiều loại hình dịch vụ du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu của du khách, nguồn nhân lực ngành du lịch chưa qua đào tạo còn nhiều… 


Cà Mau tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau, hiện có nhiều trường hợp tàu cá của tỉnh khi ra khơi đánh bắt thủy sản thì bị mất sóng, mất kết nối với đất liền. Bước đầu xác định, ngoài việc một số thiết bị mất kết nối do gặp lỗi kỹ thuật, hư hỏng thì có nhiều trường hợp cố tình phá sóng thiết bị như: Lắp đặt thiết bị ở những vị trí không phù hợp, tự ý tháo gỡ thiết bị sau khi lắp đặt... 


Tạo bước đột phá cho du lịch vùng đất cực Nam Tổ quốc - Bài 2

Du lịch xanh là loại hình du lịch dựa vào tự nhiên và văn hóa, có giáo dục về môi trường, có sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. Với lợi thế về các sản phẩm du lịch dựa trên nguồn tài nguyên dồi dào, phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng, sự đa dạng sinh học, khuyến khích người dân tham gia làm du lịch một cách có trách nhiệm chính là “chìa khóa” được tỉnh Cà Mau xác định thực hiện góp phần tạo sự phát triển đúng hướng, bền vững cho ngành “công nghiệp không khói” ở địa phương.


Tạo bước đột phá cho du lịch vùng đất cực Nam Tổ quốc - Bài 1

Cà Mau là tỉnh ven biển nằm ở cực Nam Tổ quốc, với vị trí địa lý đặc biệt, có tới ba mặt tiếp giáp biển. Mũi Cà Mau cũng chính là vị trí duy nhất trên đất liền nước ta mà từ đây du khách có thể ngắm được mặt trời mọc lên từ mặt biển Đông và lặn ở mặt biển Tây. Không những thế, với mỗi người dân đất Việt, Cà Mau là vùng đất thiêng liêng mà ai cũng mong muốn một lần được đặt chân đến. Vì vậy, thương hiệu du lịch của địa phương này được xây dựng theo hướng gắn liền với vị trí địa lý là điểm cực Nam của đất nước, cùng với nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa của người dân vùng sông nước Tây Nam Bộ. 


Triển lãm "Sóc Trăng - xưa và nay"

Triển lãm tài liệu và hình ảnh với chủ đề "Sóc Trăng - xưa và nay" sẽ chính thức khai mạc vào ngày 05/11, tại Công viên Bạch Bằng (TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) nhân dịp lễ hội Óoc - Om - Bóc năm 2019.


Mekong Caravan - Sắc màu hội tụ 2019 hướng về vùng đồng bào dân tộc

Mekong Caravan - Sắc màu hội tụ 2019 thu hút sự tham gia của đoàn 50 xe cùng khoảng 200 thành viên, với hành trình qua 8 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm kết nối doanh nhân và cộng đồng: tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi cho các doanh nghiệp, đóng góp ý tưởng phát triển kinh tế, đồng thời tìm giải pháp hỗ trợ cộng đồng dân tộc gặp khó khăn tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).