Lực lượng Biên phòng Cao Bằng chủ động phối hợp triển khai các hoạt động quản lý bảo vệ biên giới

Lực lượng Biên phòng Cao Bằng chủ động phối hợp triển khai các hoạt động quản lý bảo vệ biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và lực lượng quản lý biên giới, cửa khẩu phía Trung Quốc thường xuyên chủ động, linh hoạt, kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp triển khai các hoạt động quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng ngừa tội phạm... Lực lượng Biên phòng tỉnh Cao Bằng tăng cường các giải pháp thực hiện nghiêm túc ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; quản lý, bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, mốc giới...

Lực lượng Biên phòng Cao Bằng chủ động phối hợp triển khai các hoạt động quản lý bảo vệ biên giới ảnh 1Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn (Việt Nam) và Đại đội quản lý biên giới huyện Đại Tân (Trung Quốc) thống nhất nội dung tuần tra song phương. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác đối ngoại trên tuyến biên giới tại tỉnh Cao Bằng. Đơn vị đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, tuần tra song phương bảo vệ biên giới với Đại đội quản lý biên giới huyện Đại Tân, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Từ đầu tháng 8 đến nay, hai bên đã phối hợp tổ chức xử lý 32 bè mảng hoạt động trái phép trên sông biên giới từ khu vực mốc 837/1 đến mốc 842.

Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn Hoàng Văn Bạc cho biết, hoạt động tuần tra chung đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng quản lý biên giới hai bên. Tại cuộc gặp gỡ, tuần tra song phương, hai bên thông báo, trao đổi tình hình liên quan đến chủ quyền an ninh ở khu vực hai bên biên giới; thống nhất biện pháp quản lý các hoạt động gần khu vực biên giới đảm bảo thực thi pháp luật trên sông biên giới, giải quyết ổn thỏa các vấn đề phát sinh trên địa bàn quản lý…

Lực lượng Biên phòng Cao Bằng chủ động phối hợp triển khai các hoạt động quản lý bảo vệ biên giới ảnh 2Tuần tra khu vực Mốc 837/2 thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn quản lý. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng quản lý trên 22km đường biên giới thuộc địa phận các xã Mỹ Hưng, Đại Sơn, Cách Linh, Bế Văn Đàn và hai thị trấn Tà Lùng, Hòa Thuận (huyện Quảng Hòa). Đơn vị đã làm tốt công tác đối ngoại biên phòng với Trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Thủy Khẩu (Trung Quốc). Với phương châm “Chung tay xây dựng đồn - trạm hữu nghị, cùng nhau xây dựng cửa khẩu bình yên”, hai bên đã phối hợp triển khai tuần tra song phương để đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vi phạm trên biên giới.

Theo Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng Nguyễn Hữu Thảo, cùng với tuần tra song phương, hai bên còn ký bản ghi nhớ triển khai các nội dung về thay phiên tổ chức một “Ngày tiếp dân” của mỗi bên để đồn trưởng, trạm trưởng hai bên trả lời ý kiến của đại diện doanh nghiệp, du khách xuất, nhập cảnh và người dân. Hai đơn vị cùng triển khai tuyên truyền pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới tuân thủ quy định pháp luật, chính sách xuất, nhập cảnh của hai nước…

Lực lượng Biên phòng Cao Bằng chủ động phối hợp triển khai các hoạt động quản lý bảo vệ biên giới ảnh 3Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn (Việt Nam) và Đại đội quản lý biên giới huyện Đại Tân (Trung Quốc) ký kết biên bản tuần tra song phương ngày 15/8 vừa qua. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Sáu tháng đầu năm 2023, lực lượng Biên phòng hai bên đã tổ chức 7 lần hội đàm với 46 lượt cán bộ tham dự; gặp gỡ trên biên giới cấp Đồn Biên phòng được 143 lần; tuần tra chung từ mốc 942 - 945 với 24 lượt người tham gia. Tại cửa khẩu, hai bên đã tiến hành trao trả, tiếp nhận 121 vụ/3.787 công dân xuất, nhập cảnh trái phép. Hai bên đã gửi cho nhau 509 thư; gọi 46 cuộc điện thoại qua đường dây nóng với nội dung trao đổi thông tin tình hình dịch bệnh; tình hình biên giới, cửa khẩu; tội phạm trên biên giới; tiếp nhận, trao trả công dân xuất, nhập cảnh trái phép.

Công tác đối ngoại Biên phòng ở tỉnh Cao Bằng trong quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu, phòng, chống dịch bệnh đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia; giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu. Qua đó, tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết tin cậy giữa lực lượng chức năng hai nước được tăng cường, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Lực lượng Biên phòng Cao Bằng chủ động phối hợp triển khai các hoạt động quản lý bảo vệ biên giới ảnh 4Tháo dỡ bè mảng trái phép trên sông biên giới tại khu vực Mốc 842 thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn quản lý. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Đại tá Đặng Hồng Quân, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, thời gian tới, lực lượng Biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. đơn vị thực hiện tốt cơ chế hợp tác với lực lượng quản lý biên giới cửa khẩu phía Trung Quốc; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cấp đồn - trạm tiến hành các hoạt động hội đàm, giao ban định kỳ, tuần tra biên giới để kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp xử lý tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm, hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và phòng ngừa dịch bệnh. Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị chính quyền địa phương các huyện biên giới tăng cường hiệp thương, hội đàm với phía Trung Quốc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trên biên giới, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các cặp cửa khẩu...

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm