Long An: Niềm đam mê khắc họa trái dừa dịp Tết

Anh Trần Minh Nhựt vẽ trên trái dừa. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN
Anh Trần Minh Nhựt vẽ trên trái dừa. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN

Cứ vào 20 tháng Chạp hàng năm, anh Trần Minh Nhựt, ngụ phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An lại tập trung vào niềm đam mê khắc họa trái dừa. Qua bàn tay khéo léo, anh đã biến những trái dừa thô sơ trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo được nhiều người ưa chuộng và chọn chưng vào những ngày Tết Nguyên đán.

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, anh Trần Minh Nhựt không theo nghề đã học mà chọn hướng đi kinh doanh. Tuy nhiên 3 năm trở lại đây, anh Nhựt cảm nhận niềm đam nghề mỹ thuật trỗi dậy nên thử vẽ và khắc họa chữ nổi 3D vào trái dừa để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong dịp Tết đến, Xuân về. Thật bất ngờ, sản phẩm của anh đã được khách hàng chú ý, đặt hàng qua Feabook, Zalo cá nhân ngày càng nhiều hơn.

Long An: Niềm đam mê khắc họa trái dừa dịp Tết ảnh 1Anh Trần Minh Nhựt vẽ trên trái dừa. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN

Anh Minh Nhựt cho biết, trái dừa dễ bảo quản nhưng chọn dừa lại là một trong các công đoạn quan trọng, tốn khá nhiều thời gian. Dừa phải tròn đều, hình dáng cân đối, vỏ láng mịn, không trầy xước. Vẽ trên dừa già, thời gian bảo quản được khoảng 1 tháng, còn dừa non chỉ 1 tuần. Một sản phẩm hoàn chỉnh trải qua khá nhiều công đoạn như: Chọn dừa, đắp chữ nổi, vẽ trang trí thêm hoa mai, hoa đào...

Long An: Niềm đam mê khắc họa trái dừa dịp Tết ảnh 2Anh Trần Minh Nhựt sơn trên trái dừa. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN

Nói về quy trình khắc tạo trái dừa, anh Minh Nhựt chia sẻ: Đầu tiên, phải chọn trái dừa phù hợp với chữ của mình muốn làm. Sau đó, vệ sinh dừa cho sạch, dùng súng bắn keo dán vào phôi chữ. Kế tiếp, anh cắt, gọt keo nến để bo tạo nên những dòng chữ liền khối với trái dừa thành một thể, giống như trái dừa ép khuôn. Sau đó, anh pha nước sơn giữa màu xanh, vàng, đỏ để trái dừa nghệ thuật thêm sáng, đẹp, săc nét hơn hơn trong từng nét vẽ cành mai, hoa đào.

Ngoài ra, để bảo quản tốt trái dừa, anh Nhựt còn phủ một lớp keo bóng để dừa được tươi, sáng và giữ được độ bền lâu hơn. Bên cạnh đó, người khắc trái dừa phải tỉ mỉ từng khâu, từ dán phôi đến từng nét vẽ. Sơn màu tỷ mỉ từng trái dừa chứ không sơn đồng loạt để ra màu đẹp của trái dừa. Hiện trái dừa đắp chữ nổi 3D được anh Nhựt bán với giá 200.000 đồng/trái. Nếu mua theo bộ, Phước - Lộc - Thọ giá 500-600 ngàn đồng; Rồng-Phụng, giá 500 ngàn đồng.

"Cứ vào Trung tuần tháng chạp, tôi lại dừng việc kinh doanh để vẽ, khắc họa trên trái dừa. Công việc này vừa là niềm đam mê nghệ thuật của mình, vừa đem đến sản phẩm đẹp cho mọi người trong những ngày Tết sum vầy”, anh Trần Minh Nhựt cho biết thêm.

Long An: Niềm đam mê khắc họa trái dừa dịp Tết ảnh 3Sản phẩm khắc họa dừa của anh Trần Minh Nhựt. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN

Những hình, chữ đã được vẽ trang trí trên quả dừa chưng tết đã làm cho quả dừa bình thường trở nên sinh động, truyền tải nhiều lời chúc hay, ý nghĩa đến gia chủ; qua đó, góp phần tôn vinh loại quả đặc trưng của vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long, lưu giữ thêm một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Thanh Bình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm