Lạng Sơn tiếp tục triển khai chương trình “Nâng bước em tới trường”

Lạng Sơn tiếp tục triển khai chương trình “Nâng bước em tới trường”

Sáng 15/7, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thanh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức đón nhận “Con nuôi Đồn Biên phòng” và tiếp tục triển khai chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thanh đã nhận nuôi cháu Nguyễn Thiên Ân (sinh năm 2013) người dân tộc Tày, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn ở thôn Nà Tồng, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng. Đồn Biên phòng Tân Thanh sẽ bảo đảm chỗ ăn, nghỉ, học tập cho cháu trong điều kiện tốt nhất; phân công cán bộ kèm cặp, hướng dẫn học tập, đưa đón cháu tới trường; phối hợp chặt chẽ với nhà trường và gia đình trao đổi thông tin về tình hình học tập, sức khỏe của cháu.

Lạng Sơn tiếp tục triển khai chương trình “Nâng bước em tới trường” ảnh 1Lãnh đạo Đồn Biên phòng Tân Thanh tặng quà cháu Nguyễn Thiên Ân. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Dịp này, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Văn Lãng và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có những phần quà tặng cháu Nguyễn Thiên Ân và các cháu được giúp đỡ theo chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Tiếp tục triển khai chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thanh nhận giúp đỡ 2 cháu Đỗ Thị Ngọc Linh (sinh năm 2010), dân tộc Nùng, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học xã Tân Mỹ và Hoàng Yến Nhi (sinh năm 2010) dân tộc Tày, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng.

Lạng Sơn tiếp tục triển khai chương trình “Nâng bước em tới trường” ảnh 2Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tặng quà các cháu theo chương trình “Nâng bước em tới trường”. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Hiện cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thanh đã nhận giúp đỡ 6 học sinh theo chương trình “Nâng bước em tới trường”. Hàng tháng, mỗi cháu được hỗ trợ 5 trăm nghìn đồng để mua đồ dùng học tập.

Mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” và chương trình “Nâng bước em tới trường” được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn thực hiện với mong muốn được chung tay, góp sức, hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa bàn biên giới được ăn ở, học tập đầy đủ.

Thái Thuần

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm