Làng hoa vùng cao xã Chiềng Xôm nhộn nhịp vào vụ Tết

Làng hoa vùng cao xã Chiềng Xôm nhộn nhịp vào vụ Tết
Đào rừng được người dân vận chuyển bằng xe máy đến các điểm bày bán ở thành phố Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Đào rừng được người dân vận chuyển bằng xe máy đến các điểm bày bán ở thành phố Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Ông Lưu Văn Quang, Chủ vườn hoa tại bản Panh Mong, xã Chiềng Xôm cho biết, trước đây, gia đình trồng lúa nhưng không đủ ăn. Nhận thấy điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, gia đình mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa. Nhờ vậy, kinh tế dần khá lên. Gia đình hiện có hơn 3ha diện tích trồng hoa với nhiều loại: ly, hồng, lay ơn, tulip, cúc… Hàng năm, trung bình cung cấp 30 - 50 vạn hoa ra thị trường. Thời gian tới, gia đình ông có kế hoạch mở rộng diện tích trồng hoa và thử nghiệm thêm các loại hoa mới, cao cấp hơn.

Chiềng Xôm hiện có khoảng 100 hộ trồng hoa với tổng diện tích gần 60ha, chiếm khoảng 10% diện tích đất nông nghiệp xã. Trung bình mỗi ha hoa thu nhập 300 - 500 triệu đồng/năm, gấp 4 - 5 lần so với trồng lúa; tạo việc làm thường xuyên hơn 300 lao động trên địa bàn với mức lương trên 4 triệu đồng/tháng.

Đào rừng được nhiều người dân lựa chọn để bày trong ngày tết. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Đào rừng được nhiều người dân lựa chọn để bày trong ngày tết.
Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Tại vườn hoa hồng của gia đình anh Lý Thanh Bình, bản Tông, xã Chiềng Xôm những tháng sát Tết Nguyên đán, không khí lao động luôn nhộn nhịp. Đảm bảo thu hoạch hoa đúng dịp Tết, gia đình phải sử dụng nhiều lao động hơn trong việc chăm sóc cây trồng từ: bón phân cho cây trẻ lại, lùi thời gian nở; áp dụng kinh nghiệm chụp lưới đối với một số loại hoa, sử dụng hệ thống tưới ẩm theo giờ trong ngày…

Anh Bình chia sẻ, không chỉ phụ thuộc thời tiết, người trồng hoa phải kiên trì, tỉ mỉ chăm sóc mới có được những bông hoa đẹp. Ví dụ, thời tiết ấm, hoa hồng cần 55 - 65 ngày chăm sóc mới thu hoạch, thời tiết lạnh từ 65 - 75 ngày. Giá bán hoa tại vườn dịp tết khoảng 2.000 - 3.000 đồng/bông.

Theo đánh giá các hộ trồng hoa, hoa trồng tại xã Chiềng Xôm sinh trưởng tốt, nở đẹp, chất lượng bền màu, tươi lâu và mùi hương thơm ngát. Hiện thị trường đang được mở rộng sang các tỉnh khác: Hà Nội, Hòa Bình, Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa…

Ông Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La cho biết, đáp ứng nhu cầu thị trường, thời gian tới, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn xã, phường rà soát diện tích nông nghiệp đủ điều kiện để chuyển đổi sang trồng hoa. Mỗi năm, địa phương đặt mục tiêu chuyển đổi thêm 10 - 15ha hoa; tiến tới hình thành những vùng sản xuất hoa chuyên canh tập trung.

Người dân chọn mua đào rừng ở chợ hoa trung tâm thành phố Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Người dân chọn mua đào rừng ở chợ hoa trung tâm thành phố Sơn La.
Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Địa phương sẽ có cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, mở rộng diện tích trồng hoa ứng dụng công nghệ cao, hướng tới sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap. Cách làm này từng bước khẳng định thương hiệu hoa Chiềng Xôm trên thị trường, nâng giá trị sản xuất nông nghiệp, góp phần vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm