Làm giàu trên đất lúa kém hiệu quả

Thả nuôi cá rô đem lại thu nhập cao cho bà con nông dân ở ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn (An Giang). Ảnh: Công Mạo
Thả nuôi cá rô đem lại thu nhập cao cho bà con nông dân ở ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn (An Giang). Ảnh: Công Mạo

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi 3 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình đa canh, ông Nguyễn Văn Thật ở ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn (An Giang) đã có thu nhập ổn định, tạo việc làm thời vụ cho 5 - 10 lao động địa phương với mức lương bình quân 120.000 đồng/người/ngày.

Làm giàu trên đất lúa kém hiệu quả ảnh 1Thả nuôi cá rô đem lại thu nhập cao cho bà con nông dân ở ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn (An Giang). Ảnh: Công Mạo

Thực hiện mô hình đa canh, gần 2 năm qua, ông Thật đã trồng xen 500 cây đu đủ lùn, hơn 1.000 gốc bưởi da xanh, na, quất và nhiều loại cây trồng ngắn ngày khác như: ớt, rau má, bầu, bí..., đồng thời tận dụng diện tích mặt nước để nuôi cá rô đồng. Ngay trong lần thu hoạch đầu tiên, gia đình ông bán được 500 kg đu đủ với giá 10.000 - 12.000 đồng/kg; thu hoạch 4 lứa cá rô đồng, lợi nhuận 30 triệu đồng/lứa.

Làm giàu trên đất lúa kém hiệu quả ảnh 2Ông Nguyễn Văn Thật ở ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn (An Giang) mạnh dạn chuyển đổi 3 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình đa canh. Ảnh: Công Mạo
Làm giàu trên đất lúa kém hiệu quả ảnh 3Vườn dưa chuột của chị Nguyễn Thùy Linh ở ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn (An Giang) cho năng suất 3 tấn/1.000 m2. Ảnh: Công Mạo

Theo ông Lê Văn Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Thành, chuyển đổi sản xuất theo mô hình đa canh là hướng đi đúng, đem lại thu nhập cho các hộ tham gia, tạo thêm việc làm cho người dân địa phương. Ngoài mô hình của ông Nguyễn Văn Thật, trên địa bàn xã còn nhiều mô hình chuyển đổi khác, đang cho hiệu quả kinh tế cao như: trồng cam sành xen quýt đường, khoai môn, dưa chuột, mướp đắng (khổ qua)…

Công Mạo

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm