Kon Tum phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1

Sáng 1/4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa hoàn tất giám sát việc tiêu hủy 1.700 con gia cầm tại ổ dịch cúm H5N1 xuất hiện trên địa bàn phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum. Đây là ổ dịch cúm gia cầm H5N1 đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh kể từ đầu năm 2021 đến nay.

Kon Tum phat hien o dich cum gia cam H5N1 hinh anh 1 Lực lượng chức năng tiến hành đưa đi tiêu huỷ đàn vịt bị cúm H5N1 của gia đình bà Phạm Thị Thủy. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Theo đó, ổ dịch được phát hiện từ ngày 28/3 tại khu trang trại chăn nuôi của gia đình bà Phạm Thị Thủy, tổ 1, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum. Nhận được tin báo, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu gửi Chi cục Thú y vùng V để xét nghiệm. Kết quả, các mẫu dương tính với virus cúm gia cầm type A H5N1.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, chiều tối 31/3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Kon Tum và Ủy ban nhân dân phường Ngô Mây đã tiến hành giám sát và hỗ trợ hộ chăn nuôi Phạm Thị Thủy thực hiện việc tiêu hủy đàn gia cầm bị bệnh theo quy định. Tổng thiệt hại ước tính trên 100 triệu đồng.

Hiện, tổng đàn gia cầm của Kon Tum khoảng trên 1,7 triệu con. Trong bối cảnh thời tiết tại Kon Tum đang bước vào giai đoạn chuyển mùa, là điều kiện thuận lợi cho các loại virus gây bệnh phát triển, bà con chăn nuôi cần chú ý vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng, tránh dịch bệnh bùng phát, gây thiệt hại cho kinh tế.


Dư Toán

Tin liên quan

Khẩn trương phòng chống cúm gia cầm A/H5N8 lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Trước việc cúm gia cầm A/H5N8 lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, với tính chất phức tạp của loại cúm này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo ngành thú y triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh. Tất cả những đàn vật nuôi bị nhiễm cúm này sẽ bị tiêu hủy toàn bộ và xử lý an toàn sinh học khắt khe.



Đề xuất