Kon Tum đề xuất hỗ trợ khẩn cấp hơn 235 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do thiên tai

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, do ảnh hưởng của mưa bão, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thiệt hại quy đổi ra tiền trên 319 tỷ đồng. Để khẩn trương khắc phục, ổn định đời sống nhân dân, tỉnh đã có văn bản đề nghị các cơ quan Trung ương tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ khẩn cấp cho địa phương số tiền hơn 235 tỷ đồng.

Kon Tum de xuat ho tro khan cap hon 235 ty dong khac phuc thiet hai do thien tai hinh anh 1Nước lũ trên sông Đăk SNghé chảy qua địa phận huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Ông Trần Văn Lực, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi xảy ra thiệt hại do thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh đã huy động lực lượng, nguồn lực tập trung khắc phục. Đến nay, cơ bản đã sửa chữa khắc phục xong nhà ở cho người dân để sớm ổn định cuộc sống; các công trình cầu, tràn, công trình thủy lợi, các tuyến giao thông bị sạt lở, bước đầu đã tổ chức khắc phục tạm và đảm bảo giao thông, thông tuyến, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn, để sớm ổn định cuộc sống của người dân trên địa bàn sau bão, lũ, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ khẩn cấp cho địa phương số tiền 235,264 tỷ đồng để khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng, phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trong năm 2022, thiên tai tại tỉnh Kon Tum đã khiến 3 người chết; 157 căn nhà bị thiệt hại; gần 570 ha nông, lâm nghiệp bị ảnh hưởng; hàng chục công trình thủy lợi, giao thông bị hư hỏng. Nhiều tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ 40B, Quốc lộ 24, Tỉnh lộ 672, 673, 677; đường Đăk Kôi - Đăk Pxi 1; đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh; Đường Hồ Chí Minh và đường Trường Sơn Đông ...; các tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc các huyện Đăk Glei, Kon Plông, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Kon Rẫy... bị sụt ta luy dương, ta luy âm hàng chục vị trí, gây nguy hiểm, khó khăn cho nhân dân trong quá trình di chuyển.

Dư Toán

Tin liên quan

Kon Tum yêu cầu đơn vị thủy điện hỗ trợ, bồi thường người dân bị ảnh hưởng; cảnh báo động đất

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa có văn bản số 3703/UBND-KTTH về việc triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 606-TB/TU. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao Sở Công Thương rà soát, chỉ đạo một số đơn vị thủy điện giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng từ các dự án thủy điện.


Tập trung khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở do bão số 4

Bộ Giao thông Vận tải vừa ra công điện gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum về tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 (bão Noru) và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.


Kon Tum: Khắc phục tình trạng chia cắt, cô lập các xã ở huyện Tu Mơ Rông do sạt lở

Đêm 28/9, nước lớn từ thượng nguồn về khiến 3 xã Măng Ri, Đăk Na và Đăk Sao và thôn Tu Thó (xã Tê Xăng) của huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) bị chia cắt và cô lập. Ngay sáng 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Sâm, đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng chia cắt, cô lập, hỗ trợ người dân nơi đây.


Bão số 4: Kon Tum di dời hơn 600 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Theo ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, đến tối 27/9, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại do bão số 4 (Noru) gây ra. Tuy nhiên, Kon Tum đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực sẵn sàng ứng phó với mọi hình thái thiên tai trước, trong và sau bão số 4.



Đề xuất