Kiên Giang: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa khô

Nông dân thu hoạch lúa Hè Thu ở xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Nông dân thu hoạch lúa Hè Thu ở xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Tỉnh Kiên Giang triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa khô giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn.

Kiên Giang: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa khô ảnh 1Nông dân thu hoạch lúa Hè Thu ở xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, tỉnh tập trung rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ thiếu nước, xâm nhập mặn để chủ động nạo vét kênh, mương, tăng khả năng trữ nước ngọt sử dụng trong mùa khô. Ngành chức năng và các địa phương gia cố, đắp mới các đập ngăn mặn theo thời vụ, làm bờ bao để bảo vệ lúa trong vụ Đông Xuân và phòng, chống hạn mặn cho đầu vụ Hè Thu tiếp sau.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vận hành hiệu quả hệ thống cống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên, ven biển An Biên - An Minh, đê bao U Minh Thượng và đê bao Ô Môn - Xà No để phục vụ nhu cầu sản xuất và nước sinh hoạt của người dân; phối hợp với các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình xâm nhập mặn để ứng phó khi cần thiết; phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam để vận hành hợp lý các cống Cái Lớn, Cái Bé và Xẻo Rô đảm bảo yêu cầu nguồn nước sản xuất vụ Đông Xuân ở các huyện Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao…

Mặt khác, vùng ven biển An Biên - An Minh, một số khu vực cục bộ trên địa bàn các huyện Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành bị xâm nhập mặn do hệ thống cống ngăn mặn chưa được xây dựng đồng bộ thì kiểm soát chặt chẽ, gia cố, đắp mới đập thời vụ tại những nơi có khả năng nhiễm mặn.

Tiếp đến, đối với 17 cống ven biển An Biên - An Minh đang thi công đã lắp cửa van, ngành chức năng có thể vận hành bằng máy phát điện khi có yêu cầu, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2023. Cống, âu thuyền vàm Bà Lịch (Châu Thành) dự kiến hoàn thành trong Qúy I/2024 và cống, âu thuyền T3 – Hòa Điền (Kiên Lương) dự kiến hoàn thành trong Qúy IV/2024, góp phần ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa khô.

Tỉnh cũng đang chuẩn bị đầu tư 3 cống, âu thuyền Đầm Chích và Phú Mỹ (Giang Thành), Ba Hòn (Kiên Lương); đồng thời, 11 cống và lưới điện 3 pha trên tuyến đê biển An Biên - An Minh, dự án chống ngập hạ lưu cống Cái Lớn và Cái Bé, tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ xây dựng trong năm 2024.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang cho biết, trong mùa khô 2023 - 2024, dự kiến gia cố, đắp mới 60 đập ngăn mặn trên địa bàn; xây dựng, sửa chữa 44 cống và 30 trạm bơm điện; nạo vét 50 kênh mương kết hợp là đê bao, bờ bao, duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi… với tổng kinh phí hơn 95 tỷ đồng. Mùa khô 2024 - 2025, dự kiến gia cố, đắp mới 54 đập ngăn mặn trên địa bàn; xây dựng, sửa chữa 55 cống và 27 trạm bơm điện; nạo vét 50 kênh mương kết hợp là đê bao, bờ bao, duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi… với tổng kinh phí hơn 65,7 tỷ đồng. Mùa khô 2025 - 2026, dự kiến gia cố, đắp mới 54 đập ngăn mặn trên địa bàn; xây dựng, sửa chữa 37 cống và 17 trạm bơm điện; nạo vét 47 kênh mương kết hợp là đê bao, bờ bao, duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi… với tổng kinh phí hơn 48,2 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang Trần Công Danh cho biết, Sở kết hợp với các ngành chức năng, đơn vị liên quan và địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để hộ dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chủ động các biện pháp phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô. Sở theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, diễn biến mặn kết hợp điều tra xâm nhập mặn trên các tuyến kênh chính để kịp thời thông báo cho các địa phương và người dân biết để chủ động trong sản xuất và sinh hoạt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang xây dựng kế hoạch, gieo sạ lúa Đông Xuân sớm hơn, sử dụng giống lúa ngắn ngày để đảm bảo an toàn, giảm áp lực thiếu nước giai đoạn từ giữa đến cuối vụ khi xảy ra hạn, mặn kéo dài, gay gắt. Sở rà soát nguy cơ ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đến các vùng nuôi trồng thủy sản, xây dựng kế hoạch, bố trí mùa vụ sản xuất phù hợp với từng đối tượng nuôi, vùng sinh thái để giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra do tác động của khô hạn, xâm nhập mặn; hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, phòng trừ dịch hại và các kỹ thuật canh tác trong điều kiện hạn chế về nước tưới; đồng thời, khuyến cáo nông dân kiểm tra chất lượng nước trước khi bơm tưới.

Trên cơ sở đặc điểm nguồn nước của từng vùng, khu vực, Sở hướng dẫn người dân bố trí cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời vụ sản xuất hợp lý, khuyến cáo sử dụng giống lúa ngắn ngày, thường xuyên thăm đồng, kết hợp theo dõi, kiểm tra đồng ruộng để kịp thời ứng phó khi bị ảnh hưởng mặn.

Lê Huy Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm