Sáng 18/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến về Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 (Chiến lược khuyến nông).
Đến nay, toàn quốc đã có 57 tỉnh, thành phố thành lập được 5.167 tổ khuyến nông cộng đồng với 47.293 thành viên tham gia; trong đó đề án thí điểm có 26 tổ khuyến nông cộng đồng với 156 thành viên; ngoài đề án có 5.141 tổ khuyến nông cộng đồng với 47.137 thành viên.
Ngày 25/10, tại thị xã Nghĩa Lộ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái tổ chức diễn đàn "Giải pháp phát triển thương hiệu nông sản và tiêu thụ sản phẩm OCOP”.
Sáng 15/10, tại thành phố Cần Thơ, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trường Đại học Cần Thơ, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) phối hợp tổ chức chương trình bàn giao hỗ trợ và tập huấn cho lãnh đạo hợp tác xã, cán bộ khuyến nông tại 15 tỉnh, thành phố phía Nam. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án "Hợp tác xã liên kết với hộ nông dân để phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững" do Quỹ Thiện Tâm tài trợ từ năm 2022.
Ngày 12/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị Tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông (1993-2023). Các năm qua, hoạt động khuyến nông tại thành phố Đà Nẵng đã góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào sản xuất, gắn với xây dựng chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân.
Sáng 8/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm khuyến nông Hậu Giang (2004 – 2023) gắn với 30 năm khuyến nông Việt Nam (1993 – 2023).
Ngày 25/7, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức đoàn kiểm tra, tham quan các mô hình kinh tế do Trung tâm triển khai tại một số địa phương ở tỉnh Thừa Thiên – Huế. Các mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế được người dân hưởng ứng, tích cực tham gia.
Nhằm góp phần giúp cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ngày 8/7, tại huyện Phong Điền, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phối hợp với Hội Nông dân thành phố Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tọa đàm "Bác sĩ nông học".
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, việc đẩy mạnh khuyến nông và chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất bước đầu mang lại kết quả tích cực. Từ đó, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững trên địa bàn.
Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đang khuyến khích hộ nông dân ở các khu vực vùng ven biển trong tỉnh không có đủ diện tích và điều kiện nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng theo mô hình công nghệ cao nên áp dụng mô hình nuôi thủy sản đa dạng luân canh, xen canh,…
Ngày 27/7, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị khuyến nông toàn quốc năm 2022.
Tại hội nghị Đổi mới công tác khuyến nông do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức chiều 20/1, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam nhấn mạnh, cán bộ khuyến nông phải bám sát cơ sở, đa dạng hóa hoạt động, liên kết với doanh nghiệp và mở rộng vùng nguyên liệu. Khi bám sát cơ sở, khuyến nông viên có thể kết hợp làm các dịch vụ từ các hoạt động trong sản xuất.
Chuyện bò gầy, trâu yếu, trâu bò chết đói, chết rét ở đồng bào vùng cao Hà Giang đã dần biến mất. Những mô hình trồng thâm canh cỏ, nuôi bò vỗ béo, nuôi ong bạc hà,… đã được đội ngũ khuyến nông các cấp hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho người dân góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và ngành nông nghiệp địa phương.
UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chương trình khuyến nông giai đoạn 2021-2025 với kinh phí đầu tư 100 tỷ đồng góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tăng thu nhập cho người nông dân, tạo động lực phát triển nông nghiệp, nông thôn tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.
Vụ Hè Thu 2020, tỉnh Kiên Giang thực hiện nhiều mô hình khuyến nông tiên tiến trên cây lúa theo hướng giảm lượng giống gieo sạ và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.