“Bác sĩ nông học” đồng hành cùng nông dân Cần Thơ

“Bác sĩ nông học” đồng hành cùng nông dân Cần Thơ

Nhằm góp phần giúp cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ngày 8/7, tại huyện Phong Điền, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phối hợp với Hội Nông dân thành phố Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tọa đàm "Bác sĩ nông học".

“Bác sĩ nông học” đồng hành cùng nông dân Cần Thơ ảnh 1Tiến sĩ Nguyễn Văn Bắc, Chuyên gia Chăn nuôi, thú y hướng dẫn nông dân sử dụng phụ phẩm nông nghiệp để làm phân bón hữu cơ bón cây trồng. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đây là chương trình tư vấn, khuyến nông với sự tham gia của nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà nước cùng đưa ra các giải pháp hữu hiệu trong quá trình canh tác giúp nông dân Cần Thơ phòng, trừ dịch hại, sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi tập quán canh tác, sản xuất của bà con nông dân. Qua đó phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời tư vấn chuyên đổi giống cây trồng phù hợp với địa phương.

“Bác sĩ nông học” đồng hành cùng nông dân Cần Thơ ảnh 2Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Phó trưởng Khoa Bảo vệ thực vật, Trường Nông nghiệp (Đại học Cần Thơ) tư vấn cho nông dân cách phòng trừ sâu bệnh trên cây sầu riêng. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Thành phố Cần Thơ có diện tích tự nhiên trên 140.000 ha; trong đó, diện tích đất nông nghiệp hơn 110.000 ha (bao gồm 75.000 ha canh tác lúa, 25.000 ha trồng cây ăn trái, 10.000 ha thủy sản và 1.700 ha rau màu). Hàng năm, sản lượng lúa đạt trên 1,3 triệu tấn, gần 200.000 tấn trái cây, 220.000 tấn thủy sản và 200.000 tấn rau màu.

Theo bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Cần Thơ, thời gian qua, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã tích cực triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện các chủ trương, chính sách như Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình số 28-CTr/TU ngày 31/12/2021 của Thành ủy về hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022 - 2030... với định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ; phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho nông sản, sản phẩm OCOP.

“Bác sĩ nông học” đồng hành cùng nông dân Cần Thơ ảnh 3Bà Hồ Thị Châm (Phong Điền) nhờ doanh nghiệp tư vấn cách sử dụng phân bón chăm sóc sầu riêng. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Bên cạnh những thuận lợi, nông nghiệp của thành phố Cần Thơ đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Điển hình là biến động của giá cả thị trường và biến đôi khí hâu, thiên tai, hạn mặn, mưa trái mùa và sạt lở, giá cả nông sản trên thị trường nhiệu biến đông, thu hoạch, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản vẫn còn hạn chế, trình độ thâm canh trong nông nghiệp chưa cao, cơ sở vật chất phục vụ nông nghiệp còn thiếu... đang gây khó khăn cho sự phát triển nông nghiệp hàng hóa.

Tại buổi tọa đàm, nông dân tập trung trao đổi với các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp một số nội dung liên quan đến trồng, chăm sóc cây sầu riêng; biện pháp xử lý giúp dâu Hạ Châu tránh rụng quả; cơ chế chính sách giữ vững thị trường Trung Quốc ở mặt hàng trái sầu riêng; áp dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác nông nghiệp; cách sử dụng loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và phương pháp sử dụng phù hợp cho cây trồng...

“Bác sĩ nông học” đồng hành cùng nông dân Cần Thơ ảnh 4Nông dân Lê Văn Sơn, huyện Phong Điền nhờ chuyên gia giải đáp cách phòng trừ sâu bệnh trên cây sầu riêng. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Từ những thông tin được các chuyên gia, nhà khoa học cung cấp tại chương trình, nông dân Cần Thơ sẽ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những kiến thức đã được hướng dẫn áp dụng thực tế tại địa phương, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, liên kết sản xuất chặt chẽ... góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Trước đó, ngày 7/7, Chương trình tọa đàm "Bác sĩ nông học" được tổ chức tại huyện Cờ Đỏ. Nông dân đã trao đổi với nhà khoa học, chuyên gia về biến đổi khí hậu và những hệ lụy tác động đến sản xuất nông nghiệp, kiến thức khoa học về nông hóa, thổ nhưỡng vùng hạn hán và ngập mặn; những biện pháp phòng trừ, khắc phục tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn trong sản xuất nông nghiệp; tìm hiểu về tập quán sinh hoạt và chu kỳ sinh trưởng của giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện canh tác địa phương, cho giá trị kinh tế cao.

Thu Hiền

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm