Khánh thành “Cầu nối yêu thương” thứ 100 tại Tuyên Quang

Khánh thành “Cầu nối yêu thương” thứ 100 tại Tuyên Quang

Ngày 14/11, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang phối hợp với Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong) khánh thành “Cầu nối yêu thương” thứ 100 - cầu Bình Thể tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Khánh thành “Cầu nối yêu thương” thứ 100 tại Tuyên Quang ảnh 1 Khánh thành “Cầu nối yêu thương” số 100 của Nhựa Tiền Phong tại Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN phát

Cầu Bình Thể có chiều dài 31m, rộng 4m và tải trọng thiết kế 10 tấn, cùng đường dẫn đầu cầu dài hơn 60m, tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Cây cầu sẽ giúp kết nối giao thông giữa các thôn trên địa bàn xã Vinh Quang, đồng thời giúp giải quyết phần nào khó khăn trong việc đi lại của người dân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa Vũ Đình Tân khẳng định, Chiêm Hóa là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Tuyên Quang, là địa phương có nhiều dân tộc thiểu số, còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tuyến đường từ thôn Tông Trang sang thôn Bình Thể, xã Vinh Quang phải đi qua suối Cổ Linh có chiều rộng lòng suối khoảng 24m. Trước đây, nhân dân thôn Bình Thể đóng góp xây dựng cầu tạm để đi lại.

Khánh thành “Cầu nối yêu thương” thứ 100 tại Tuyên Quang ảnh 2Cầu Bình Thể được thiết kế với chiều dài 31m, rộng 4m và tải trọng thiết kế 10 tấn. Ảnh: TTXVN phát

Cầu Bình Thể được hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ phục vụ việc đi lại của người dân địa phương mà còn giúp huyện Chiêm Hóa từng bước hoàn thành mục tiêu xóa bỏ, thay thế cầu tạm; thúc đẩy kết nối giữa các vùng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tại lễ khánh thành, Công ty Nhựa Tiền Phong trao 30 suất quà tặng các em học sinh giỏi, 20 suất quà cho gia đình người có công với cách mạng.

Khánh thành “Cầu nối yêu thương” thứ 100 tại Tuyên Quang ảnh 3 Trao tặng quà cho thầy cô, học sinh nghèo của xã, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 thôn Bình Thể và Tông Trang. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, trong ngày 13/11, chương trình Giao lưu văn hóa nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra với nhiều hoạt động như thi giã bánh giày, bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập niêu, kéo co, đánh yến, thi văn nghệ giữa các thôn, đốt lửa trại… Công ty Nhựa Tiền Phong đã tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ", tặng quà cho thầy cô, học sinh nghèo của xã, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai thôn Bình Thể và Tông Trang.

Nam Sương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm