Khẩn trương khắc phục hậu quả và đánh giá thiệt hại do dông, lốc, mưa đá

Khẩn trương khắc phục hậu quả và đánh giá thiệt hại do dông, lốc, mưa đá
Mưa to kèm tố lốc gây hư hại nhiều nhà dân ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Mưa to kèm tố lốc gây hư hại nhiều nhà dân ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các tỉnh Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến về mưa lớn, dông, lốc, sét và mưa đá, để thông tin kịp thời đến người dân và các cấp chính quyền chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp, giảm thiểu thiệt hại. Tổ chức trực ban nghiêm túc và kịp thời báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương vùng núi phía Bắc, thiệt hại do dông lốc, sét, mưa đá xảy ra tối 2/3 tại tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng Sơn La: Tính đến 19 giờ ngày 4/3 có 2 người chết (Anh Ly Mí Sính, tỉnh Hà Giang, chết do bị điện giật; Chị Vàng Thị Dính tại Hà Giang chết do bị đá lăn); 16 người bị thương; 351 nhà bị sập; 6.801 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 835,8 ha lúa và  hoa màu; 126,6 ha cây trồng lâu năm và cây trồng hàng năm; 352 ha cây ăn quả; 18 ha rừng thông, keo bị thiệt hại; 23 điểm trường và 8 công trình văn hóa, 3 nhà xưởng bị tốc mái, hư hỏng, 1 cầu giao thông bị cuốn trôi, 35 cột điện bị gãy đổ; 199 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi; 390 cây xanh bị gãy đổ; 8 ô tô và 7 xe máy bị hư hỏng do cây đổ đè lên.
Thắng Trung
 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm