Ngày 3/1, tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái và Tập đoàn Masterise tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Khoảng 16h30’ ngày 30/5, trên địa bàn xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, Yên Bái đã xuất hiện trận mưa to kéo dài gần 3 giờ khiến nước suối Phà trên địa bàn xã Cát Thịnh dâng cao gây ngập úng nhiều khu vực.
Chiếc kẻng bằng vỏ quả bom được treo tại trụ sở UBND xã Thượng Bằng La (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) là biểu trưng sinh động, đanh thép cho chiến thắng của quân và dân nơi đây trong cuộc đối đầu với kẻ thù xâm lược hùng mạnh.
Ngày 18/2 (tức mồng 9 tháng Giêng Giáp Thìn), tại Sân vận động trung tâm xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn (Yên Bái) diễn ra Lễ hội cầu mùa năm 2024 với sự tham gia của hàng nghìn người dân và du khách. Đặc biệt, màn đại Dậm thuông với 6 điệu dậm cổ của dân tộc Tày có sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, diễn viên của các thôn trên địa bàn xã.
Xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn (Yên Bái) không chỉ có khí hậu trong lành, mát mẻ mà còn có những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Người ta tin rằng, đây là loại thuốc quý, là báu vật của đồng bào Mông từ bao đời nay…
Tối 22/9, UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã tổ chức khai mạc Lễ hội trà Shan Tuyết “Tinh hoa giữa ngàn mây” lần thứ nhất năm 2023 tại tại sân vận động trung tâm huyện để mở đầu cho chuỗi các hoạt động văn hóa nhằm đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm Trà Shan tuyết Văn Chấn đến với bạn bè trong và ngoài nước.
Nằm ở độ cao 1.400m, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn (Yên Bái) không chỉ được biết đến với khí hậu trong lành, mát mẻ mà còn là nơi có những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi.
Ngày 26/11, tại xã Suối Giàng, UBND huyện Văn Chấn (Yên Bái) tổ chức lễ đón nhận văn bằng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Chè Shan tuyết Suối Giàng Văn Chấn”, chỉ dẫn địa lý “Cam Văn Chấn” và nhãn hiệu tập thể “Mật ong Văn Chấn”.
Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, sáng 9/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, tặng quà cho các hộ nghèo của huyện Văn Chấn; thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái.
Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lũ xảy ra đêm ngày 25/6 rạng sáng 26/6 đã gây thiệt hại về tài sản và sản xuất nông nghiệp cho nhân dân trên địa bàn huyện Văn Chấn.
Trong 2 ngày 19-20/3, tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn (Yên Bái), Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Không gian văn hóa Trà Suối Giàng tổ chức Chương trình "Ngày hội hạnh phúc" năm 2022.
Ngày 27/2, tại Khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đèo Lũng Lô - Bản Dạ, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên, trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, phát động thi đua và xây dựng công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái, qua quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại huyện Văn Chấn, ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với bị can Nông Ích Chấn, sinh năm 1972, trú tại Tổ 7, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Yên Bái - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái, từ 18h ngày 18/1 đến 18h ngày 19/1/2022, tỉnh Yên Bái ghi nhận thêm 110 ca mắc mới.
Huyện vùng cao Văn Chấn, tỉnh Yên Bái không chỉ có trà Shan tuyết cổ thụ trứ danh mà còn có nếp Tú Lệ nức tiếng gần xa. Theo tiếng của người Thái, loại nếp này còn gọi là nếp Tan Lả, một đặc sản chỉ có ở thung lũng Tú Lệ.
Cây cầu tạm làm bằng những thanh tre, nứa, nối từ tuyến đường tỉnh lộ 173 qua suối Nậm đi vào thôn Quăn 4, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Hàng năm, người dân trong thôn vẫn đều đặn đóng góp tiền của và ngày công để làm lại cầu mỗi khi xảy ra lũ trên suối Nậm, năm ít thì 1 lần, năm nhiều đến 3 lần để làm cầu tạm đi lại. Mong mỏi có một cây cầu kiên cố để đi lại thuận lợi và ít rủi ro là nguyện vọng chính đáng của người dân nơi đây.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chánh Văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện Văn Chấn (Yên Bái) cho biết, huyện vừa ra thông báo khẩn để kiểm soát người trốn khỏi khu cách ly trở về địa bàn huyện.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 22/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thăm và tặng quà một số hộ nghèo của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, tặng quà Tết cho các đối tượng bảo trợ tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Yên Bái.
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều 20/11, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc mừng thầy và trò các trường: Trường Mầm non, Trường Tiểu học và Trường THCS xã vùng cao đặc biệt khó khăn Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Những ngày cuối năm âm lịch, nông dân trồng đào ở Yên Bái đang tất bật chăm sóc chuẩn bị nguồn hàng để đưa ra thị trường nhằm phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý. Theo các hộ dân trồng đào, năm nay thời tiết thuận lợi nên đào sinh trưởng phát triển tốt, ra nụ đều hơn năm trước và nở vào đúng dịp Tết, hứa hẹn sẽ cho mùa đào bội thu.
Cô giáo Đỗ Thùy Quyên là một nhà giáo điển hình ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, với những sáng tạo và tâm huyết đã giúp cho trẻ em người Mông xã Suối Giàng được phát triển toàn diện và tiếp cận với công nghệ thông tin trong giáo dục.
Ông Nguyên Văn Toản, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết, do hàng trăm ha cam đã bị nhiễm bệnh vàng lá, thối rễ rất nặng không thể khắc phục được nên huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hướng dẫn người dân chuyển đổi sang trồng các loài cây khác để ổn định đời sống sản xuất cho người dân. Mục tiêu của việc chuyển đổi này là giúp cho người trồng cam giảm bớt khó khăn sau khi huyện đã áp dụng hàng loạt các biện pháp để cứu vãn vùng cam nhưng không mang lại hiệu quả.
Ngày 21/5, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn (Yên Bái), tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.
Thật đáng kinh ngạc, cả một rừng chè shan tuyết cổ thụ, đã được biết đến vài chục năm nay ở xã Sùng Đô huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, thế nhưng cơ quan chức năng và cả báo chí lại rất hiếm thông tin về nó. Khi ngồi viết bài này tôi còn cảm thấy mình có lỗi lớn với độc giả, bởi rừng chè rộng lớn ấy; trong đó, có cả cây chè cổ thụ đường kính đến 1,2 m mà cánh nhà báo chúng tôi chẳng biết để sớm thông tin đến bạn đọc.
Hiện có 15 hộ dân sống ở chân đồi Cao, thuộc tổ 9, thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đang sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu trước những vết rạn nứt, sụt lún kéo dài hàng trăm mét, thậm chí có khe nứt hở rộng trên 1 mét rồi tụt thấp so với vị trí cũ gần 2 mét. Hàng chục nghìn mét khối đất, đá từ đồi Cao có nguy cơ đổ ập xuống bất cứ lúc nào, nhất là khi có mưa lớn kéo dài.
Ở xã Châu Quế Thượng (huyện Văn Yên, Yên Bái) có lẽ chỉ còn duy nhất nghệ nhân Đặng Thị Thanh là người Xa Phó biết thổi sáo cúc kẹ. Vì thế bà luôn đau đáu tìm mọi cách để truyền lại cho các thế hệ trẻ, bởi theo bà không còn sáo, người Xá Phó như mất đi một mảnh hồn, một báu vật thiêng liêng vậy.
Cây chè là nguồn sống chủ yếu, là nét văn hóa gắn bó lâu đời với đồng bào dân tộc Mông ở huyện Văn Chấn (Yên Bái) và cũng là nơi để đồng bào gửi gắm ước mơ, cảm tạ trời đất đã ban phước lành cho dân bản.
Sau 4 ngày xảy ra lũ, công tác cứu hộ, cứu trợ người dân ở các thôn của xã Sùng Đô, Nậm Mười và Suối Quyền, An Lương, huyện Văn Chấn (Yên Bái) vẫn gặp khó khăn. Mưa lũ đã phá hủy nhiều đoạn đường liên xã, liên thôn, cùng với đó là địa hình đồi dốc, sạt trượt nên việc tiếp cận những địa bàn này không hề dễ dàng. Đến 17 giờ ngày 23/7, tuyến đường lên xã Sùng Đô đã cơ bản được thông xe. Như vậy, đến sáng 24/7 còn 2 xã là Nậm Mười, An Lương và một số thôn của xã Suối Quyền vẫn đang bị cô lập.