Ngày 16/1, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa, đơn vị vừa có công văn gửi 11 huyện miền núi của tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện chỉ đạo kiểm tra công tác tuyển sinh vào lớp 6 trường trung học phổ thông dân tộc nội trú - trung học cơ sở từ năm học 2021 - 2022 đến nay.
Nghệ An có hàng trăm cầu tràn, đa phần là công trình được xây dựng từ lâu, đã bị xuống cấp, thiếu hệ thống lan can, không đảm bảo an toàn. Trong đợt lũ cuối tháng 9/2024, ở tỉnh đã có 3 người thiệt mạng khi đi qua các cầu tràn. Trong khi nguồn ngân sách của địa phương còn hạn chế, việc đảm bảo an toàn cho người dân khi qua cầu tạm, đập tràn trong mùa mưa lũ phụ thuộc nhiều vào ý thức của người dân.
Vận dụng linh hoạt các cơ chế đặc thù và tiềm lực nội tại, tỉnh Khánh Hòa quyết tâm đến cuối năm 2024 sẽ đưa hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát khỏi huyện nghèo 30a (theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Tuy nhiên, hiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nên hai địa phương cần nỗ lực hơn nữa để về đích thoát nghèo.
Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024), trong hai ngày 13-14/7, đoàn cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN) tổ chức nhiều hoạt động tri ân tại huyện miền núi Anh Sơn (Nghệ An).
Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người nông dân, thông qua việc chuyển đổi, cải tạo vườn tạp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế, thời gian gần đây huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai mô hình trồng dứa MD2. Bước đầu cây phát triển tốt, cho thu nhập ổn định, mở ra hướng đi mới thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng đất khó này.
Chiều 1/4, Sàn thương mại điện tử sâm, dược liệu và hàng nông sản Nam Trà My chính thức khai trương với tên miền https://phienchosam.quangnam.gov.vn. Đây là bước đi mang tính bước ngoặt, nền tảng nhằm cụ thể hóa chủ trương về phát triển kinh tế số tại huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Là một huyện miền núi, kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã chủ động xây dựng lộ trình phát triển hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân.
Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024, Quảng Nam đã triển khai nhiều đoàn công tác đến các huyện miền núi của tỉnh để thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, đem lại một cái Tết vui tươi đầm ấp, không để người dân nào thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán.
Tối 28/1, tại Bắc Giang, Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đã được tổ chức. Đây là huyện miền núi đầu tiên của tỉnh có 100% xã đặc biệt khó khăn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Ngày 13/1, Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV miền Trung) phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng và các đơn vị tài trợ, đã trao quà Tết và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
Huyện miền núi Nho Quan, tỉnh Ninh Bình là địa phương có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng với nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đẹp. Nơi đây còn lưu giữ nhiều nét văn hóa mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Mường. Những tiềm năng, lợi thế này là tiền đề để địa phương khai thác, thu hút đầu tư phát triển “du lịch xanh” bền vững.
Bằng sự tận tâm với học trò và sự sáng tạo trong mỗi bài giảng, cô giáo Trương Thị Lan, giáo viên môn Tiếng Anh. Trường trung học phổ thông Kỳ Sơn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đã truyền cảm hứng học tiếng Anh cho các em học sinh huyện miền núi vùng cao và chắp cánh cho các em đến gần hơn ngưỡng cửa thế giới.
Tận dụng lợi thế có diện tích đất lâm nghiệp lớn, các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai trồng và phát triển cây mây nước dưới tán rừng nhằm tăng thu nhập và tạo việc làm cho người dân.
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và xây dựng hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa có thổ nhưỡng rất phù hợp để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Từ khi thương hiệu "Sầu riêng Khánh Sơn - cơm vàng, hạt lép" được khẳng định, loại quả này không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là chìa khóa giúp địa phương thoát nghèo, phát triển bền vững.
Sau 9 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút hàng vạn lượt khán giả đến cổ vũ, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ 20, năm 2023 diễn ra tại huyện Phước Sơn với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên của 9 huyện miền núi đã thành công tốt đẹp và chính thức khép lại vào tối 21/8.
Với chủ đề: "Sắc màu văn hóa miền núi Quảng Nam", tối 17/8, tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, Ngày hội văn hóa - thể thao và du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ XX năm 2023 đã được khai mạc.
Định Hóa là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 50 km về phía Tây Bắc, có trên 91.000 người với 17 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 73,6%.
Nhiều năm qua, 151 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo của xã biên giới Yên Khương (huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) luôn trong tình trạng thiếu đất sản xuất.
Sáng 1/8, UBND huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khai mạc phiên chợ sâm Ngọc Linh và hàng nông sản, dược liệu lần thứ 56. Đây là phiên chợ sâm diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng.
Tại Thanh Hóa, do đặc thù địa hình có nhiều đồi núi cao, hiểm trở, quỹ đất ở hạn hẹp, cùng với tập quán du canh, du cư tự do của đồng bào dân tộc thiểu số đã dẫn đến hệ lụy có hàng trăm hộ dân xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, chủ yếu là đất lúa, hoa màu, đất rừng. Hiện các huyện miền núi Thanh Hóa đang tích cực rà soát để có phương án sớm bố trí đất ở cho người dân ổn định cuộc sống.
Nắng nóng trong những ngày gần đây đang đặt nhiều diện tích rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá trong tình trạng cảnh báo cháy ở cấp 3, cấp 4. Hiện, các địa phương đã duy trì lực lượng thường trực bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ trong ngày, bố trí các chòi canh, chốt gác tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ cháy rừng cao để kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng. Qua đó, phát hiện sớm các điểm cháy, kịp thời tổ chức ứng cứu giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng.
Tối 11/6, huyện Anh Sơn (Nghệ An) tổ chức kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn và 60 năm ngày tách lập huyện (1963-2023). Dự buổi lễ có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An và đông đảo nhân dân địa phương.
Từ ngày 29-30/5, Chi hội Nhà báo thường trú (Hội Nhà báo Phú Yên) phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng giếng nước sạch và hàng trăm suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023) và ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6).
Theo thống kê, khu vực 11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa hiện có 547 công trình cấp nước nông thôn tập trung; trong đó có 181 công trình đang bị hư hỏng hoàn toàn, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư của nhà nước. Mặc dù chính quyền lên kế hoạch đầu tư, sửa chữa các công trình này, nhưng nguồn kinh phí không có, điều này đã làm người dân miền núi thiếu nước sinh hoạt.
Sau 5 năm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, Phú Thọ đã có 142 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh; trong đó có 47 sản phẩm đạt 4 sao và 95 sản phẩm 3 sao. Điều đáng nói, trong các sản phẩm đạt 3, 4 sao ở nhóm sản phẩm khác nhau thì có tới hàng chục sản phẩm ở các xã thuộc các huyện miền núi, vùng khó khăn. Đây được xem như một bước “đột phá” mở ra cơ hội phát triển nông nghiệp địa phương, giúp người dân phát triển kinh tế theo hướng gia tăng giá trị nông sản, đồng thời quảng bá văn hóa vùng Đất Tổ.
Dù còn nhiều khó khăn, nhiều địa phương khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa tỉnh Quảng Ngãi luôn nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.
Ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông, du lịch; hỗ trợ, vận động người dân làm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái - văn hóa, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống để phát triển bền vững, đa dạng hóa sản phẩm du lịch Xanh là những mục tiêu quan trọng huyện miền núi Nông Sơn (Quảng Nam) - nơi có làng Đại Bình, thắng cảnh Hòn Kẽm Đá Dừng nổi tiếng, quyết tâm thực hiện.