Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7:

Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN) tổ chức nhiều hoạt động tại huyện miền núi Anh Sơn

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024), trong hai ngày 13-14/7, đoàn cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN) tổ chức nhiều hoạt động tri ân tại huyện miền núi Anh Sơn (Nghệ An). Trong hành trình tri ân, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo điện tử VietnamPlus đã hướng về các chiến sỹ Biên phòng và học sinh vùng khó khăn ở vùng núi miền Tây xứ Nghệ với những hoạt động ý nghĩa, nhân văn.

vna_potal_bao_dien_tu_vietnamplus_to_chuc_nhieu_hoat_dong_thien_nguyen_tai_huyen_anh_son_nghe_an_7482730.jpg
Ông Trần Tiến Duẩn, Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN) (ngoài cùng bên trái) và lãnh đạo Đồn biên phòng Phúc Sơn trao tặng quà cho các cháu thuộc Chương trình “Nâng bước em đến trường”. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Tri ân các anh hùng liệt sỹ

Vượt hành trình hơn 300km từ Hà Nội, đoàn cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo điện tử VietnamPlus có mặt tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Việt - Lào (thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn) khi cái nắng tháng 7 của mảnh đất miền Trung đạt độ bỏng rát, gay gắt nhất.

Tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Việt - Lào, với tấm lòng thành kính, lãnh đạo Tòa soạn và phóng viên, biên tập viên Báo điện tử VietnamPlus kính cẩn dâng hương tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các Anh hùng liệt sỹ là những chiến sỹ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trên đất nước bạn Lào vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự phồn vinh của dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Sau khi rời Nhà tưởng niệm, đoàn tiếp tục di chuyển lên tượng đài chính làm lễ dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sỹ.

vna_potal_bao_dien_tu_vietnamplus_to_chuc_nhieu_hoat_dong_thien_nguyen_tai_huyen_anh_son_nghe_an_7482760.jpg
Đoàn Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN) dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Việt - Lào (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Ngay sau lễ dâng hoa, dâng hương tại tượng đài và thắp nén tâm nhang lên các phần mộ liệt sỹ, lãnh đạo tòa soạn, phóng viên, biên tập viên Báo điện tử VietnamPlus đã trao tặng Ban quản lý Nghĩa trang 500 bộ bát hương-lọ hoa đá để gắn lên phần mộ của các anh hùng liệt sỹ; gắn lọ loa, bát hương tại lô mộ B11; trao tặng Ban quản lý Nghĩa trang cây nước nóng-lạnh phục vụ khách đến thăm viếng.

vna_potal_bao_dien_tu_vietnamplus_to_chuc_nhieu_hoat_dong_thien_nguyen_tai_huyen_anh_son_nghe_an_7482757.jpg
Đoàn Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN) trao tặng Ban quản lý Nghĩa trang 500 bộ bát hương - lọ hoa đá để gắn lên phần mộ của các liệt sĩ. Ảnh: Xuân Tiến - T

Ông Trần Tiến Duẩn, Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus cho biết, hằng năm, đơn vị đều có những hoạt động tri ân, thiện nguyện, đặc biệt, trong những ngày tháng 7 lịch sử, người dân cả nước, trong đó có những người làm báo đều hướng về nguồn cội, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu và hy sinh anh dũng vì nền độc lập của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng Ban quản lý Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Việt - Lào cho biết, trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào luôn sát cánh cùng quân dân nước bạn Lào chiến đấu anh dũng, chống lại sự càn quét của địch, vừa xây dựng, bảo vệ vùng giải phóng, tăng cường lực lượng vũ trang, phát triển chiến tranh du kích trên khắp các khu vực Thượng, Trung và Hạ Lào.

vna_potal_bao_dien_tu_vietnamplus_to_chuc_nhieu_hoat_dong_thien_nguyen_tai_huyen_anh_son_nghe_an_7482746.jpg
Đoàn Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN) viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Việt - Lào. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Trong số các chiến sỹ ấy, biết bao anh hùng đã ngã xuống trên đất nước Triệu Voi. Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào được xây dựng năm 1976, rộng gần 7ha, đây là nghĩa trang lớn nhất quy tập phần mộ các liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào cũng là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia Việt Nam - Lào. Công trình là biểu tượng cho tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc anh em, nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu, hy sinh tại Lào, đến từ 47 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ luôn nhắc nhở chúng ta tự hào về quá khứ vẻ vang của dân tộc, tình đoàn kết đặc biệt của hai đất nước Việt Nam - Lào.

Hướng về các chiến sỹ Biên phòng và học trò vùng biên cương

Tiếp tục hành trình thiện nguyện, đoàn Báo điện tử VietnamPlus di chuyển hơn 20km đường đồi núi cheo leo, nhiều dốc cao, vực sâu trên Tỉnh lộ 534C nối trung tâm huyện An Sơn với các bản giáp biên giới Việt - Lào để đến với các chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An).

Đồn Biên phòng Phúc Sơn đóng quân tại bản Cao Vều 1, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 27km đường biên giới, với 7 cột mốc, tiếp giáp huyện Say Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay của nước Bạn Lào; địa bàn phụ trách một xã biên giới Phúc Sơn (huyện Anh Sơn), trong đó có 4 bản gồm Cao Vều 1, Cao Vều 2, Cao Vều 3, Cao Vều 4 giáp biên, cách trung tâm xã khoảng 20 km. Địa hình khu vực biên giới Đồn quản lý nhiều núi cao hiểm trở, đi lại khó khăn, mùa mưa thường xảy ra lũ lụt, sạt lở, đường sá bị chia cắt.

Theo Thượng tá Hoàng Thanh Tùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phúc Sơn, những năm qua, để góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả chương trình, mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, tạo sinh kế cho người dân trên địa bàn, đơn vị triển khai một số chương trình, mô hình thiết thực. Điển hình, mô hình “Tủ thuốc biên cương”, Chương trình “Nâng bước em tới trường” nhận đỡ đầu nhiều sinh nghèo, chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân huyện vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ cây, con giống cho hộ nghèo trên địa bàn do đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách.

Tại Đồn Biên phòng Phúc Sơn, đoàn Báo điện tử VietnamPlus trao tặng cho đơn vị một cây nước nóng lạnh; trao tặng “Tủ thuốc biên cương” (đặt tại Cao Vều 2) trị giá 10 triệu đồng.

vna_potal_bao_dien_tu_vietnamplus_to_chuc_nhieu_hoat_dong_thien_nguyen_tai_huyen_anh_son_nghe_an_7482744.jpg
Đoàn Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN) trao tặng Đồn Biên phòng Phúc Sơn 1 cây nước nóng- lạnh. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Thiếu tá Nguyễn Bá Lương, bác sỹ quân y Đồn Biên phòng Phúc Sơn cho biết, đầu năm 2019, mô hình “Tủ thuốc biên cương” của đơn vị được thành lập, đi vào hoạt động. Đây là mô hình hoạt động khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân 4 bản biên giới. Kinh phí hoạt động của “Tủ thuốc biên cương” từ nguồn hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong đó chủ yếu từ nguồn hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ huyện Anh Sơn và của đơn vị.

Trong 5 năm qua, mô hình này phát huy hiệu quả, ngoài việc khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 5.000 lượt người dân còn kịp thời sơ cứu ban đầu cho các trường hợp bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn do đuối nước, trường hợp phải cấp cứu... Qua đó tạo sự tin yêu của cán bộ và nhân dân địa phương đối với đơn vị.

vna_potal_bao_dien_tu_vietnamplus_to_chuc_nhieu_hoat_dong_thien_nguyen_tai_huyen_anh_son_nghe_an_7482736.jpg
Đoàn Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN) trao tặng “Tủ thuốc chiến sĩ” cho Đồn biên phòng Phúc Sơn trị giá 10 triệu đồng. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Vai trò và giá trị lớn nhất là từ khi có “Tủ thuốc biên cương”, đồng bào 4 bản giáp biên giới không phải di chuyển hơn 20km đường rừng để ra trạm y tế xã khám bệnh nữa, vì tại “Tủ thuốc biên cương” bác sỹ quân y thuộc trực 24/24 giờ để tiếp nhận, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con. Tuy nhiên, nhìn chung các nguồn hỗ trợ chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn.

Chiều 13/7, tại khuôn viên Trường học Tiểu học Phúc Sơn - cơ sở 3 trên địa bàn xã Phúc Sơn, đoàn Báo điện tử VietnamPlus tổ chức trao tặng 29 suất học bổng khuyến học cho học sinh Trường Trung học cơ sở Phúc Sơn, Trường Tiểu học Cao Vều và Chương trình “Nâng bước em tới trường” do Đồn Biên phòng Phúc Sơn đỡ đầu. Buổi trao quà có sự có mặt của đông đảo cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phúc Sơn, thầy cô giáo và người dân trên địa bàn các bản biên giới.

vna_potal_bao_dien_tu_vietnamplus_to_chuc_nhieu_hoat_dong_thien_nguyen_tai_huyen_anh_son_nghe_an_7482734.jpg
Tập thể cán bộ Báo điện tử VietnamPlus cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng Phúc Sơn, các thầy cô và học sinh Trường THCS Phúc Sơn, Trường Tiểu học Cao Vều. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Thùy Giang - Hải An

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).