Hơn 1.000 người tham gia Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao Nguyên”

Đợt hiến máu tình nguyện tại tỉnh Gia Lai có sự tham gia của bà Huỳnh Nữ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (thứ 2 bên phải) và ông Nguyễn Hưu Quế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku (ngoài cùng bên trái) tham gia. Ảnh: Quang Thái- TTXVN
Đợt hiến máu tình nguyện tại tỉnh Gia Lai có sự tham gia của bà Huỳnh Nữ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (thứ 2 bên phải) và ông Nguyễn Hưu Quế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku (ngoài cùng bên trái) tham gia. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Sáng 27/6, tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao Nguyên” thu hút sự tham gia của trên 1.000 người là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Truyền hình Thông tấn- Thông tấn xã Việt Nam là đơn vị bảo trợ thông tin cho chương trình.

Chương trình do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Đây là chuỗi sự kiện nằm trong Chương trình “Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ VIII năm 2020 - chương trình vận động hiến máu có quy mô lớn nhất toàn quốc diễn ra tại 42 tỉnh, thành phố trong cả nước; trong đó Gia Lai tham dự lần thứ 5, kéo dài từ ngày 6/6 đến ngày 8/8/2020.

Hơn 1.000 người tham gia Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao Nguyên” ảnh 1Đợt hiến máu tình nguyện tại tỉnh Gia Lai có sự tham gia của bà Huỳnh Nữ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (thứ 2 bên phải) và ông Nguyễn Hưu Quế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku (ngoài cùng bên trái) tham gia. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Gia Lai là điểm dừng chân thứ 5 trong chương trình Hành trình Đỏ năm 2020. Tại Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao Nguyên”, qua tư vấn, xét nghiệm, chương trình đã tiếp nhận được gần 800 đơn vị máu an toàn.

Hơn 1.000 người tham gia Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao Nguyên” ảnh 2 Các học sinh cũng nhiệt tình tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh Gia Lai đã phát động 43 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 9.178 đơn vị máu (đạt hơn 61% kế hoạch) tăng 801 đơn vị máu so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, có nhiều cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện như Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai, Câu lạc bộ Máu hiếm Gia Lai, anh Đặng Mậu Thảo, anh Nguyễn Ngọc Lập, chị Võ Trần Thương Thương, ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, ông Phan Văn Bước, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, ông Ksor Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông...

Hơn 1.000 người tham gia Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Cao Nguyên” ảnh 3 Người tham gia hiến máu tình nguyện được khám sàng lọc kỹ trước khi hiến máu. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Ông Cao Xuân Nam, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết: Những giọt máu hồng của ngày hôm nay là nguồn hi vọng sống của rất nhiều bệnh nhân đang cần. Hiện tỉnh đang triển khai chương trình hiến máu tình nguyện một tháng 4 lần, đảm bảo cung cấp đủ lượng máu cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai với khoảng 15.000 đơn vị máu.

Quang Thái

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm