Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ: Đổi mới, sáng tạo hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế

Hội LHPN thành phố Cần Thơ trao 20 suất học bổng cho các học sinh quận Ô Môn, Bình Thủy và huyện Phong Điền. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
Hội LHPN thành phố Cần Thơ trao 20 suất học bổng cho các học sinh quận Ô Môn, Bình Thủy và huyện Phong Điền. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, sáng 4/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Quận ủy Bình Thủy đã tổ chức kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ: Đổi mới, sáng tạo hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế ảnh 1 Hội LHPN thành phố Cần Thơ trao 20 suất học bổng cho các học sinh quận Ô Môn, Bình Thủy và huyện Phong Điền. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Theo bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, hưởng ứng chủ đề của Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2022 "Bình đẳng hôm nay vì một ngày mai bền vững" và hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức nhiều phần việc mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc với niềm tin sẽ thắp lên ngọn lửa yêu thương của toàn xã hội và cộng đồng hãy cùng quan tâm, cùng chăm lo san sẻ yêu thương và mang đến sự bình đẳng trong cuộc sống cho phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ 2 mái ấm tình thương (trị giá 110 triệu đồng) tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn quận Bình Thủy và 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho học sinh quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Phong Điền; trao 20 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các em mồ côi cha, mẹ do dịch COVID-19; ủng hộ đóng góp Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2022 với tổng số tiền 123 triệu đồng.

Công tác hội và phong trào phụ nữ thành phố Cần Thơ có nhiều đổi mới, sáng tạo, nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nhiều tổ phụ nữ liên kết hợp tác thành lập hợp tác xã và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ; tuyên truyền, vận động, hội viên phụ nữ thực hiện nhiều mô hình hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, điển hình như: các mô hình chống rác thải nhựa bảo vệ môi trường, vận động tập hợp hội viên phụ nữ dân tộc, phụ nữ tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhiều mô hình dân vận, công trình phần việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ: Đổi mới, sáng tạo hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế ảnh 2Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ trao bảng tượng trưng hỗ trợ mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn. Ảnh: Thu Hiền – TTXVN

Đặc biệt, trong năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức của dịch COVID-19 nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng quyết tâm các cấp Hội Phụ nữ thành phố đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Trong đó, có sự đóng góp rất đáng trân trọng của lực lượng cán bộ nữ trên các lĩnh vực, cán bộ hội và các tầng lớp phụ nữ thành phố, đặc biệt là lực lượng cán bộ nữ ngành Y tham gia chiến đấu chống dịch, nhiều chị em đã sẵn sàng hy sinh, cống hiến tích cực đóng góp sức mình trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ: Đổi mới, sáng tạo hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế ảnh 3Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thu Hiền – TTXVN

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ và công tác phụ nữ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đề nghị các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động hội viên phụ nữ thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nhân rộng các mô hình hiệu quả, kịp thời phát hiện, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong hoạt động xã hội nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào hội. Các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực bền vững.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ trao quyết định thành lập Hội Phụ nữ cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Câu lạc bộ nữ tri thức thành phố.

Thu Hiền

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm