Hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang trao bảng “Mái ấm Công đoàn” cho thầy Huỳnh Văn Yêm, đoàn viên công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Đông Hòa 3. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang trao bảng “Mái ấm Công đoàn” cho thầy Huỳnh Văn Yêm, đoàn viên công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Đông Hòa 3. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Ngày 3/9, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tổ chức bàn giao 4 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở tại hai huyện An Minh và Châu Thành. Tổng kinh phí xây dựng hơn 436 triệu đồng, mỗi căn nhà trị giá từ 60 - 180 triệu đồng.

Hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn ảnh 1Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang trao bảng “Mái ấm Công đoàn” cho thầy Huỳnh Văn Yêm, đoàn viên công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Đông Hòa 3. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Tại huyện An Minh, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang bàn giao ba “Mái ấm Công đoàn” cho các đoàn viên công đoàn cơ sở gồm: Huỳnh Văn Yêm (Trường Tiểu học Đông Hòa 3), Trần Văn Đông (Trường Tiểu học Danh Coi), Phan Thanh Tân (Trường Tiểu học Thuận Hòa 3).

Tại huyện Châu Thành, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Thị Phol (Văn phòng UBND huyện Châu Thành). Xúc động khi nhận “Mái ấm Công đoàn”, thầy Huỳnh Văn Yêm, Trường Tiểu học Đông Hòa 3 cho biết: Căn nhà xây dựng trị giá khoảng 100 triệu đồng. Nhờ Liên đoàn Lao động tỉnh, Công ty điều hành đường ống Tây Nam hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại gia đình tiết kiệm, đồng nghiệp, bạn bè, anh em tiếp sức và vay thêm ngân hàng, thầy mới cất được căn nhà. Từ nay, thầy thực sự an tâm công tác, không còn lo sợ nhà bị đổ sập khi mưa bão, dông to, gió lớn. Nếu không có sự hỗ trợ làm cầu nối của Công đoàn và giúp đỡ của đồng nghiệp, bạn bè, anh em, gia đình thầy khó mà xây cất được căn nhà này.

Hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn ảnh 2Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang trao bảng “Mái ấm Công đoàn” cho thầy Huỳnh Văn Yêm, đoàn viên công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Đông Hòa 3. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Trong ngôi nhà xây dựng trị giá 60 triệu đồng tại ấp 15, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, thầy Trần Văn Đông, Trường Tiểu học Danh Coi cho biết, ngày 4/4/2020, nhà thầy bị cháy, thiêu rụi hoàn toàn cùng toàn bộ đồ đạc, vật dụng mà vợ chồng thầy tích cóp, gây dựng từ nhiều năm qua. Sau khi bị hỏa hoạn, cuộc sống gia đình rơi vào cảnh “màn trời, chiếu đất”, hết sức khó khăn. Ban Giám hiệu và Công đoàn trường kịp thời động viên, chia sẻ, vận động cán bộ, giáo viên, đoàn viên trong trường đóng góp tiếp sức cho thầy vượt qua nghịch cảnh với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “lá lành đùm lá rách”.

Hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn ảnh 3Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang gắn bảng “Mái ấm Công đoàn” nhà thầy Phan Thanh Tân, đoàn viên công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Thuận Hòa 3. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang có kế hoạch hỗ trợ xây dựng từ 60 nhà “Mái ấm Công đoàn” trở lên cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp, hư hỏng, dễ đổ sập nhưng không khả năng sửa chữa, xây cất mới. Theo đó, đến đầu tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang đã bàn giao 46 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Những tháng còn lại cuối năm 2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn”. Từ nay đến Tết Dương lịch 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ bàn giao, giúp đoàn viên khó khăn có nhà mới khang trang mừng năm mới và đón Tết cổ truyền dân tộc.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang, toàn tỉnh còn hơn 500 gia đình đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đang gặp khó khăn về nhà ở và phần lớn đang ở nhà trọ, nhà thuê tháng. Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách”, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục cùng với các cấp Công đoàn tuyên truyền, vận động cộng đồng đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn” để xây dựng nhà ở, hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn an cư lạc nghiệp.

Lê Huy Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm