Hiệu quả sản xuất lúa từ mô hình cánh đồng liên kết

Nông dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2021. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN
Nông dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2021. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

An Giang là một trong những tỉnh có diện tích và sản lượng lúa đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nhằm chủ động “đầu ra” và lợi nhuận, thời gian qua, nông dân An Giang đã tích cực liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa gạo với doanh nghiệp, qua đó tạo thu nhập ổn định và ngày càng cao cho người dân, đáp ứng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường cho doanh nghiệp.

Hiệu quả sản xuất lúa từ mô hình cánh đồng liên kết ảnh 1Nông dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2021. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

Thay đổi phương thức sản xuất

Ba năm gần đây, gia đình ông Đoàn Văn Thu ở xã Bình Long, huyện Châu Phú đã chuyển hơn 4 ha đất trồng qua liên kết sản xuất lúa chất lượng cao với Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. Lúa sau khi thu hoạch được Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời bao tiêu với giá cao hơn giá thị trường cùng thời điểm từ 50 – 100 đồng/kg. Giờ đây, ông Thu và nhiều nông dân khác trong xã không còn bị ám ảnh bởi điệp khúc “được mùa, mất giá” vì đã có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm và cam kết về lợi nhuận ngay khi chưa xuống giống.

Ông Thu cho biết, khi liên kết sản xuất lúa với doanh nghiệp, công ty, người nông dân có nhiều cái lợi như được đội ngũ kỹ thuật viên từ phía công ty liên kết hỗ trợ, thường xuyên cùng thăm đồng, phát hiện sâu bệnh kịp thời và hỗ trợ kỹ thuật, phương pháp xử lý hiệu quả, nhờ đó chi phí sản xuất được tiết giảm từ 5-10% và năng suất, chất lượng hạt lúa vẫn đạt cao, ổn định.

“Khi liên kết sản xuất lúa với doanh nghiệp, nhà nông phải canh tác đúng theo các khuyến cáo của doanh nghiệp đưa ra nhằm đảm bảo về chất lượng sản phẩm. Bù lại, doanh nghiệp cam kết về lợi nhuận, đảm bảo nông dân luôn có lãi”, ông Thu chia sẻ.

Theo ông Huỳnh Tấn Hưng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú, vụ sản xuất Thu Đông năm 2021, huyện có gần 1.600 ha đất của hơn 1.000 hộ nông dân tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa với các doanh nghiệp. Tham gia mô hình liên kết này, người dân được doanh nghiệp cung cấp lúa giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đầu vào... đến cuối vụ mới phải thanh toán tiền.

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú đánh giá, mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giữa nông dân và doanh nghiệp không chỉ giúp nông dân tăng thu nhập mà còn góp phần thay đổi phương thức, thói quen sản xuất cũ, giúp người nông dân tiếp cận kỹ thuật canh tác tiên tiến. Thông qua đó, từng bước xây dựng các vùng nguyên liệu lúa, gạo chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xuất khẩu của các doanh nghiệp.

Đa dạng liên kết, tiêu thụ sản phẩm

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một cao của người tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu, những năm gần đây, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trịnh Văn Phú đã liên kết với nông dân xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) sản xuất lúa gạo hữu cơ, theo quy trình khép kín, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo đầu ra cho nông dân. Hiện nay, quy mô mỗi vùng nguyên liệu khoảng 50 ha.

Ông Lâm Thành Kiệt, Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trịnh Văn Phú cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã bao tiêu cho bà con nông dân khoảng 50 nghìn tấn lúa. Riêng vụ Thu Đông này, doanh nghiệp tiếp tục liên kết với người dân để sản xuất lúa Nhật.

Đặc biệt, năm 2021, hai sản phẩm “gạo 7 núi ST 24 plus” và “gạo 7 núi dinh dưỡng ST 25* 17 acid amin” của công ty đã đạt sản phẩm OCOP 2 sao cấp huyện.

Theo ông Lâm Thành Kiệt, hiện nay, các sản phẩm gạo hữu cơ mang thương hiệu “gạo 7 Núi” không chỉ được các thị trường trong nước ưa chuộng mà con xuất khẩu sang các thị trường như: Australia, Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc…

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, nhằm thúc đẩy phát triển các mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trên địa bàn, thời gian qua, tỉnh An Giang đã có nhiều giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” trong mời gọi đầu tư vào nông nghiệp. Nhất là, đẩy mạnh phát triển các chuỗi liên kết theo mô hình “cánh đồng lớn”, "cánh đồng liên kết" trong sản xuất và tiêu thụ lúa, gạo gắn với các doanh nghiệp.

Giai đoạn 2016-2020, trung bình mỗi năm có khoảng 20 doanh nghiệp tham gia ký hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa, gạo với nông dân tiêu biểu, như: Lộc Trời, Tấn Vương, Angimex, Antesco….

Riêng vụ Đông Xuân 2021-2022, tỉnh An Giang dự xuống giống với tổng diện tích 230.859 ha. Dù dịch COVID-19 bùng phát, nhưng đã có 15 doanh nghiệp đăng ký liên kết tiêu thụ với tổng diện tích liên kết 115.100 ha, chiếm gần 50% diện tích dự kiến xuống giống. Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời dự kiến liên kết 105.000 ha, chiếm 91,22% tổng diện tích liên kết theo kế hoạch đăng ký của các doanh nghiệp, chiếm 45,48% diện tích dự kiến xuống giống của cả vụ Đông Xuân 2021-2022.

Đối với diện tích còn lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang đang phối hợp với các địa phương tăng cường kết nối thông tin doanh nghiệp, thương lái thu mua lúa, nếp, giúp tiêu thụ hết sản lượng được thu hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư khẳng định, thời gian tới, lúa gạo và cá tra vẫn là 2 mặt hàng chiến lược của tỉnh, tiếp tục đóng góp rất lớn vào giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh An Giang. Riêng với sản lượng lúa đạt khoảng 4 triệu tấn/năm; trong đó, 70% diện tích trồng lúa chất lượng cao.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, những năm gần đây, An Giang đã làm khá tốt ở khâu liên kết giữa người sản xuất, hợp tác xã thông qua việc ký kết các hợp đồng để đưa nông sản ra thị trường. Tuy nhiên, mô hình “cánh đồng lớn”, “cánh đồng liên kết” vẫn khó nhân rộng.

Nguyên nhân do sản xuất lúa tại nhiều địa phương còn manh mún, nhỏ lẻ và nông dân chưa gắn kết chặt với nhau và thiếu sự chủ động trong tìm kiếm các đối tác và doanh nghiệp để liên kết tiêu thụ đầu ra…

“Canh tác lúa hiện nay, không có con đường nào khác hơn là phải sản xuất theo kiểu kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới. Ở đó, người nông dân “hùn” đất đai với doanh nghiệp để tạo ra các cánh đồng lớn, các hợp tác xã sẽ hình thành từ cánh đồng lớn này. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cho người nông dân từ việc xuống giống cho đến quá trình canh tác, cơ giới hóa hết và đồng thời bao tiêu sản phẩm.

Nhờ vậy, nông nghiệp mới phát triển bền vững được, người dân không còn sản xuất nhỏ lẻ cũng như không phải đối mặt với tình trạng “được mùa, mất giá” mà còn tạo là phải có thị trường ổn định”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư phân tích.

Song song đó, các địa phương cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ mang tính đặc thù để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp liên kết sản xuất, tiêu thụ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, theo chuỗi giá trị hàng hóa quy mô lớn, truy xuất được nguồn gốc… hướng tới một nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Công Mạo

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

EVNCPC hỗ trợ xây nhà ở cho hộ dân khó khăn ở miền Trung – Tây Nguyên

EVNCPC hỗ trợ xây nhà ở cho hộ dân khó khăn ở miền Trung – Tây Nguyên

Từ năm 2020-2025, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã trích gần 116 tỷ đồng từ nguồn quỹ phúc lợi và sự đóng góp của cán bộ công nhân viên cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; trong đó đã xây dựng và trao tặng 291 căn nhà tình nghĩa cho nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 10/4, ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C. Cùng đó, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Tối 9/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Chương trình Tết Quân - Dân và Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer năm 2025. Chương trình diễn ra từ ngày 9 - 11/4 tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây với sự tham gia của khoảng 450 đại biểu đến từ 37 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Chiều 9/4, Tổ công tác số 10 (Đội 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Giang) đã tiến hành trao trả tài sản bị rơi cho một nữ du khách mang quốc tịch Latvia (Lít-va) trong chuyến du lịch khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn.

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Ngày 9/4, tại bản Chồi, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Nhà tránh trú cộng đồng – công trình thể hiện sự nỗ lực ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực dễ bị tổn thương.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 9/4/2025: Khu vực miền Đông Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 9/4, tại Nam Bộ nền nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, độ cao nhất 33-36 độ C, có mây, ngày nắng. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Chiều 8/4, tại xã Quảng Ngần, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang phối hợp với Tổng hội Nhất Quán Đạo Việt Nam khánh thành và đưa vào sử dụng công trình bếp ăn tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Quảng Ngần (huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Chúc mừng đồng bào Khmer ở Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Chúc mừng đồng bào Khmer ở Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Sáng 8/4, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025 tại Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ và chùa Munirăngsây ở quận Ninh Kiều; Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; dự khánh thành nhà ở của hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại ấp Thới Hiệp A (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Sáng 8/4, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận, khoảng 0 giờ ngày 8/4, xe khách lưu thông từ hướng Đắk Lắk khi qua Quốc lộ 19C (địa phận xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) bất ngờ mất lái, lật xuống đường. Vụ tai nạn làm một người chết và 6 người bị thương.

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Hiện tỉnh Thanh Hóa có trên 647.000 ha rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên chiếm hơn 393.000 ha. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân các thôn, bản tham gia tổ, đội quần chúng quản lý, bảo vệ rừng. Hiện tỉnh Thanh Hóa có 1.960 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở các thôn, bản. Nhờ đó, họ kịp thời ngăn chặn tình trạng xâm lấn rừng, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép và làm tốt việc phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Dập tắt đám cháy lớn ở thành phố Buôn Ma Thuột

Tối 7/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã khống chế, dập tắt đám cháy lớn trên đường Đinh Núp, thuộc liên gia 10, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, không để cháy lan sang khu dân cư.

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Pù Hu

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã liên tục đặt bẫy ảnh tại nhiều khu vực rừng tự nhiên, phát hiện và ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm đã có tên trong Sách đỏ Việt Nam, thế giới. Kết quả này góp phần khẳng định tính đa dạng sinh học của hệ động vật trong Khu bảo tồn, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm.

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer​ tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ gần 15% dân toàn tỉnh. Trong đó, đồng bào Khmer chiếm trên 13%, với hơn 56.000 hộ, khoảng 237.000 nhân khẩu. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần nhạy bén, nỗ lực vươn lên, hàng nghìn hộ Khmer đã thoát nghèo, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được cải thiện.

Thời tiết ngày 26/3/2025: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, Đông Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 7/4/2025: Khu vực phía Bắc sáng và đêm trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 7/4, tại khu vực phía Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế, sáng và đêm trời lạnh. Thời tiết của ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ không thuận lợi khi nhiều nơi tại các địa bàn khu vực từ Huế trở ra phía Bắc được dự báo có mưa, thậm chí dông và có khả năng xảy ra mưa đá.