Gia Lai: Gỡ khó để làng đồng bào Jrai về đích nông thôn mới

Một số tuyến đường ở làng Thơh Ga B đã được đổ nhựa, trồng cây xanh, lắp diện chiếu sáng. Ảnh: baogialai.com.vn
Một số tuyến đường ở làng Thơh Ga B đã được đổ nhựa, trồng cây xanh, lắp diện chiếu sáng. Ảnh: baogialai.com.vn

Làng Thơh Ga B là làng thuần đồng bào Jrai ở xã Chư Don, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) với 253 hộ dân, gần 1.300 nhân khẩu, cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp thuần túy nên còn nhiều khó khăn. Để “thay áo mới” cho làng Thơh Ga, huyện Chư Pưh đã chọn làm làng điểm trong xây dựng nông thôn mới, nỗ lực đưa Thơh Ga về đích nông thôn mới vào năm 2024.

Gia Lai: Gỡ khó để làng đồng bào Jrai về đích nông thôn mới ảnh 1

Một số tuyến đường ở làng Thơh Ga B đã được đổ nhựa, trồng cây xanh, lắp diện chiếu sáng. Ảnh: baogialai.com.vn

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”, Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã Chư Don đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng toàn bộ điểm làng Thơh Ga. Với phương châm “dễ thực hiện trước, khó thực hiện sau”, chính quyền địa phương vận động toàn dân đoàn kết cùng nỗ lực thực hiện tốt các tiêu chí đã đặt ra.

Từ điểm xuất phát thấp, đến nay làng Thơh Ga đạt được 12/19 tiêu chí nông thôn mới và còn 7 tiêu chí chưa đạt (quy hoạch, giao thông, nhà ở dân cư, thu nhập, nghèo đa chiều, lao động, môi trường và an toàn thực phẩm). Trong đó, tiêu chí khó nhất là thu nhập và giảm tỉ lệ hộ nghèo đa chiều. Hiện cả làng còn tới 33 hộ nghèo và 42 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 26,6 triệu đồng.

Để giải quyết hai tiêu chí trên, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Chư Don đã vận dụng kết hợp nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia do huyện và xã làm chủ đầu tư để hỗ trợ sản xuất, sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Địa phương tập trung vào công tác đào tạo nghề, tạo sinh kế, giải quyết việc làm người dân trong làng; thành lập tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp để hỗ trợ chăn nuôi, giống cây trồng chất lượng cao, máy móc nông cụ... nhằm thay đổi tư duy sản xuất của bà con.

Ông Đặng Lê Minh - Bí thư Đảng ủy xã Chư Don cho biết: Để hoàn thành các tiêu chí này, rất cần các nguồn lực hỗ trợ từ các sở, ngành của tỉnh, huyện đến hệ thống chính trị của xã. Trước mắt, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã đẩy mạnh tuyên truyền để bà con hiểu được chủ trương của tỉnh, huyện và mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng làng nông thôn mới, qua đó người dân tự nguyện tham gia, đóng góp công sức, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước để hoàn thành các tiêu chí còn chưa đạt.

Gia Lai: Gỡ khó để làng đồng bào Jrai về đích nông thôn mới ảnh 2Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung cùng đoàn công tác đi khảo sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội của làng Thơ Ga B. Ảnh: baogialai.com.vn

Đối với tiêu chí nhà ở dân cư, trong năm 2023, xã Chư Don đặt mục tiêu hỗ trợ xóa 21 ngôi nhà ở tạm, dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Đến nay, chính quyền xã đã bàn giao, đưa vào sử dụng được 5 ngôi nhà và đang triển khai xây dựng 4 ngôi nhà khác, dự kiến hoàn thành trong tháng tới. Với 12 ngôi nhà tạm còn lại, xã Chư Don sẽ tiếp tục đầu tư sửa chữa trong tháng 11 để hoàn thành tiêu chí về nhà ở dân cư.

Về cảnh quan môi trường, chỉ trong một thời gian ngắn, cùng với sự giúp sức của Tỉnh đoàn Gia Lai, xã Chư Don đã xây dựng tuyến đường thanh niên “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, tiến hành trồng mới 200 cây bóng mát, lắp 20 bóng đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời với tổng trị giá 60 triệu đồng. Ngoài ra còn trồng gần 500 cây xanh ở các tuyến đường trong làng và phân công các tổ chức, đoàn thể của xã cùng với các hộ dân quản lý, chăm sóc, bảo vệ.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhiều việc phải làm nhưng bầu không khí, tinh thần nông thôn mới đã bao trùm cả làng Thơh Ga. Từ cán bộ, đảng viên đến người dân đều quyết tâm cao để đưa Thơh Ga về đích nông thôn mới.

Ông Siu Y Bé - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh cho biết: Trên cơ sở kết quả đánh giá thực trạng các tiêu chí nông thôn mới của làng Thơh Ga, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã xây dựng kế hoạch và thành lập 8 Tiểu ban để chỉ đạo các ban, ngành của huyện hỗ trợ xã và các thôn duy trì, nâng cao 12 tiêu chí đã đạt chuẩn, đồng thời tập trung các nguồn lực để thực hiện 7 tiêu chí còn lại. Trong đó, ưu tiên mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm; tập huấn hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ngoài các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, chúng tôi còn kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức tập trung ủng hộ, hỗ trợ hộ nghèo nhằm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2024.

Quang Thái

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm