Gần 6.000 ca mắc COVID-19 trong ngày 26/7, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2 ngàn lượt người đăng ký hỗ trợ

Gần 6.000 ca mắc COVID-19 trong ngày 26/7, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2 ngàn lượt người đăng ký hỗ trợ

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, trong ngày 26/7, nước ta ghi nhận 7.882 ca mắc mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 7.859 ca trong nước.

Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh có số mắc cao nhất từ trước đến nay với 5.997 ca, Bình Dương 733 ca, Đồng Nai 259 ca, Tiền Giang 201 ca, Đồng Tháp 135 ca…

Riêng Hà Nội, trong ngày đã ghi nhận 81 ca, cao hơn nhiều so với con số 15 ca của ngày 25/7.

Tính đến chiều 26/7, Việt Nam có tổng 106.347 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.201 ca nhập cảnh và 104.146 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27/4 đến nay là 102.576 ca, trong đó có 18.570 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trong ngày 26/7 có 2.006 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi bệnh COVID-19 ở nước ta lên 21.344 trường hợp. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 4.613.491 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.223.628 liều, tiêm mũi 2 là 389.863 liều.

Chiều 26/7, tại lễ trao giấy ra viện và tặng quà cho 17 trường hợp bệnh nhân COVID-19 hoàn thành điều trị, đủ điều kiện ra viện tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế – Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 xúc động nói: "Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với các bệnh nhân cũng như của Bệnh viện Hồi sức COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh khi chỉ trong một thời gian ngắn thực hiện công tác thu nhận, cứu chữa cho các bệnh nhân COVID-19 rất nặng, nguy kịch của Thành phố đã ghi nhận được những “quả ngọt” ban đầu, với 17 bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện".

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, để đạt được thành quả này hoàn toàn là nhờ sự vào cuộc của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như sự hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Y tế khi đã sớm xây dựng, có những giải pháp thiết thực về nguồn nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế ban đầu để hình thành được một hê thống cơ sở y tế phòng, chống dịch COVID-19 hiện đại.

Đồng thời, đó còn là sự vào cuộc của các y bác sỹ, nhân viên y tế từ các bệnh viện Trung ương, các bệnh viện của Thành phố, các bệnh viện và các Sở Y tế từ các địa phương trên cả nước đến chi viện… đã xây dựng nên đội ngũ chuyên nghiệp với trình độ, năng lực cao; cùng chiến đấu, giành giật với tử thần để cứu sống những trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chia sẻ.

Trong thời gian tới, chủ trương của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ tiếp tục nghiên cứu và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp can thiệp y tế sớm hơn để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch.

Trong đó, tập trung vào việc trang bị bình oxy cho tất cả các cơ sở thu dung, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19; sử dụng các hệ thống oxy dòng cao và các máy thở hiện đại để giúp người bệnh tránh bị suy hô hấp; đưa vào sử dụng ở giai đoạn đầu chữa trị các hệ thống lọc máu liên tục kết hợp cùng các loại thuốc kháng sinh, kháng đông, kháng nấm… để hỗ trợ hồi sức cho người bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất số bệnh nhân chuyển biến nặng, nguy kịch.

Cũng liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 26/7, Thành phố đã tiêm được 170.177 liều vaccine phòng COVID-19 đợt 5, chưa có trường hợp nào có phản ứng nặng.

Theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố được Bộ Y tế phân bổ 930.000 liều vaccine phòng COVID-19 trong đợt 5. Sau 5 ngày triển khai tiêm chủng trên toàn Thành phố, đến nay đã có 170.177 người được tiêm chủng tại các điểm tiêm trung tâm y tế, cộng đồng và các bệnh viện.

Trong 170.177 người được tiêm vaccine có 189 người có phản ứng sau tiêm, tuy nhiên đều ở mức độ nhẹ và được các y bác sỹ xử lý ổn định. Phần lớn có phản ứng là những người trên 65 tuổi và có bệnh lý nền. Chưa ghi nhận trường hợp phản ứng nặng nào xảy ra.

Thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí 606 đội tiêm và tốc độ tiêm chủng đạt 60% so với công suất dự kiến. Theo ông Dương Anh Đức, bắt đầu từ ngày 27/7, tốc độ tiêm chủng sẽ được nâng lên, với khoảng 100.000 người/ngày. Với tốc độ này, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng vaccine đợt 5 trong khoảng 10 ngày tới.

Bước sang ngày thứ hai, kể từ khi Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kêu gọi các đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế chung tay tham gia chống dịch hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh, đến 18h00 ngày 26/7 đã có hơn 2 ngàn lượt người đăng ký, trong đó tình nguyện viên ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh gần 1,9 ngàn người; các tỉnh khác hơn 200 người. Trong đó, gần 300 người là bác sĩ, gần 400 điều dưỡng và dược sĩ gần 200 người, các ngành nghề khác là 800 người.

Độ tuổi tham gia tình nguyện viện rất phong phú, trong đó dưới 20 tuổi là 80 người, từ 20-50 tuổi là hơn 1.800 người, trên 50 tuổi là hơn 120 người.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch phân 80 bác sĩ và 50 điều dưỡng đến Bệnh viện điều trị COVID - 19 và một số bệnh viện Dã chiến, số còn lại sẽ đưa về các cơ sở điều trị và các địa phương có nhu cầu trong thành phố.

Ngày 26/7, Bộ Y tế có công văn hoả tốc yêu cầu các địa phương thực hiện xét nghiệm test nhanh COVID-19 đối với lái xe để hàng hoá lưu thông. Đây là nội dung công văn hoả tốc số 5982/BYT-DP gửi Bộ Giao thông vận tải và UBND 63 tỉnh, thành phố về việc sử dụng test nhanh kháng nguyên COVID-19 với người vận chuyển hàng hoá.

Bộ Y tế cho biết, phúc đáp công văn của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến sử dụng test nhanh kháng nguyên COVID-19 và thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Thủ tướng vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo lưu thông hàng hoá, Bộ Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đề nghị Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tiếp tục phân bổ test nhanh kháng nguyên đã nhận cho các địa phương để lấy mẫu, xét nghiệm cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá theo hướng dẫn tại công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hoá.

PV

TTXVN

Có thể bạn quan tâm