Gần 1.000 vận động viên tham dự Giải chạy siêu đường mòn non nước Cao Bằng

Các vận động viên tham gia Giải chạy Siêu đường mòn "Non nước Cao Bằng" 2023. Ảnh: TTXVN phát
Các vận động viên tham gia Giải chạy Siêu đường mòn "Non nước Cao Bằng" 2023. Ảnh: TTXVN phát

Giải chạy siêu đường mòn "Non nước Cao Bằng" năm 2023 diễn ra từ ngày 1/8, thu hút gần 1.000 vận động viên trong và ngoài tỉnh, người nước ngoài tham gia. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng tổ chức.

Gần 1.000 vận động viên tham dự Giải chạy siêu đường mòn non nước Cao Bằng ảnh 1Các vận động viên tham gia Giải chạy Siêu đường mòn "Non nước Cao Bằng" 2023. Ảnh: TTXVN phát

Đây là lần thứ hai Cao Bằng tổ chức Giải chạy việt dã quy mô lớn với sự tham gia của nhiều vận động viên nổi tiếng trong nước và quốc tế. Các vận động viên chạy qua nhiều cung đường cheo leo hiểm trở, khó khăn, đòi hỏi sự bền bỉ, dẻo dai, kiên cường. Cung đường của cuộc đua qua nhiều di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh hấp dẫn như: Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, núi Mắt Thần, hồ Thang Hen, hồ Bản Viết, thác Bản Giốc…

Gần 1.000 vận động viên tham dự Giải chạy siêu đường mòn non nước Cao Bằng ảnh 2Các vận động viên tham gia Giải chạy Siêu đường mòn "Non nước Cao Bằng" sẽ tranh tài qua nhiều cung đường mòn, dốc cao cheo leo hiểm trở. Ảnh: TTXVN phát

Giải đấu gồm 5 nội dung, trong đó có ba nội dung đòi hỏi rất cao về sức bền của vận động viên gồm 320 km, 220 km, 120 km. Đối với nội dung 320 km, các vận động viên sẽ thi đấu trong 6 ngày. Theo đó, 5 ngày đầu, mỗi ngày các vận động viên chạy 50 km, xuất phát tại thành phố Cao Bằng, qua các huyện Hòa An, Hà Quảng, Quảng Hòa, Trùng Khánh và chặng cuối 70 km, kết thúc tại thác Bản Giốc. Nội dung cự ly 220 km, vận động viên thi đấu 4 ngày, xuất phát từ núi Mắt Thần, chạy qua hồ Thang Hen, hồ Bản Viết, kết thúc tại thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh. Nội dung cự ly 120 km, các vận động viên thi đấu trong 2 ngày, mỗi ngày 50km và kết thúc chặng cuối tại thác Bản Giốc.

Gần 1.000 vận động viên tham dự Giải chạy siêu đường mòn non nước Cao Bằng ảnh 3Các vận động viên tham gia Giải chạy Siêu đường mòn "Non nước Cao Bằng" sẽ tranh tài qua nhiều cung đường mòn, dốc cao cheo leo hiểm trở. Ảnh: TTXVN phát

Thông qua giải đấu, tỉnh Cao Bằng muốn khai thác sâu văn hóa bản địa, lấy du lịch để bảo tồn các giá trị văn hóa, mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế. Qua đó, tỉnh giới thiệu, quảng bá đến khách du lịch quốc tế về hình ảnh, con người, văn hóa của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng.

Gần 1.000 vận động viên tham dự Giải chạy siêu đường mòn non nước Cao Bằng ảnh 4Các vận động viên tham gia Giải chạy Siêu đường mòn "Non nước Cao Bằng" sẽ tranh tài qua nhiều cung đường mòn, dốc cao cheo leo hiểm trở. Ảnh: TTXVN phát

Sau Lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã khởi động chặng đua số 1 cự ly 320 km xuất phát từ thành phố Cao Bằng đến thị trấn Thông Nông (huyện Hà Quảng). Giải đấu bế mạc, trao giải thưởng cho các vận động viên vào ngày 6/8.

Quốc Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm