Tối 5/3, Lễ trao Giải thưởng Cống hiến 2025 do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đến dự và trao các danh hiệu danh giá cho các nghệ sỹ và vận động viên có Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cùng đông đảo các khách mời.
Chiều 1/2, UBND thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội đua thuyền truyền thống trên sông Lô Xuân Ất Tỵ 2025, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tới cổ vũ.
Ngày 6/1, UBND tỉnh Bình Phước và Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp tổ chức Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 30, năm 2025.
Ngày 2/11, tại huyện Châu Thành (Sóc Trăng), UBND huyện Châu Thành phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức giải đua vỏ lãi truyền thống, thu hút 52 đội với trên 1.000 vận động viên là đồng bào dân tộc Khmer.
Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ XX, năm 2024 diễn ra từ ngày 25 - 27/10, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức, thu hút 490 vận động viên của 14 đoàn tham gia.
Sáng 10/8, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra lễ khai mạc Giải Vô địch trẻ và thiếu niên Đẩy gậy quốc gia lần thứ III, năm 2024. Đây là sự kiện thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024), Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2024) và tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Ngày 13/4, tại chùa Soryaram (chùa Giữa) ở xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ khai mạc Giải đua ghe Ngo mini năm 2024. Giải lần đầu được tổ chức nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024.
Ngày 10/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích tại Giải Vô địch Cử tạ châu Á năm 2023, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực II năm 2023.
Giải chạy siêu đường mòn "Non nước Cao Bằng" năm 2023 diễn ra từ ngày 1/8, thu hút gần 1.000 vận động viên trong và ngoài tỉnh, người nước ngoài tham gia. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng tổ chức.
Tối 17/6, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (thành phố Pleiku), tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức Lễ khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII khu vực II.
Ngày 13/11, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Giải Marathon Quốc tế Di sản Vịnh Hạ Long (Halong Bay Heritage Marathon) 2022 đã trở lại sau một năm vắng bóng do đại dịch COVID-19. Giải có sự tham gia của gần 6.000 vận động viên, trong đó có gần 1.200 vận động viên quốc tế.
Giải chạy siêu đường mòn "Non nước Cao Bằng" năm 2022 diễn ra ngày 29/9 đã quy tụ hơn 500 vận động viên đến từ các tỉnh, câu lạc bộ trên toàn quốc tham gia tranh tài. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức.
Sáng 24/6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Tuyên Quang) đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX năm 2022.
Sau 6 tháng trì hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, từ ngày 12 - 23/5/2022, trong bầu không khí tưng bừng và tinh thần thể thao mạnh mẽ, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã được tổ chức. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games (lần thứ nhất Việt Nam đăng cai là kỳ SEA Games 22 năm 2003). Góp phần vào thành công chung của SEA Games 31 không thể không nhắc đến các vận động viên là người dân tộc thiểu số từ khắp các vùng miền trong cả nước tham gia vào các bộ môn thi đấu khác nhau.
Ở nội dung ném lao nữ trong ngày thi đấu áp chót môn Điền kinh của SEA Games 31, vận động viên Lò Thị Hoàng đã gây bất ngờ lớn khi phá kỷ lục SEA Games để giành Huy chương vàng với thành tích 56m37.
Các cuộc thi đấu trượt tuyết sẽ không chỉ dành cho những vận động viên tài năng, mà robot cũng có thể vượt trội trong môn thể thao mùa Đông này. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa cho ra mắt một robot 6 chân có khả năng trượt tuyết như một vận động viên.
Từ ngày 28 đến 30/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số năm 2018 với sự tham gia của gần 400 vận động viên.
Sáng 30/6, Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Liên đoàn Bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp báo, giới thiệu Giải Bóng bàn quốc tế Cây Vợt Vàng mở rộng lần thứ 32 năm 2018.
Tối 07/9/2017, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ biểu dương và trao thưởng lực lượng thể thao Thành phố thi đấu xuất sắc tại SEA Games 29.
Ngày 29/4/2017, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giải Việt dã truyền thống lần thứ 41 năm 2017, nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975-30 /4/2017).
Sáng 15/01/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Giải việt dã Thành phố Hồ Chí Minh - 2017 đã thu hút gần 7.000 người tham gia, từ người già đến trẻ nhỏ, các vận động viên chuyên nghiệp đến người yêu thích thể thao đơn thuần, và đặc biệt là hàng ngàn khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhà tài trợ Taiwan Excellence của giải đã quyên góp 112.500.000đ hỗ trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc màu da cam, người khuyết tật và Trẻ mồ côi.
Bắn cung là bộ môn được tách ra từ Liên đoàn bắn súng, bắn cung Việt Nam đến nay, bắn cung Việt Nam đã đạt được sự thăng tiến khá ổn định trên đấu trường khu vục. Cụ thể, tại đấu trường Đông Nam Á, bắn cung Việt Nam luôn có “Vàng” mang về như: 2 tấm huy chương Vàng tại SEA Games 27, 8 huy chương Vàng tại giải vô địch Đông Nam Á 2016... Tuy nhiên, để duy trì và nâng cao thành tích đòi hỏi bắn cung Việt Nam phải chuẩn bị, đầu tư và phát triển lực lượng vận động viên trẻ, xây dựng lực lượng kế cận lâu dài.
Sáng 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp 154 cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh, sinh viên, vận động viên dân tộc thiểu số tiêu biểu, đại diện cho 31 dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện đến từ 24 cơ sở đào tạo và 2 trung tâm huấn luyện thể dục thể thao về dự Chương trình giao lưu, gặp mặt do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Trước những thành tích đặc biệt xuất sắc của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Rio 2016, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã liên tiếp gửi thư chúc mừng các vận động viên đoạt huy chương. Bộ trưởng cũng quyết định thưởng nóng cho các vận động viên và huấn luyện viên. Đây là hành động kịp thời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và nhằm ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các vận động viên đã nỗ lực thi đấu giành vinh quang về cho Tổ quốc.
Ngày 9/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có thư gửi Trưởng đoàn và cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự Thế vận hội Paralympics 2016.
Ngày 25/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích quyết định của Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) cấm đoàn thể thao người khuyết tật của Nga tham dự Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật (Paralympic) diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil vào tháng sau, cho rằng hành động này làm hạ thấp uy tín của IPC.
Chiều 16/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian gặp gỡ, chúc mừng đại diện các vận động viên, huấn luyện viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic Rio 2016, trong đó có xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người đạt một Huy chương Vàng và một Huy chương Bạc môn bắn súng, mang lại vinh quang cho thể thao nước nhà.
Nhận được tin vận động viên bắn súng Hoàng Xuân Vinh giành được Huy chương Vàng và phá kỷ lục Olympic, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có thư chúc mừng Đoàn Thể thao Việt Nam, đặc biệt là vận động viên Hoàng Xuân Vinh và các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển bắn súng. Toàn văn bức thư như sau:
Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cử tạ và Thể hình Việt Nam Đỗ Đình Kháng, Thường trực Liên đoàn vừa ra quyết định treo thưởng 3.000 USD cho mỗi vận động viên giành huy chương Vàng môn Cử tạ tại Olympic Rio 2016.