Gần 450 vận động viên tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII khu vực II

Các đoàn vận động viên diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
Các đoàn vận động viên diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Tối 17/6, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (thành phố Pleiku), tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức Lễ khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII khu vực II.

Gần 450 vận động viên tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII khu vực II ảnh 1Các đoàn vận động viên diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

Hội thi quy tụ gần 450 vận động viên đến từ 13 tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gồm: Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Phước, Gia Lai, Quảng Nam, Kon Tum, Khánh Hòa, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Đắk Lắk và Quảng Ngãi.

Hội thi là dịp để các vận động viên dân tộc thiểu số giao lưu, học hỏi, thi đua lập thành tích cao trong các môn thể thao truyền thống và hiện đại. Các vận động viên tranh tài ở 7 môn thi đấu gồm: Việt dã, bóng đá nam, bóng chuyền nam - nữ, bắn nỏ - ná, cà kheo, đẩy gậy và kéo co.

Theo Ban Tổ chức hội thi, so với năm 2022 được tổ chức tại Quảng Ngãi, năm nay số lượng vận động viên tham gia tăng hơn; trong số các đơn vị tham gia có 3 đoàn Gia Lai, Đắk Lắk và Kon Tum là những đơn vị tham gia đầy đủ 7 môn thi đấu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh, hội thi có tầm quan trọng đặc biệt trong việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết, gắn bó và phát triển văn hóa thể thao trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Hội thi cũng là dịp để khai thác và phát triển các trò chơi dân gian theo định hướng xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hội thi diễn ra từ ngày 17 đến 23/6/2023.

Hoài Nam - Xuân Huy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm