Đưa dược liệu Việt Nam phát triển và hội nhập toàn cầu

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày dược liệu. Ảnh: Nguyễn Nam - TTXVN
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày dược liệu. Ảnh: Nguyễn Nam - TTXVN

Ngày 25/7, tại thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Diễn đàn kinh tế dược liệu Việt Nam - Thế mạnh của kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đưa dược liệu Việt Nam phát triển và hội nhập toàn cầu ảnh 1Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm "Con đường Dược liệu Việt, Kho báu xanh". Ảnh: Nguyễn Nam - TTXVN

Tham dự diễn đàn là các đại biểu đến từ các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế, các công ty dược của Việt Nam và gần 100 hợp tác xã dược liệu tại 63 tỉnh thành Việt Nam tham gia trưng bày triển lãm sản phẩm làm thành chủ đề: Con đường Dược liệu Việt, Kho báu xanh.

Mở đầu chương trình, đại biểu các bộ, ngành, địa phương, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã cắt băng khai mạc Triển lãm sản phẩm dược liệu với chủ đề Con đường Dược liệu Việt Nam, Kho báu xanh. Theo đó, triển lãm đã thu hút gần 100 hợp tác xã tại các tỉnh thành Việt Nam tham dự trưng bày đa dạng về các loại sản phẩm dược liệu như... cây dược liệu chăm sóc sức khỏe, tinh bột nghệ đen, nghệ đỏ, sắn dây, trinh nữ hoàng cung, cao dạ dày, xạ đen, các loại trà thảo dược...

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhấn mạnh, dược liệu Việt Nam là tài nguyên quý giá của đất nước và là thế mạnh của kinh tế tập thể, hợp tác xã. Để các sản phẩm dược liệu mang thương hiệu Việt từng bước khẳng định ra thế giới rất cần sự liên kết của 4 nhà: Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông, nhà doanh nhân.

Đưa dược liệu Việt Nam phát triển và hội nhập toàn cầu ảnh 2Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Nam - TTXVN

Diễn đàn lần này sẽ là sự chung tay của 4 nhà cùng nhau nỗ lực để đưa dược liệu Việt Nam phát triển và hội nhập toàn cầu. Với vài trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, trong những năm tới, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng đặt mục tiêu tập trung mọi nguồn lực phát triển mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác dược liệu trên phạm vi cả nước.

Tại diễn đàn, các chuyên gia hàng đầu Việt Nam về dược liệu và lĩnh vực kinh tế tập thể đã chia sẻ các tham luận về kinh tế thảo dược ở Việt Nam - thực trạng và những vẫn đề đặt ra; bảo tồn và phát triển dược liệu tại Việt Nam - tiềm năng, thực trạng và một số giải pháp; tiềm năng, lợi thế và thực trạng phát triển sản phẩm dược liệu theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Một số kiến nghị về chính sách và pháp luật về lao động, khoa học công nghệ, tiếp cận thị trường, xúc tiến đầu tư thương mại và chế biến dược liệu…

TS Nguyễn Minh Khởi, Viện Dược liệu cho biết, từ năm 2011 đến nay, thông qua chương trình Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen cấp Quốc gia, Viện Dược liệu đã chủ trì và phối hợp nghiên cứu trên một số đối tượng: đảng sâm Việt Nam, hà thủ ô đỏ, ngũ vị tử, sâm Ngọc Linh, bạch truật, sâm bố chính, cát cánh, độc hoạt, kim ngân, huyền sâm.

Đưa dược liệu Việt Nam phát triển và hội nhập toàn cầu ảnh 3Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày dược liệu. Ảnh: Nguyễn Nam - TTXVN

Sản phẩm đạt được từ các nhiệm vụ này là cơ sở dữ liệu về phân bố và đa dạng nguồn gen cây thuốc, vườn giống gốc, tiêu chuẩn giống, mô hình nhân giống, mô hình trồng và sơ chế dược liệu. Kết quả đạt được từ các nhiệm vụ này là tiền đề cho việc nhân rộng mô hình trồng ở quy mô lớn hơn nhằm phát triển vùng nguyên liệu làm thuốc cho địa phương.

Theo PGS.TS Trần Văn Ơn - Trường Đại học Dược Hà Nội, với thị trường trong nước, tổng số loài cây thuốc có nhu cầu sử dụng trong Y học cổ truyền khoảng 800 loài, tổng nhu cầu về lượng khoảng 30,000 tấn/năm. Tổng số loài thảo dược có nhu cầu sử dụng trong công nghiệp dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, công nghiệp thực phẩm, đồ uống khoảng 300 loài, tổng nhu cầu về lượng khoảng 30,000 tấn/năm. Tổng giá trị xuất khẩu thảo dược Việt Nam được ước lượng khoảng 400 triệu USD/năm, trong đó đóng góp chính là quế, hồi và thảo quả.

Ngoài các hoạt động tham luận, tọa đàm, Diễn đàn còn tổ chức Hội nghị “Xúc tiến thương mại và đầu tư dược liệu Việt Nam”. Theo đó, Hội đồng Khoa học Kinh tế số thuộc Viện Phát triển bền vững và Kinh tế số đã ký kết hợp tác chiến lược đồng hành với các Hợp tác xã Dược liệu Việt Nam như Công ty cổ phần Đông Nam dược miền Trung, đơn vị đang đầu tư liên kết, hỗ trợ chi phí sản xuất và bao tiêu sản phẩm, với hơn 40 ha cây dược liệu cho người dân huyện Lang Chánh, Thanh Hóa và một số hợp tác xã khác...

Đưa dược liệu Việt Nam phát triển và hội nhập toàn cầu ảnh 4Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày dược liệu. Ảnh; Nguyễn Nam - TTXVN

Thời gian tới, Viện Kinh tế số sẽ hỗ trợ tìm kiếm khách hàng và kết nối giao thương quảng bá sản phẩm cho các hợp tác xã dược liệu Việt Nam. Công ty cổ phần Lâm dược Ngọc Linh trong phiên xúc tiến thương mại cũng tìm đối tác xuất khẩu sản phẩm sâm Ngọc Linh, nấm linh chi, nấm lim, giảo cổ lam, chè dây, đẳng sâm và các dược liệu miền núi huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Diễn đàn cũng quy tụ nhiều phiên giao lưu, xúc tiến thương mại, hợp tác chiến lược giữa các đơn vị hợp tác xã dược liệu và nhà máy.

Khiếu Tư - Nguyễn Nam

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm