Du lịch Việt Nam: Quảng bá tiềm năng du lịch hồ Hòa Bình

Toàn cảnh công trình thủy điện Hoà Bình. Ảnh : TTXVN phát
Toàn cảnh công trình thủy điện Hoà Bình. Ảnh : TTXVN phát

Ngày 27/10, tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc quảng bá du lịch hồ Hòa Bình lần thứ I, năm 2020

Du lịch Việt Nam: Quảng bá tiềm năng du lịch hồ Hòa Bình  ảnh 1Toàn cảnh công trình thủy điện Hoà Bình. Ảnh : TTXVN phát

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình Bùi Xuân Trường cho biết: Ngày 1/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1528/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, là cơ sở quan trọng để phát triển du lịch. Với lợi thế là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, có chiều dài 70 km, trải rộng trên địa bàn 17 xã thuộc 5 huyện, thành phố. Trong khu vực lòng hồ có 47 đảo lớn, nhỏ, trong đó có 11 đảo đá vôi với diện tích 116 ha và 36 đảo núi đất, diện tích gần 160 ha. Lòng hồ có nhiều đảo nhỏ, có tiềm năng, lợi thế phát triển các loại hình du lịch như du lịch văn hóa lịch sử, sinh thái, tâm linh.

Các tác phẩm âm nhạc tham gia cuộc thi đã theo đúng chủ đề tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá và phản ánh đậm nét về con người, cảnh quan và bản sắc văn hóa đặc sắc về khu du lịch hồ Hòa Bình. Nhiều tác phẩm đạt giải đã sử dụng nhiều chất liệu sáng tác dựa trên âm hưởng dân ca đặc sắc của các dân tộc thiểu số trong tỉnh như Mường, Thái, Dao...

Cuộc thi sáng tác ca khúc quảng bá du lịch hồ Hòa Bình lần thứ I, năm 2020, phát động từ ngày 15/7 đến 28/8/2020 đã nhận được sự quan tâm của các nhạc sỹ chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh tham gia sáng tác ca khúc tuyên truyền, nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng du lịch về vùng đất và con người cũng như các di tích lịch sử văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc trưng về khu du lịch Hồ Hòa Bình.

Trong thời gian tổ chức cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được 33 tác phẩm của 25 tác giả đến từ các tỉnh, thành, trong đó 31/33 tác phẩm đúng và đủ tiêu chí; riêng tỉnh Hòa Bình có 18 tác giả với 26 tác phẩm tham gia dự thi. Đa số các ca khúc bám sát đề tài, tiêu chí đề ra, giai điệu và ca từ thể hiện tấm lòng, tình cảm của các nhạc sỹ dành cho con người, vùng đất, vùng hồ Hòa Bình. Một số ca khúc đã hòa quyện được giai điệu, tiết tấu, âm hưởng dân ca các dân tộc vùng hồ Hòa Bình, tạo nên những sáng tác mới hay và ấn tượng với người nghe.

Ban Tổ chức đã trao chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải Khuyến khích cho các tác giả có các tác phẩm dự thi xuất sắc. Các ca khúc này sẽ được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh nhằm phục vụ công tác tuyên truyền trong các sự kiện quảng bá du lịch tại địa phương.

Trọng Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm