Xuân mới đang về với đồng bào Khmer trên quê hương Trà Vinh. Đón xuân năm nay, đồng bào Khmer Trà Vinh như được nhân thêm niềm vui khi diện mạo phum sóc nông thôn mới khoác trên mình “tấm áo mới”…

Về huyện Châu Thành (Trà Vinh) vào những ngày này, đâu đâu cũng ngập tràn không khí đón xuân. Tại xã nông thôn mới (NTM) Đa Lộc, nơi có gần 3.600 hộ dân, trên 73% là đồng bào Khmer, phum sóc như “thay da đổi thịt”, khoác trên mình “tấm áo mới” với những con đường bê tông thẳng tắp, những ngôi nhà khang trang thay cho nhà tre mái lá tạm bợ.

Bà Đồng Ngọc Tú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đa Lộc cho biết, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Với sự đồng thuận từ nhân dân, sự tích cực tham gia xây dựng NTM, đời sống đồng bào Khmer trong xã được cải thiện đáng kể, bộ mặt nông thôn không ngừng khởi sắc. Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân xã Đa Lộc đạt gần 62 triệu đồng/người/năm, tăng 11,6 triệu đồng/người/năm so với năm 2020.

Toàn xã chỉ còn 54 hộ nghèo, giảm 515 hộ nghèo so với năm 2020. Ông Huỳnh Kim Nhân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh thông tin, sau 13 năm triển khai thực hiện, trên 27.400 tỷ đồng được huy động, chương trình xây dựng NTM đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được hoàn thiện, đồng bộ, đặc biệt là hệ thống giao thông, trường học, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi công cộng.

Đến nay, 85/85 xã trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 59 xã NTM vùng đồng bào Khmer, 51 xã NTM nâng cao, 9 xã NTM kiểu mẫu; 9/9 huyện, thị xã, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Hai huyện Cầu Kè và Tiểu Cần đạt chuẩn NTM nâng cao. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn tỉnh Trà Vinh từ hơn 19 triệu đồng/người/năm (năm 2010) tăng lên gần 70 triệu đồng/người/năm (năm 2023). Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 23,6% năm 2010 xuống còn khoảng 1,19% năm 2023. Khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị từng bước được thu hẹp…

Hiện tại, Trà Vinh đã cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Kết quả ấn tượng này có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Khmer, đặc biệt là các vị sư sãi. 143 ngôi chùa Nam tông lâu nay đã trở thành địa chỉ để các vị sư cả tuyên truyền hiệu quả chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là chương trình xây dựng NTM tới đồng bào Khmer.

Trà Vinh đặt mục tiêu đến năm 2029, 100% các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống đạt chuẩn NTM nâng cao; quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thành công khát vọng “Xây dựng tỉnh Trà Vinh phồn vinh hạnh phúc, trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030”.
Thanh Hòa