Định hướng quản lý, khai thác, sử dụng, phát triển bền vững tài nguyên nước ở Đồng bằng sông Cửu Long

Định hướng quản lý, khai thác, sử dụng, phát triển bền vững tài nguyên nước ở Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 21/5, tại Cần Thơ đã diễn ra Hội thảo “Định hướng quản lý, khai thác, sử dụng, phát triển bền vững tài nguyên nước Đồng bằng sông Cửu Long” do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu nhấn mạnh, nước là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, duy trì môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng diễn ra gay gắt. Đặc biệt, vấn đề về tài nguyên nước xuyên biên giới lưu vực sông Mekong đã và đang đặt ra những thách thức lớn, tạo áp lực đến sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có thành phố Cần Thơ.

Định hướng quản lý, khai thác, sử dụng, phát triển bền vững tài nguyên nước ở Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Theo ông Dương Tấn Hiển, Hội thảo lần này mở ra cơ hội trao đổi, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương về quản lý, khai thác, sử dụng, phát triển bền vững tài nguyên nước, góp phần phát triển Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng bền vững.

Để quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cho biết thành phố sẽ tiếp tục siết chặt việc cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; hạn chế tối đa việc khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố. Đồng thời, lãnh đạo thành phố mong muốn thời gian tới, các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ nguồn lực quản lý tài nguyên nước cho thành phố; tăng cường quản lý tài nguyên nước theo hướng tổng hợp, bền vững, tiếp cận đa ngành, đa lĩnh vực và liên kết các địa phương trong vùng.

Tại Hội thảo, đại diện Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia và Ủy ban sông Mekong Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo một số nội dung về Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như phạm vi, đối tượng quy hoạch, quan điểm, mục tiêu của quy hoạch, phân vùng quy hoạch, chức năng nguồn nước, hiện trạng khai thác, sử dụng nguồn nước, dự báo nhu cầu sử dụng nước…, cũng như các vấn đề về tài nguyên nước xuyên biên giới tác động đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các ý kiến tại Hội thảo đều thống nhất với những nội dung được đề cập trong Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng như những khó khăn, thách thức đối với nguồn tài nguyên nước ở miền Tây trước tác động của nước biển dâng, hoạt động khai thác, sử dụng nước từ các quốc gia thượng nguồn sông Mekong, gia tăng dân số, ô nhiễm...

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, Đồng bằng sông Cửu Long có vai trò vô cùng quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực và phát triển kinh tế quốc gia; đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các thách thức đó bao gồm tác động của nước biển dâng, hoạt động khai thác, sử dụng nước đang gia tăng ở khu vực thượng nguồn. Cùng với đó, nội tại vùng cũng đang phải đối mặt với áp lực tăng dân số và phát triển kinh tế dẫn đến nhu cầu sử dụng nước gia tăng, nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông chưa gắn kết được với nhiệm vụ bảo vệ nguồn nước, sụt lún đất cùng với biến đổi khí hậu gây ra những hệ lụy cho đồng bằng những năm gần đây.

Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp, chương trình, dự án cụ thể nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đó là Nghị quyết số 24/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và mới đây nhất là Nghị quyết số 13/NQ-TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến 2030, tầm nhìn 2045.

Định hướng quản lý, khai thác, sử dụng, phát triển bền vững tài nguyên nước ở Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 2 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, Hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu bám sát quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long. Đó là lấy tài nguyên nước làm cốt lõi, tôn trọng quy luật tự nhiên, thân thiện với môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Định hướng quản lý, khai thác, sử dụng, phát triển bền vững tài nguyên nước ở Đồng bằng sông Cửu Long ảnh 3Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Tại Hội thảo, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường một số địa phương ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long mong muốn thời gian tới, các cơ quan Trung ương sớm triển khai dự án Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh để đảm bảo thống nhất trong quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước trên lưu vực sông Cửu Long; đồng thời, ban hành cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy các hoạt động và giải pháp cụ thể về quản lý tài nguyên nước theo hướng hợp tác liên vùng, xuyên biên giới; phát triển kinh tế trên cơ sở phát triển tài nguyên nước; đầu tư các hệ thống xử lý nước sạch, nước thải liên vùng; xây dựng bộ chỉ số tài nguyên nước phục vụ công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước cấp quốc gia, cấp vùng và địa phương.

Thanh Liêm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm