Ngày 26/3, Bộ Y tế đã có quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sởi. Tại hướng dẫn này có một số điểm mới, trong đó có xét nghiệm, phân cấp điều trị…
Các nhà khoa học tại Đại học Bách khoa Tomsk (TPU), Nga, đã phát triển và được cấp bằng sáng chế cặp dược phẩm phóng xạ trị liệu (Theranostic) đầu tiên của Nga, mở ra một hướng đi mới đầy hứa hẹn trong việc chẩn đoán và điều trị căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Theo thông báo từ TPU, giai đoạn thử nghiệm lâm sàng ban đầu đã thành công.
Trước tình trạng sốt phát ban diễn biến phức tạp ở xã Trà Leng, huyện miền núi Nam Trà My, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với lực lượng y tế huyện phun hóa chất vệ sinh môi trường, khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc với người bệnh, đẩy mạnh diệt muỗi và hạn chế tiếp cận các động vật truyền bệnh…
Phó giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đang tập trung mọi nguồn lực, tích cực, khẩn trương hội chẩn toàn bệnh viện để đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho 32 bệnh nhi ngộ độc thuốc diệt chuột.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết Thông tư 01 ban hành thay thế Thông tư số 40 quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bảo hiểm y tế khắc phục những khó khăn, hạn chế, vướng mắc thời gian qua.
Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 20/12 đã phê duyệt Zepbound - loại thuốc đầu tiên được sử dụng để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ (OSA) ở bệnh nhân béo phì. Đây được coi là bước đột phá trong điều trị một tình trạng nguy hiểm ảnh hưởng đến hàng triệu người Mỹ.
Trong nhiều thập kỷ, ung thư vú luôn là nỗi ám ảnh của phụ nữ, từng bị xem như một “bản án tử hình”. Nhờ những đột phá trong nghiên cứu và ứng dụng y khoa, bức tranh về căn bệnh này đang dần thay đổi. Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tại Bỉ, quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư vú khá cao (với 1/8 phụ nữ mắc bệnh, 2.000 người tử vong vì ung thư vú trong năm 2021), các nhà khoa học và bác sĩ đã không ngừng nỗ lực để tìm ra những phương pháp điều trị hiệu quả hơn, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.
Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Australia đã xác định được một loại protein miễn dịch đóng vai trò là "chìa khóa" phát triển các phương pháp điều trị mới căn bệnh ung thư đại trực tràng.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, các nhà khoa học Bỉ vừa đạt được bước tiến quan trọng trong việc kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân mắc u não ác tính tái phát.
Một liệu pháp điều trị mới sử dụng tế bào gốc đang mở ra triển vọng to lớn trong việc ngăn ngừa bệnh tật và làm chậm quá trình lão hóa. Đây là kết quả của công trình nghiên cứu của Giáo sư Katarina le Blanc, chuyên gia hàng đầu thế giới về nghiên cứu tế bào gốc lâm sàng tại Viện Karolinska, Thụy Điển.
Nhà dược lý thần kinh Maria Jose Diogenes cùng các cộng sự đã phát hiện tiềm năng của một hợp chất mới trong việc điều trị bệnh Alzheimer, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc chống lại chứng sa sút trí tuệ phổ biến nhất hiện nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Bệnh viện trường Đại học Kyoto đang phát triển phương pháp điều trị bệnh tiểu đường tuýp 1 bằng cách sử dụng tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPS) được lập trình lại để hoạt động như tế bào đảo tụy, sản xuất ra các hormone điều chỉnh lượng glucose trong máu.
Ngày 7/8, Viện Y tế và Chăm sóc sức khỏe quốc gia của Anh (Nice) cho biết đã phê duyệt loại thuốc mới Abaloparatide để sử dụng điều trị bệnh loãng xương.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một vật liệu tổng hợp phân hủy sinh học có thiết kế giống như băng cứu thương cá nhân, có thể thúc đẩy quá trình chữa lành hoàn toàn vết thương và phát triển các mô như da người.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, một nhóm nghiên cứu do Đại học Kyoto (Nhật Bản) đứng đầu đã công bố phát triển thành công các tế bào miễn dịch có khả năng nhắm mục tiêu và tấn công các tế bào bị nhiễm virus SARS-CoV-2, bằng cách sử dụng tế bào gốc phôi người (hESC).
Nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận của người dân với dịch vụ dự phòng, phát hiện sớm, điều trị và phục hồi chức năng mắt, giảm tỷ lệ các bệnh gây mù lòa, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 2838/KH - SYT về việc phòng, chống mù lòa trên địa bàn thành phố năm 2024.
Sáng 1/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân có men gan cao gấp 35 lần bình thường do uống thuốc nam điều trị viêm gan B không rõ nguồn gốc.
Từ một cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 2011, đến nay sau 13 năm, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai điều trị Methadone tại 28 cơ sở và 11 điểm cấp phát thuốc ở 25 huyện, thị xã, thành phố. Đây là cơ hội cho những người muốn rời xa ma túy, làm lại cuộc đời.
Ngày 9/6, tàu 468 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đến đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) và bàn giao một ngư dân bị bệnh trong quá trình khai thác hải sản trên biển, để lực lượng quân y đảo này tiến hành điều trị.
Những bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu mạn dòng tủy (CML - một loại ung thư máu) dùng thuốc Scemblix của Novartis (Thụy Sĩ) đã có đáp ứng tốt hơn đáng kể và tỷ lệ ngừng sử dụng thuốc thấp hơn so với các phương pháp điều trị tiêu chuẩn hiện nay. Đây là kết quả nghiên cứu do hãng dược phẩm Novartis công bố ngày 31/5.
Sáng 26/2, Thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa II Lê Huy Thạch, Phó Giám đốc Phụ trách Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết, bệnh viện vừa kịp thời cứu chữa cho hai bệnh nhân nhỏ tuổi bị u màng não xâm lấn xoang tĩnh mạch và bị xuất huyết não thất tư. Đây là các ca bệnh khó, trước đây thường phải chuyển tuyến điều trị nhưng nay bệnh viện đã xử lý thành công, bệnh nhân đang dần hồi phục sức khỏe.
Bệnh đột quỵ hoàn toàn có thể tầm soát và điều trị khỏi. Đó là khẳng định được các chuyên gia đưa ra trong Hội thảo “Cập nhật những tiến bộ trong quy trình điều trị cấp cứu đột quỵ” do Hội Đột quỵ Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long phối hợp tổ chức ngày 23/11 tại Cần Thơ.
Nhằm thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và tiến tới loại trừ bệnh sốt rét trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương đảm bảo việc phát hiện sớm, quản lý điều trị kịp thời, toàn diện trường hợp mắc bệnh sốt rét, hạn chế thấp nhất ca tử vong.
“Điều trị bằng tế bào gốc là một trong những lĩnh vực tiên phong trong chăm sóc sức khỏe phổi” là thông tin được Tiến sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ khi nhận Quyết định bổ nhiệm làm Trưởng Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Trường Đại học Y Hà Nội ngày 23/10.
Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường phòng, chống dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ và các bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn.
Từ đầu tháng 7 đến nay, Bệnh viện Mắt Huế (Thừa Thiên - Huế) ghi nhận 517 ca bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc cấp). Sở Y tế tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.
Chiều 9/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công 3 người bị tan máu do ngộ độc thức ăn không rõ nguồn gốc.
Các nhà khoa học Israel đã tạo ra một mô hình tim “tí hon” có chức năng hoạt động giống tim người. Kết quả nghiên cứu này mở ra khả năng giúp các nhà khoa học tìm ra những phương thức điều trị hiện đại đối với chứng rối loạn nhịp tim.