Đột phá mới trong hướng điều trị các khiếm khuyết và tai nạn về da

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một vật liệu tổng hợp phân hủy sinh học có thiết kế giống như băng cứu thương cá nhân, có thể thúc đẩy quá trình chữa lành hoàn toàn vết thương và phát triển các mô như da người.

Nghiên cứu do Bệnh viện Trung Nam thuộc trường Đại học Vũ Hán và trường Đại học Công nghệ Vũ Hán phối hợp thực hiện đã được công bố trên Tạp chí quốc tế về Đại phân tử sinh học (International Journal of Biological Macromolecules).

Theo Giáo sư Wang Xinyu thuộc trường Đại học Công nghệ Vũ Hán, vật liệu tổng hợp sinh học nói trên được làm từ tơ tằm, natri alginate và các polymer tự nhiên khác. Khi được đắp lên vết thương, cấu trúc phân lớp micro-nano của vật liệu này sẽ thúc đẩy các tế bào da bồi đắp cho các lớp da khác nhau, qua đó thúc đẩy quá trình phục hồi và tái tạo da một cách tổng thể.

Quá trình này dẫn đến sự phát triển của da giống như da tự nhiên, khác với da nhân tạo và có các chức năng xúc giác như bình thường như cảm giác tiếp xúc bề mặt da hay cảm giác đau. Vật liệu này có thể được cơ thể con người hấp thụ hoặc bài tiết dưới dạng các sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất như axit amin, carbon dioxide và nước.

Nghiên cứu đột phá nói trên có thể được áp dụng trong việc khắc phục các khiếm khuyết về da và niêm mạc ở vùng miệng và vùng hàm, cũng như khôi phục các vùng da bị bỏng. Vật liệu này có thể đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương và giải quyết các vấn đề như tình trạng thiếu vật liệu ghép da tự thân và vật liệu che phủ không phân hủy, hay các trường hợp bị dị ứng.

Thanh Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm