Điện Biên: Rừng Nà Tấu vẫn bị người dân ngang nhiên cưa hạ

Điện Biên: Rừng Nà Tấu vẫn bị người dân ngang nhiên cưa hạ

Xã Nà Tấu (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) có diện tích tự nhiên hơn 7.800ha, trong đó có hơn 3.400ha diện tích có rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng gần 60%.

Điện Biên: Rừng Nà Tấu vẫn bị người dân ngang nhiên cưa hạ ảnh 1Hiện trường vụ phá rừng ở bản Hua Luống (xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
Điện Biên: Rừng Nà Tấu vẫn bị người dân ngang nhiên cưa hạ ảnh 2Ngổn ngang thân, gốc, cành cây còn nằm lại tại hiện trường trong vụ phá rừng tại bản Hua Luống (xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Tại các bản có rừng trên địa bàn đều được hưởng dịch vụ chi trả môi trường rừng. Tuy nhiên, thời gian qua, do công tác quản lý, bảo vệ của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, ngành kiểm lâm còn buông lỏng nên tình trạng phá rừng, khai thác gỗ trái phép trên địa bàn vẫn diễn ra. Điều đáng nói là những vụ phá rừng, cưa hạ cây khai thác gỗ trái phép lại diễn ra gần trung tâm bản.

Điện Biên: Rừng Nà Tấu vẫn bị người dân ngang nhiên cưa hạ ảnh 3Gốc cây to có chu vi một người ôm tại hiện trường vụ phá rừng trên địa bàn bản Hua Luống (xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
Điện Biên: Rừng Nà Tấu vẫn bị người dân ngang nhiên cưa hạ ảnh 4Một thân cây to có chu vi một người ôm còn nằm lại tại hiện trường trong một vụ phá rừng xảy ra tại bản Hua Luống (xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
Điện Biên: Rừng Nà Tấu vẫn bị người dân ngang nhiên cưa hạ ảnh 5Tan hoang rừng tái sinh lâu năm trên địa bàn bản Hua Luống (xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Hiện, các vụ phá rừng đang được chính quyền và ngành kiểm lâm tổ chức họp bản, lấy phiếu tố giác để tìm đối tượng thực hiện hành vi phá rừng để xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật.

Xuân Tiến 

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm