Dịch COVID-19: Trưa 12/9, thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 17 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2 ca tại cộng đồng

Dịch COVID-19: Trưa 12/9, thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 17 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2 ca tại cộng đồng

Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 12/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 17 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca tại cộng đồng, 2 ca tại khu vực phong tỏa và 13 tại khu cách ly.

Dịch COVID-19: Trưa 12/9, thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 17 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2 ca tại cộng đồng ảnh 1 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân xóm 7A, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Số ca mắc mới ghi nhận theo quận, huyện gồm: Thanh Xuân (5 ca), Thường Tín (3 ca), Hoàn Kiếm (3 ca), Đan Phượng (2 ca), Đống Đa (2 ca), Hai Bà Trưng (1 ca) và Thanh Trì (1 ca).

Phân bố theo chùm ca bệnh có 3 ca sàng lọc diện rộng, 12 ca là F1 của sàng lọc ho, sốt và 2 ca thuộc chùm liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai ca ghi nhận tại cộng đồng là: N.V.D., nam, sinh năm 1942 và N.T.V., nữ, sinh năm 1946, cả hai người là ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng, ở số 103 Trung Tả, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, ngày 11/9, hai người này được lấy mẫu theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ cao, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

1 ca thuộc chùm sàng lọc diện rộng khu vực phong tỏa và nguy cơ cao nữa là N.H.H., nam, sinh năm 1999, số 35 ngõ Hòa Bình 4, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, là người sống trong khu vực phong tỏa, ngày 11/9 được lấy mẫu xét nghiệm theo diện sàng lọc khu vực phong tỏa; ngày 12/9 có kết quả xét nghiệm dương tính. Ngoài ra có 12 ca thuộc chùm F1 của sàng lọc ho, sốt.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 3779 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1595 ca, số mắc là trường hợp đã được cách ly là 2184 ca./.

Tuyết Mai

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm