Tuy virus SARS-CoV-2 là nguyên nhân gây ra các làn sóng dịch COVID-19 trên thế giới, nhưng đây không phải là chủng virus corona duy nhất có thể lây nhiễm giữa người với người.
Tại Nghệ An, dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, liên tục phát hiện các trường hợp dương tính trong cộng đồng và trong khu vực phong tỏa; có những địa phương hiện đang là điểm nóng về sự lây lan của dịch. Những ngày qua, nhiều người dân ở nhiều địa bàn có biểu hiện mệt mỏi, ho đã đến các cơ sở y tế để khám, lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Chiều 9/11, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.
Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Điện Biên, trong ngày 2/11, địa phương liên tiếp ghi nhận 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 13 người liên quan tới bệnh nhân ở xã Na Tông, huyện Điện Biên.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 4/10 đến 6 giờ ngày 5/10, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại quận Hoàn Kiếm và thuộc chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 14/9 đến 6 giờ ngày 15/9, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại khu vực phong tỏa; trong đó quận Hoàng Mai có 2 ca, Thanh Xuân 1 ca.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 13/9 đến 6 giờ ngày 14/9, thành phố ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều ở trong các khu cách ly, trong đó quận Hoàng Mai có 2 ca, Đống Đa có 1 ca, thuộc chùm F1 của các ca được phát hiện qua sàng lọc ho, sốt trong cộng đồng.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 12/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 17 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca tại cộng đồng, 2 ca tại khu vực phong tỏa và 13 tại khu cách ly.
Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 10/9 đến 6 giờ ngày 11/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều đã được cách ly tại Thanh Xuân (1 ca) và quận Đống Đa (1 ca). Tất cả các ca bệnh này đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng.
Sáng 6/9, bác sĩ Đặng Thành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông xác nhận, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp ghi nhận thêm 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ổ dịch COVID-19 phức tạp, chưa rõ nguồn lây.
Chiều 5/9, ông Trần Quang Hào, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông xác nhận, huyện Đắk R’lấp ghi nhận một học sinh dương tính với SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 17 giờ ngày 1/9 đến 17 giờ ngày 2/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.197 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh; 13.186 ca trong nước.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 31/8 đến 6 giờ ngày 1/9, thành phố ghi nhận thêm 30 ca dương tính với SARS-CoV-2, tất cả các trường hợp này đều đã được cách ly. Riêng ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân có thêm 23 ca, trong đó 3 người được cách ly điều trị tại Bệnh viện Than khoáng sản, số còn lại cách ly trong khu phong tỏa.
Tối 31/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 12 giờ đến 18 giờ chiều 31/8, thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 34 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều đã được cách ly, trong đó có 5 ca tại khu cách ly và 29 ca tại khu vực phong tỏa.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 30/8 đến 6 giờ ngày 31/8, thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 13 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều ở trong các khu vực đã được cách ly, phong tỏa.
Sáng 30/8, trả lời phóng viên báo chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội vẫn còn không ít sơ hở, nhất là trong thực hiện giãn cách xã hội. Vì vậy, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các cấp triệt để khắc phục sơ hở, tập trung ngăn chặn dịch để sớm đưa Hà Nội về trạng thái an toàn. Bên cạnh đó, ngoài sự nỗ lực quyết tâm của chính quyền cần sự chung tay, chung sức và ý thức cao của cộng đồng.
Ngày 22/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết: Tính từ 7 giờ ngày 21/8 đến 7 giờ ngày 22/8, tỉnh Gia Lai tiếp tục ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 12h30 đến 19h ngày 12/7, nước ta ghi nhận 609 ca mắc COVID-19 mới, gồm 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bình Định; 603 ca trong nước: tại Thành phố Hồ Chí Minh (341 ca), Bình Dương (128 ca), Khánh Hòa (31 ca), Tiền Giang (26 ca), Phú Yên (17 ca), Đà Nẵng (14 ca), Trà Vinh, Hậu Giang (mỗi tỉnh 8 ca), Quảng Ngãi (7 ca), Sóc Trăng, Bắc Ninh (mỗi tỉnh 4 ca), An Giang, Hà Nội (mỗi địa phương 3 ca), Thanh Hóa, Đồng Tháp, Nam Định, Bình Phước (mỗi tỉnh 2 ca), Đắk Nông (1 ca); trong đó 520 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 12h đến 18h30 ngày 8/7, cả nước ta có 645 ca mắc COVID-19 mới, gồm 7 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh: tại Khánh Hòa (3 ca), Kiên Giang (2 ca), Tây Ninh (2 ca).
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 19 giờ ngày 5/7 đến 6 giờ ngày 6/7 Việt Nam có thêm 277 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (230 ca), Phú Yên (18 ca), Đồng Nai (11 ca), An Giang (10 ca), Hưng Yên (5 ca), Vĩnh Long (2 ca), Hà Nam (1 ca).
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 12h30 đến 19h ngày 5/7, Việt Nam ghi nhận 527 ca mắc COVID-19 mới, gồm 13 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh: tại Trà Vinh (12 ca), Bà Rịa-Vũng Tàu (1 ca); 514 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (270 ca), Bình Dương (114 ca), Đồng Tháp (62 ca), Tiền Giang (11 ca), Phú Yên (11 ca), Khánh Hòa (10 ca), Đồng Nai (8 ca), An Giang (6 ca), Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu (mỗi địa phương 4 ca), Bình Định, Tây Ninh, Bắc Giang (mỗi địa phương 3 ca), Quảng Ngãi (2 ca), Bắc Ninh, Nghệ An, Lâm Đồng (mỗi địa phương 1 ca); trong đó 482 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 4/7 đến 6 giờ ngày 5/7, Việt Nam có thêm 328 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (175 ca), Đồng Tháp (100 ca), Phú Yên (23 ca), Hưng Yên (9 ca), Khánh Hòa (8 ca), An Giang (6 ca), Long An (2 ca), Bắc Ninh (2 ca), Lạng Sơn (1 ca), Đồng Nai (1 ca), Sóc Trăng (1 ca).
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 12h30 đến 19h ngày 4/7, Việt Nam ghi nhận 360 ca mắc COVID-19 mới, gồm 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Trị; 356 ca trong nước, gồm: tại Thành phố Hồ Chí Minh (169 ca), Bình Dương (76 ca), Long An (52 ca), Tiền Giang (29 ca), Quảng Ngãi (8 ca), Phú Yên, An Giang (mỗi tỉnh 5 ca), Đồng Tháp (4 ca), Nghệ An (3 ca), Thừa Thiên-Huế, Hà Tĩnh, Bến Tre, Bắc Giang, Đà Nẵng (mỗi địa phương 1 ca); trong đó 335 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 12h30 đến 18h ngày 1/7, Việt Nam ghi nhận 264 ca mắc COVID-19 mới, gồm 18 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại: Tây Ninh (12), An Giang (3), Đà Nẵng (2), Hà Nội (1); 246 ca trong nước tại: Thành phố Hồ Chí Minh (152), Bình Dương (42), Tiền Giang (22), Quảng Ngãi (9), Phú Yên (8 ), An Giang (5), Đà Nẵng (3), Hà Tĩnh (2), Bắc Ninh (2), Bắc Giang (1); trong đó 189 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 12 giờ 30 đến 18 giờ 30 ngày 30/6, Việt Nam có 240 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 7 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh; 233 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (124 ca), Bình Dương (57 ca), Đồng Nai (12 ca), Quảng Ngãi (10 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (6 ca), Đồng Tháp (5 ca), Nghệ An, An Giang và Phú Yên (4 ca), Bắc Ninh (3 ca), thành phố Đà Nẵng và Bắc Giang (2 ca); trong đó 221 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 12h đến 18h30 ngày 29/6, Việt Nam ghi nhận 175 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh; 172 ca ghi nhận trong nước: tại Thành phố Hồ Chí Minh (43), Bình Dương (24), Tiền Giang (22), Đồng Tháp (21), Quảng Ngãi (21), Bắc Giang (12), Nghệ An (12), Long An và Đồng Nai (4), Bắc Ninh và Phú Yên (2), Bình Thuận, Lạng Sơn, Hưng Yên, Hà Tĩnh và Bà Rịa - Vũng Tàu (1); trong đó 137 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 23/6 đến 6 giờ ngày 24/6, Việt Nam có thêm 42 ca mắc COVID-19, trong đó 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa (4 trường hợp), Tây Ninh (1 trường hợp). 37 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (26 ca), Thái Bình (3 ca), Bắc Giang (3 ca), Tây Ninh (2 ca), Long An (2 ca), Khánh Hòa (1 ca). Trong số này có 28 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.