Dịch COVID-19: Sóc Trăng trao chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 105 công dân

Dịch COVID-19: Sóc Trăng trao chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 105 công dân
Sóc Trăng cấp phát gạo cho hộ nghèo bị ảnh hưởng hạn, mặn và dịch COVID-19 .Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
Sóc Trăng cấp phát gạo cho hộ nghèo bị ảnh hưởng hạn, mặn và dịch
COVID-19
 .Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
Theo Thượng tá Châu Thành Tâm, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng: Trường Quân sự tỉnh là một trong 25 điểm tiếp nhận, cách ly y tế của tỉnh Sóc Trăng được chọn tiếp nhận cách ly y tế đối với 105 công dân Việt Nam từ nước ngoài về Cần Thơ ngày 26/4. Sau thời gian cách ly, tất cả các công dân sức khỏe hiện ổn định, xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Nhận giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung, 100% công dân đều phấn khởi vì thực hiện đúng trách nhiệm của người công dân Việt Nam, góp phần cùng các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch COVID-19, được trở về với gia đình và địa phương. Bà Phạm Thị Liễn (61 tuổi, từ nước ngoài về Thành phố Hồ Chí Minh) khi nhận được giấy chứng nhận vui vẻ cho biết, bà rất may mắn đã được cách ly ở đây, được phục vụ tận tình, chu đáo, chăm lo, kiểm tra sức khỏe hàng ngày, chế độ ăn uống tốt. Bà cảm ơn Nhà nước, tỉnh Sóc Trăng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cán bộ, chiến sĩ bộ đội đã hết lòng, tận tâm phục vụ nhân dân. Qua khảo sát, đánh giá của 105 công dân được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng, tất cả đều nhận xét cơ sở vật chất, công tác phục vụ, thái độ phục vụ và tình hình an ninh trật tự trong khu vực cách ly là rất tốt, rất nhiệt tình, quan tâm... Có ý kiến đề xuất Nhà nước nên thu tiền cách ly, nếu không thu 100% thì thu 50%. Phát biểu tại buổi trao công nhận hết cách ly, ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chúc mừng các công dân đã hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định, cảm ơn sự hợp tác của công dân cũng như lực lượng vũ trang đã làm tốt công tác đảm bảo cách ly an toàn. Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng mong muốn các công dân sau khi trở về cộng đồng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, góp phần cùng với gia đình và cộng đồng đẩy lùi dịch COVID-19 trên.
Trung Hiếu

Có thể bạn quan tâm