Dịch COVID-19: Có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Các bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, sáng 31/7/2020. Ảnh: TTXVN phát
Các bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, sáng 31/7/2020. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Sáng 31/7 có thêm 4 bệnh nhân mắc COVID -19 tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh. Đó là các ca bệnh số 356, 359, 383 và 413; các bệnh nhân đều có 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Dịch COVID-19: Có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ảnh 1Các bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, sáng 31/7/2020. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, bệnh nhân thứ 356 (nam, 42 tuổi, quốc tịch Việt Nam) nhập viện ngày 5/7. Các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 28/7 và 30/7 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Tiếp theo, bệnh nhân thứ 359 (nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam) cũng nhập viện ngày 5/7. Quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 28/6; lần 2 vào ngày 30/7.

Bệnh nhân thứ 383 (nam, 40 tuổi, quốc tịch Myanmar) và thứ 413 (nam, 31 tuổi, quốc tịch Myanmar) cùng là thuỷ thủ tàu IPANEMA, nhập viện ngày 19/7. Kết quả xét nghiệm của 2 bệnh nhân này ngày 27/7 và 30/7 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Những trường hợp được công bố khỏi bệnh nêu trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi hoàn toàn cho 373/509 trường hợp mắc COVID-19. Số người mắc COVID-19 còn lại đang tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế là 136; trong đó 122 người dương tính với SARS-CoV-2.

PV

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm