Tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, đến 8 giờ ngày 9/5/2021, Hà Nội ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trong đó 4 trường hợp ở huyện Gia Lâm liên quan đến ổ dịch tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và 1 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Sáng 1/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân có men gan cao gấp 35 lần bình thường do uống thuốc nam điều trị viêm gan B không rõ nguồn gốc.
Ngày 24/6, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân mắc Whitmore, có tiền sử đái tháo đường nặng.
Chiều 15/5, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, thời gian gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận những ca mắc cúm B nặng phải thở máy. Thời điểm hiện tại, các bác sĩ đang điều trị cho 3 bệnh nhân mắc cúm B nặng. Hai trong số đó đã được chỉ định can thiệp ECMO (phương pháp oxy hoá qua màng ngoài cơ thể). Điều đáng lưu ý là cả 3 bệnh nhân đều ở lứa tuổi trẻ và có tiền sử khỏe mạnh.
Ngày 11/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho nam bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng sau khi giết mổ và ăn thịt lợn ốm.
Sáng 6/7, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã thông báo về 4 ca tử vong từ 91-94, đều là những bệnh nhân nữ, cao tuổi, có tiền sử bệnh lý nền nặng.
Sáng 24/5, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã thông tin về ca tử vong thứ 43 do liên quan đến COVID-19 ở nước ta. Người tử vong là bệnh nhân số 3015 (nam, 50 tuổi), có tiền sử xơ gan do uống rượu nhiều năm.
Sáng 20/5, Bộ Y tế công bố có thêm 30 ca mắc COVID-19 trong nước, trong đó ca bệnh số 4694 (là công nhân Công ty Crystal Martin - Khu Công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang) được phát hiện tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung cách ly, điều trị theo quy định.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 8/5 đến 6 giờ ngày 9/5, Việt Nam có thêm 15 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong nước tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (6 trường hợp), Đắk Lắk (1 trường hợp), Hà Nam (1 trường hợp), Lạng Sơn (2 trường hợp), Bắc Giang (5 trường hợp).
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 8/5, Việt Nam ghi nhận 78 ca mắc mới, trong đó có 13 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh (1), Hà Nội (4), Cần Thơ (3), Thành phố Hồ Chí Minh (1), An Giang (3), Đà Nẵng (1).
Tại cuộc làm việc trực tuyến với lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K vào chiều tối 7/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc của lực lượng y bác sĩ của hai đơn vị; đồng thời mong muốn lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch vững lòng, tiếp tục đoàn kết, đồng sức đồng lòng, vượt qua giai đoạn khó khăn, luôn đi đầu toàn quốc trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chiến đấu và chiến thắng dịch COVID-19.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 5/5, Việt Nam ghi nhận 26 ca mắc mới, trong đó có 8 ca nhập cảnh tại Long An (1), Tây Ninh (1), Hải Dương (1), Sóc Trăng (2), Đà Nẵng (2), Thành phố Hồ Chí Minh (1) và 18 ca ghi nhận trong nước tại Quảng Nam (1), Hà Nội (1), Đồng Nai (1), Hải Dương (1), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (14).
Thông tin từ Tiểu ban Điều trị và Cục quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, đến sáng 25/4, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hiện đang điều trị 47 ca dương tính với SARS-CoV-2 từ nước ngoài về, trong đó có 3 ca bệnh diễn biến nặng.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Sáng 8/3, Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia phối hợp với Hệ thống tiêm chủng VNVC bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).
Thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: Sáng 10/9, ê kíp từ Khoa Ngoại sản của Bệnh viện gồm bác sĩ Cao Văn Dũng và nữ hộ sinh Hoàng Thị Thu Hằng đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ là một bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại đây. Sản phụ là bệnh nhân COVID-19 số 411 (30 tuổi, có địa chỉ tại Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ) .
Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: Chiều 1/9, đã có thêm 3 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện được công bố khỏi bệnh. Đó là các bệnh nhân số 678, 812 và 1038, trong đó, bệnh nhân 812 là ca bệnh rất nặng. Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần với SARS-CoV-2, không còn các biểu hiện lâm sàng như sốt, ho, khó thở.
Thông tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Sáng 31/7 có thêm 4 bệnh nhân mắc COVID -19 tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh. Đó là các ca bệnh số 356, 359, 383 và 413; các bệnh nhân đều có 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.
Thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, trong ngày 8/6, cả nước có 9 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó có 6 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và 1 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh).
Thông tin từ Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chiều 11/5 cho biết: Có thêm 8 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.
Thông tin từ tiểu Ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ngày 14/4, cả nước đã có 22 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.
Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tại Việt Nam, tính đến 19 giờ ngày 2/4, cả nước ghi nhận 227 trường hợp mắc COVID-19 tại 25 tỉnh, thành phố.
Tối 27/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 10 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 của Việt Nam lên 163. Cũng trong ngày 27/3, ba ca đã khỏi bệnh, ra viện chuyển về cơ sở theo dõi, nâng số ca khỏi bệnh lên 20.
Chiều 3/2, Tiến sĩ Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cùng các thành viên trong Cục đã kiểm tra công tác cấp cứu điều trị, chăm sóc bệnh nhân, cách ly bệnh nhân dương tính với nCoV và theo dõi bệnh nhân cần giám sát tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.
Tối 17/3, trao đổi với phóng viên TTXVN, bác sỹ Trần Thị Hải Ninh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết, tính đến 21h tối cùng ngày, kết quả xét nghiệm 461 mẫu lấy tại bệnh viện ngày 16/3 đã cho thấy thêm 58 trẻ dương tính với sán lợn.