Dịch COVID-19: Bốn trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình được công bố khỏi bệnh

Dịch COVID-19: Bốn trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình được công bố khỏi bệnh

Ngày 4/8, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã công bố bốn trường hợp khỏi bệnh COVID-19, đủ điều kiện xuất viện.

Dịch COVID-19: Bốn trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình được công bố khỏi bệnh ảnh 1Quang cảnh buổi trao giấy xác nhận khỏi bệnh và trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly theo dõi COVID-19 cho các công dân. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Trước đó, 85 công dân Việt Nam là du học sinh đang học tập tại Liên bang Nga trở về nước ngày 17/7 đã được cách ly tại Trung đoàn 814 (tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình), trong đó có bốn trường hợp mắc COVID-19 gồm: ca bệnh số 398 (nam, 25 tuổi, địa chỉ tại Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định); ca bệnh số 399 (nam, 25 tuổi, địa chỉ tại Trung Dũng, Tiên Lữ, Hưng Yên); ca bệnh số 400 ( nam, 25 tuổi, địa chỉ tại Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội); ca bệnh số 401 (nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại Điền Xá, Nam Trực, Nam Định).

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình Bùi Thu Hằng cho biết, tính đến ngày 3/8, bốn bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện đã có kết quả âm tính 3 lần với virus SARS-CoV-2, các mẫu làm cách nhau trên 24 giờ. Đối chiếu với tiêu chuẩn của Bộ Y tế, bốn bệnh nhân này đã khỏi bệnh, đủ điều kiện ra viện, trở về địa phương và phải tiếp tục thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Ngoài ra, 5 công dân trong số 85 công dân Việt Nam là du học sinh đang học tập tại Liên bang Nga trở về nước được cách ly tại Trung đoàn 814, có tiếp xúc với bốn bệnh nhân mắc COVID-19, cũng đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày. Qua theo dõi, tình hình sức khỏe của 5 công dân này ổn định, được trao Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Dịch COVID-19: Bốn trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình được công bố khỏi bệnh ảnh 2Trao giấy ra viện, hoàn toàn khỏi bệnh cho 4 bệnh nhân bị nhiêm Virus Sars-Cov-2 tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

9 công dân trên được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình sắp xếp phương tiện đưa về các tỉnh, bàn giao và tiếp tục tự cách lý theo dõi sức khỏe 14 ngày tại địa phương.

Thanh Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm