Dịch COVID-19: Đã 72 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Các hành khách từ nước ngoài về đều mặc đồ bảo hộ y tế, tuân thủ các biện pháp phòng dịch, khi xuống máy bay và tiến hành khai báo y tế bắt buộc. Ảnh: TTXVN phát
Các hành khách từ nước ngoài về đều mặc đồ bảo hộ y tế, tuân thủ các biện pháp phòng dịch, khi xuống máy bay và tiến hành khai báo y tế bắt buộc. Ảnh: TTXVN phát

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 27/6, đã 72 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng; 213 ca mắc COVID-19 từ bên ngoài sau khi nhập cảnh đã được cách ly ngay.

Dịch COVID-19: Đã 72 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng  ảnh 1Các hành khách từ nước ngoài về đều mặc đồ bảo hộ y tế, tuân thủ các biện pháp phòng dịch, khi xuống máy bay và tiến hành khai báo y tế bắt buộc. Ảnh: TTXVN phát

Hiện nay, 7.846 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó, 67 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 5.563 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 2.216 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho thấy trong tổng số 353 ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đã có 330 trường hợp được chữa khỏi (chiếm 93,5%). Các bệnh nhân còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế, đa số sức khỏe ổn định, trong đó 4 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và 3 ca âm tính lần 2 trở lên.

P.V

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm