Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022

Chiều tối 21/10, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022 đã bế mạc tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Đại hội diễn ra từ ngày 1/7 đến ngày 21/10 trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, thu hút sự tham gia của 11 đoàn với 1.089 vận động viên, trong đó có 421 vận động viên nữ đến từ các huyện, thành phố, ngành, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 15 bộ môn gồm: Cầu lông, Bóng bàn, Cờ tướng, Cờ vua, Taekwondo, Vovinam, Quần vợt, Bơi lội, Bắn nỏ, Bóng Chuyền, Bóng Đá, Điền kinh, Kéo co, Đẩy gậy, Việt dã.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022 ảnh 1 Ban Tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn ở hệ thể thao thành tích cao. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội cho biết, Đại hội đạt yêu cầu cả về mặt thời gian, đảm bảo về chuyên môn, chương trình Đại hội được sắp xếp, bố trí khoa học, hợp lý, hiệu quả. Các cuộc tranh tài đã diễn ra hấp dẫn, đúng với tinh thần thể thao Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng. Bên cạnh đó, công tác tổ chức, lễ tân, hậu cần, y tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo thực hiện chu đáo, tích cực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị, sau khi kết thúc Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tuyển chọn lực lượng vận động viên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đảm bảo đạt thành tích tốt nhất, góp phần cùng cả nước thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ban Tổ chức Đại hội đã trao 92 bộ huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các cá nhân, đồng đội đạt thành tích thi đấu tại 15 môn thể thao. Đồng thời, trao tặng giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn ở hai hệ thể thao phong trào và thể thao thành tích cao.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022 ảnh 2Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Đối với hệ thể thao phong trào, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đoạt giải Nhất toàn đoàn; huyện Ninh Phước đoạt giải Nhì toàn đoàn và huyện Ninh Hải đoạt giải Ba toàn đoàn.

Đối với hệ thể thao thành tích cao, giải Nhất toàn đoàn thuộc về thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; giải Nhì toàn đoàn thuộc về huyện Ninh Phước và giải Ba toàn đoàn thuộc về ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận trao tặng Bằng khen 15 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tham mưu và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2022.

Nguyễn Thành

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm