Đa dạng cách làm trong công tác giảm nghèo ở Hiệp Hòa

Chị Nguyễn Thị Thêm ở thôn Nam Đồng, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa sau khi vay vốn ưu đãi dành cho người nghèo, đầu tư chăn nuôi, nay đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Ảnh: Danh Lam
Chị Nguyễn Thị Thêm ở thôn Nam Đồng, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa sau khi vay vốn ưu đãi dành cho người nghèo, đầu tư chăn nuôi, nay đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Ảnh: Danh Lam

Từng là hộ nghèo, thu nhập chỉ trông vào mấy sào ruộng, gia đình chị Nguyễn Thị Thêm ở thôn Nam Đồng, xã Danh Thắng (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) nay đã có của ăn của để.

Đa dạng cách làm trong công tác giảm nghèo ở Hiệp Hòa ảnh 1Chị Nguyễn Thị Thêm ở thôn Nam Đồng, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa sau khi vay vốn ưu đãi dành cho người nghèo, đầu tư chăn nuôi, nay đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Ảnh: Danh Lam

Năm 2011, được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 50 triệu đồng, gia đình chị Thêm mua 2 con bò sinh sản, sau đó mở rộng sang nuôi dê. Năm 2021, gia đình chị tiếp tục vay 100 triệu đồng để mở rộng chăn nuôi. Tới nay, mỗi năm gia đình chị nuôi được 3 lứa dê, mỗi lứa khoảng 370 con, thu nhập khoảng 500 triệu đồng.

Đa dạng cách làm trong công tác giảm nghèo ở Hiệp Hòa ảnh 2Hiệp Hòa quan tâm giải quyết việc làm để việc giảm nghèo mang lại hiệu quả thiết thực. Ảnh: Danh Lam

Bên cạnh việc phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách, để giúp người dân thoát nghèo, năm 2022, huyện Hiệp Hòa còn trích 1,7 tỷ đồng hỗ trợ 58 hộ nghèo xây nhà ở; hỗ trợ 2,1 tỷ đồng tiền điện cho trên 3.100 hộ nghèo và hộ chính sách; cấp hơn 5.900 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, 6.009 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo; đào tạo nghề cho 2.581 người…

Đa dạng cách làm trong công tác giảm nghèo ở Hiệp Hòa ảnh 3Gia đình chị Mẫn Thị Thắm ở thôn Sơn Quả 1, xã Phong Lương, huyện Hiệp Hòa đã thoát nghèo, có thu nhập ổn định nhờ chăn nuôi đại gia súc. Ảnh: Danh Lam

Nhờ đa dạng cách làm trong công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Hiệp Hòa đã giảm mạnh, còn 3,2% (số liệu năm 2022). Năm 2023, huyện phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%.

Đồng Thúy

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm